Bất chấp giá rét, nhiều người dân vẫn bơi lội trên sông Hồng

Thứ sáu, 18/12/2020 09:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong thời tiết giá rét, nhiệt độ trong ngày ở Hà Nội đã xuống dưới 12 độ C. Thế nhưng, nhiều người dân Thủ đô vẫn rủ nhau đi... tắm, bơi lội trên dòng sông Hồng bất chấp thời tiết giá rét, xem đó là cách để rèn luyện sức khỏe.

Những ngày này, nhiệt độ toàn miền Bắc giảm mạnh, một số nơi tại các tỉnh miền núi, nền nhiệt giảm xuống chỉ còn từ 1 - 3 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ hôm nay (18/12) trung bình khoảng 10-13 độ, trời có mưa nhỏ, rét đậm.

XX

Video: Bất chấp rét đậm, nhiều người dân vẫn rủ nhau bơi lội ở sông Hồng.

Bất chấp việc thời tiết Hà Nội xuống dưới 12 độ C, nhiều người dân vẫn duy trì thói quen tắm tại khu vực bãi giữa sông Hồng.

Bất chấp việc thời tiết Hà Nội xuống dưới 12 độ C, nhiều người dân vẫn duy trì thói quen tắm tại khu vực bãi giữa sông Hồng.

Nhiều người dân ở độ tuổi trung niên vẫn đều đặn tắm sông Hồng hàng ngày như một thói quen vận động để duy trì sức khỏe.

Nhiều người dân ở độ tuổi trung niên vẫn đều đặn tắm sông Hồng hàng ngày như một thói quen vận động để duy trì sức khỏe.

Bãi tắm trên dòng sông Hồng, gần chân cầu Long Biên này người dân thường gọi là bãi “tắm tiên”, chỉ có cánh đàn ông đến đây mỗi buổi chiều rủ nhau khỏa thân lao mình xuống dòng nước, thỏa thích vẫy vùng.

Bãi tắm trên dòng sông Hồng, gần chân cầu Long Biên này người dân thường gọi là bãi “tắm tiên”, chỉ có cánh đàn ông đến đây mỗi buổi chiều rủ nhau khỏa thân lao mình xuống dòng nước, thỏa thích vẫy vùng.

Giây phút ngâm mình xuống dòng nước lạnh cắt da thịt, luôn là một cảm giác khó tả đối với những người tắm ở đây.

Giây phút ngâm mình xuống dòng nước lạnh cắt da thịt, luôn là một cảm giác khó tả đối với những người tắm ở đây.

Họ thường đến vào lúc 15-16h, mỗi nhóm vài ba người. Trước khi nhảy xuống nước, họ khởi động bằng cách lên xà đơn hay chạy mấy vòng trên bờ để làm nóng người. Một số người nhóm sẵn lửa để sưởi ấm sau khi rời mặt nước.

Họ thường đến vào lúc 15-16h, mỗi nhóm vài ba người. Trước khi nhảy xuống nước, họ khởi động bằng cách lên xà đơn hay chạy mấy vòng trên bờ để làm nóng người. Một số người nhóm sẵn lửa để sưởi ấm sau khi rời mặt nước.

Là 1 người thường xuyên đến đây tắm, có khá nhiều kinh nghiệm “tắm tiên” mùa lạnh, ông Dân cho hay, trước khi tắm phải khởi động cho nóng cơ thể rồi mới xuống nước, để tránh khi tiếp xúc với nước lạnh đột ngột sẽ bị sốc nhiệt.

Là 1 người thường xuyên đến đây tắm, có khá nhiều kinh nghiệm “tắm tiên” mùa lạnh, ông Dân cho hay, trước khi tắm phải khởi động cho nóng cơ thể rồi mới xuống nước, để tránh khi tiếp xúc với nước lạnh đột ngột sẽ bị sốc nhiệt.

Đồ nghề bơi ở đây khá đơn giản, thường là kính bơi và mũ bơi.

Đồ nghề bơi ở đây khá đơn giản, thường là kính bơi và mũ bơi.

Là một người đã bơi được nhiều năm ở sông Hồng ông Hùng cho biết, bất kể nắng hay mưa, nóng hay lạnh đều đặn hàng ngày ông vẫn tham gia tắm tại đây.

Là một người đã bơi được nhiều năm ở sông Hồng ông Hùng cho biết, bất kể nắng hay mưa, nóng hay lạnh đều đặn hàng ngày ông vẫn tham gia tắm tại đây.

Ông Hùng nói :

Ông Hùng nói : "Chúng tôi tắm, bơi lội ở đây đã thành thói quen để rèn luyện sức khoẻ. Những ngày này, chỉ cần khởi động chút rồi xuống tắm vẫn cảm thấy bình thường vì đã quen rồi. Nước dưới sông Hồng rất ấm nên không bị lạnh, chỉ lúc lên bờ và chuẩn bị xuống tắm thì lạnh thôi. Hàng ngày, mọi người thường tắm vào sáng sớm và chiều tối khi đi làm về. Những ai chưa tắm quen thì không chịu được".

Càng về chiều tối, nhiệt độ càng giảm sâu nhưng nhiều nguời vẫn thích ngâm mình trong dòng nước. Với nhiều người, thậm chí việc tắm sông đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Càng về chiều tối, nhiệt độ càng giảm sâu nhưng nhiều nguời vẫn thích ngâm mình trong dòng nước. Với nhiều người, thậm chí việc tắm sông đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Nhiều người không cần đeo kính mắt khi bơi ở sông Hồng.

Nhiều người không cần đeo kính mắt khi bơi ở sông Hồng.

Có người còn cận thận buộc chai nhựa lớn vào người đề phòng trường hợp xấu.

Có người còn cận thận buộc chai nhựa lớn vào người đề phòng trường hợp xấu.

Dầu gội đầu cũng được mang đến sử dụng sau khi bơi xong.

Dầu gội đầu cũng được mang đến sử dụng sau khi bơi xong.

Được biết, do không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm nay (18/12) Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ Nghệ An đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Ở Hà Nội, ngày và đêm nay có mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ.

Được biết, do không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm nay (18/12) Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ Nghệ An đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Ở Hà Nội, ngày và đêm nay có mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ.

Thanh Xuân

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống