Bảo tàng Báo chí Việt Nam đón nhận tài liệu, hiện vật báo chí tại Hải Phòng

Thứ hai, 01/10/2018 20:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 1/10/2018, tại trụ sở Hội Nhà báo Hải Phòng, Bảo tàng Báo chí Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng tổ chức buổi gặp gỡ và đón nhận tài liệu, hiện vật báo chí từ các nhà báo cao tuổi và các cơ quan báo chí Hải Phòng.

Buổi gặp mặt, đón nhận tài liệu, hiện vật báo chí có các đồng chí lãnh đạo Bảo tàng Báo chí Việt Nam; lãnh đạo Hội Nhà báo Hải Phòng, các cơ quan báo chí và những nhà báo cao tuổi đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tại đây các tập thể và cá nhân đã trao tặng trên 20 tài liệu, hiện vật báo chí cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam, trong đó: Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng 11 tài liệu; Báo Hải Phòng 5 tài liệu; Đồng chí Kim Toàn - Nguyên Tổng Biên tập báo Hải Phòng 6 tài liệu.

Báo Công luận
Các đại biểu tham dự buổi trao tặng, đón nhận tài liệu, hiện vật Báo chí 

Nhiều tài liệu, hiện vật rất có giá trị như: Thư của Ban lãnh đạo toàn quốc Đảng nhân dân cách mạng Việt Nam gửi Đại hội các Nhà báo miền Nam lần thứ nhất, ngày 26/8/1963; 1 ấn phẩm Báo Giải phóng số 143, phát hành ngày 1/1/1976  và 1 ấn phẩm số 208, phát hành ngày 23/3/1976 do đồng chí Kim Toàn trao tặng.

Báo Công luận
Tài liệu, hiện vật được trao tặng 

Đây là những tờ báo thuộc cơ quan Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam thời kỳ đầu khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước ta hoàn toàn được độc lập. Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng có 2 tài liệu, hiện vật có giá trị như: Tập ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ đến thăm và làm việc tại Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng; 1quyển kỷ yếu 60 năm xây dựng và phát triển của Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng (1956 - 2016), cùng 1 USB lưu giữ 3 bộ phim tài liệu của đài…

Được biết trước đó nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã trao tặng nhiều tài liệu, hiện vật có giá trị cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Báo Công luận
Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam- Trần Thị Kim Hoa đón nhận tài liệu, hiện vật được trao tặng 

Nhà báo Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã trân trọng đón nhận những tài liệu, hiện vật mà các tập thể và cá nhân trao tặng, đồng thời cảm ơn những đóng góp rất quan trọng mà các tập thể, cá nhân trong việc gìn giữ và trao tặng những tài liệu, hiện vật vô cùng quý giá cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Bảo tàng Báo chí Việt Nam mong muốn tiếp tục được đón nhận nhiều tài liệu, hiện vật có giá trị trong thời gian tới, nhằm thực hiện thành công Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

                                                                                                                                                                                                                                                          Kim Cương

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội