Bắt đối tượng lắp camera giấu kín quay lén cặp đôi trong nhà nghỉ để tống tiền

Thứ tư, 24/03/2021 13:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đối tượng Trần Văn Ninh (23 tuổi), Nguyễn Thế Duy (19 tuổi), huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang lắp các camera giấu kín quay lén các cặp đôi trong nhà nghỉ để thực hiện hành vi tống tiền.

Ngày 24/3, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa điều tra khám phá vụ án sử dụng công nghệ cao để cưỡng đoạt tài sản của nhiều người bằng thủ đoạn quay lén các clip nhạy cảm của nhiều cặp đôi trong nhà nghỉ rồi tống tiền nạn nhân qua mạng Internet.

Trước đó, trong tháng 3, cảnh sát nhận được trình báo của chị T. (trú ở Vĩnh Phúc) bị một số đối tượng ghi trộm hình ảnh ân ái của mình và người tình. Sau đó, chị bị nhóm này nhiều lần đe dọa đưa các hình ảnh "nóng" lên mạng xã hội, tống tiền.

Đối tượng Trần Văn Ninh thực hiện hành vi lắp camera giấu kín, quay lén các cặp đôi vào nhà nghỉ. Ảnh: laodong.vn

Đối tượng Trần Văn Ninh thực hiện hành vi lắp camera giấu kín, quay lén các cặp đôi vào nhà nghỉ. Ảnh: laodong.vn

Sau đó, Công an làm rõ các đối tượng Trần Văn Ninh và Nguyễn Thế Duy là thủ phạm của vụ việc trên.

Hai đối tượng khai nhận, để có tiền, khoảng cuối tháng 11/2020, Ninh mua máy quay camera rồi thuê 1 phòng nghỉ tại tầng 3 của một nhà nghỉ thuộc xã Thanh Vân, huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) để lắp đặt máy quay trộm.

Ninh và Duy đã giấu camera quay trộm dưới vỏ bọc ổ cắm điện để quay lén.

Sau khi các cặp đôi quan hệ tình cảm và trả phòng ra về, Ninh và Duy sẽ bám theo nhằm thu thập thông tin cá nhân của các bị hại và gửi hình ảnh quay clip quan hệ cho bị hại xem.

Sau đó, Ninh đặt vấn đề cần vay tiền từ 40 - 50 triệu đồng. Lo sợ hình ảnh bị phát tán nhiều người biết, các nạn nhân đành phải chuyển tiền cho đối tượng.

Cơ quan Công an lấy lời khai kẻ thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của các cặp đôi đến thuê nhà nghỉ. Ảnh: vtc.vn

Cơ quan Công an lấy lời khai kẻ thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của các cặp đôi đến thuê nhà nghỉ. Ảnh: vtc.vn

Để xóa dấu vết, 2 đối tượng này yêu cầu bị hại chỉ được chuyển tiền vào tài khoản game ảo mà chúng đã đăng ký từ trước. Sau đó chúng mới rút tiền ra để chiếm đoạt.

Các đối tượng đã cưỡng đoạt được 42 triệu đồng của 3 cặp đôi.

Cảnh sát thu giữ điện thoại của đối tượng Ninh, phát hiện có lưu trữ 79 đoạn video ghi lại cảnh "nóng" các cặp đôi đang quan hệ...

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục mở rộng điều tra.

PV

Tin khác

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án
Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Đắc Trung (sinh năm 1975, trú tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án