(CLO) Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay: Cơ quan khí tượng đã tính toán đến cả phương án bão số 3 mạnh lên cấp 16, tương đương với siêu bão. Trường hợp bão mạnh cấp 16 thì phương án chỉ đạo phải thay đổi vì mức độ rủi ro thiên tai sẽ ở cấp 5 (cấp thảm họa).
Theo Cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, vào sáng 3/9, bão Yagi đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 11.
Hào hồi 16 giờ ngày 4/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 680km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5-10km/h.
Cơ quan khí tượng dự báo, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10-15km/h và tiếp tục mạnh lên đạt cường độ mạnh nhất cấp 14-15, giật cấp 17 trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Rủi ro thiên tai cấp độ 4 với phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông trong các ngày 5-6/9.
Đến chiều tối ngày 7/9 bão sẽ đổ bộ vào đất liền Bắc Bộ (từ Quảng Ninh đến Ninh Bình).
Thông tin thêm về cơn bão số 3, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Trong hơn 24 giờ khi vào Biển Đông, bão đã tăng 4 cấp (từ cấp 8 - cấp 12). Hiện nay, trên khu vực Biển Đông đang có nền nhiệt độ khoảng 30 độ C, các điều kiện khí tượng đều thuận lợi để kích hoạt khả năng bão này có thể mạnh thêm.
Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin thêm, các dự báo quốc tế hiện đã dự báo bão mạnh lên cấp 16, thậm chí cao hơn và có thể đạt cấp siêu bão. Trong khi đó cơ quan khí tượng cũng đã cập nhật trong khoảng 24 - 36 giờ tới, cơn bão số 3 tăng lên cấp 15.
"Theo tính toán của chúng tôi thì có cả phương án bão số 3 lên cấp 16, tương đương với siêu bão. Cơ quan khí tượng đang xem xét từ giờ đến tối nay, nếu các phương án tính toán thống nhất thì có khả năng phải cập nhật dự báo trong 2 ngày tới, bão có thể tăng cấp hơn nữa, không chỉ ở cấp 15, thậm chí ở cấp 16. Trường hợp bão mạnh cấp 16 thì phương án chỉ đạo phải thay đổi vì mức độ rủi ro thiên tai sẽ ở cấp 5 (cấp thảm họa). Việc này cơ quan khí tượng sẽ cân nhắc và công bố trong bản tin tiếp theo", ông Khiêm nói.
Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thêm, vào đêm 6/9, bão số 3 sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ, cường độ ở cấp 12 - cấp 13, giật cấp 15. Khu vực Bắc Trung Bộ có gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 12. Từ ngày 7 - 9/9 sẽ xảy ra một đợt mưa lớn ở Bắc Bộ.
(CLO) Hiện nay, việc thu gom, tiêu thụ cây rừng gãy đổ do bão gặp rất nhiều khó khăn. Để hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, doanh nghiệp tái khởi động sản xuất, ngày 19/9 UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp với người dân và các sở ngành liên quan để bàn giải pháp hỗ trợ liên quan đến nội dung này.
(CLO) Đến 12h ngày 19/9/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh đã thống kê tổng số tiền quyên góp lên tới hơn 46 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trong tỉnh ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do bão lũ.
(CLO) Một ngôi trường 2 tầng ở Thanh Hóa đang trong giai đoạn hoàn thiện để đưa vào sử dụng thì bất ngờ bị một khối lượng lớn đất đá trên đồi sạt lở ập xuống khiến trường bị xô nghiêng, cột tường nứt toác.
(CLO) Theo thông tin của Đài khí tượng thủy văn Thanh hóa từ ngày 19/9 đến 22/9, trên các sông suối trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m.
(CLO) Một nhánh cây xà cừ ở trong sân của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa bất ngờ đổ gãy khiến 1 giáo viên bị thương nặng, 4 ô tô bẹp rúm.