Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản có giá trị gần 300 triệu đồng

Thứ năm, 01/10/2015 14:32 PM - 0 Trả lời

Ngày 29/9, công an phường Phú Diễn đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Hải (SN 1993) ‎khi đang thực hiện hành vi trộm cắp số tài sản có tổng giá trị gần 100 triệu đồng tại khu vực tổ 7, phường Phú Diễn. Trước đó, báo Congluan.vn cũng đã phản ánh về việc người dân tại khu vực trên thường xuyên bị mất cắp tài sản.

(CLO) Ngày 29/9 vừa qua, công an phường Phú Diễn đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Hải (SN 1993) ‎khi đang thực hiện hành vi trộm cắp số tài sản có tổng giá trị gần 100 triệu đồng tại khu vực tổ 7, phường Phú Diễn. Trước đó, báo Congluan.vn cũng đã phản ánh về việc người dân tại khu vực trên thường xuyên bị mất cắp tài sản.

Cụ thể, vào khoảng 11h ngày 29/9, người dân phát hiện một nam thanh niên đang đột nhập vào nhà một hộ dân trong khu vực. Nghi thanh niên này đang thực hiện hành vi trộm cắp nên người dân đã trình báo lên cơ quan công an phường Phú Diễn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an khu vực đã có mặt để tiếp cận đối tượng. Thấy sự xuất hiện của lực lượng công an cùng nhiều người dân, nam thanh niên đã lẩn trốn trên tầng thượng của ngôi nhà trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khoảng 1 giờ lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng. Qua điều tra ban đầu đối tượng khai nhân tên là Nguyễn Minh Hải SN 1993, ‎trú tại số 21A tổ 4, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đang đột nhập vào nhà dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Sau khi khám sét, lực lượng chức năng thu được 04 máy tính laptop, 01 máy tính bảng, 01 điện thoại hiệu Nokia, 800 USD, 500 EUR, 01 dây chuyền và 03 nhẫn vàng cùng một số tài sản khác, tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Ngoài ra, đối tượng Hải cũng mang theo một số dụng cụ gây án gồm: 02 cưa sắt, 1 đục, 1 kìm, 1 tô vít, 1 thanh gỗ dài khoảng 30 cen-ti-mét.

Tại trụ sở Công an phường Phú Diễn, đối tượng Nguyễn Minh Hải đã khai nhận trước đó 3 tháng cũng đã thực hiện một vụ trộm cắp chính tại ngôi nhà này và ngôi nhà bên cạnh cánh với tổng trị giá tài sản gần 200 triệu đồng.

anh-14

[caption id="attachment_49168" align="aligncenter" width="640"]2 Báo Congluan.vn đã từng phản ánh về trình trạng trộm cắp hoành hành tại đây.[/caption]

Trước đó, Congluan.vn nhận được phản của người dân sống trên địa bàn tổ 16, phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về việc tại đây liên tục xảy ra tình trạng mất cắp tài sản khiến người dân vô cùng lo lắng.

Mặc dù đã lắp nhiều camera an ninh ở cả trong và ngoài nhà, thậm chí còn lắp đặt cả khoá cổng bảo mật bằng vân tay. Nhưng khu nhà trọ của chị Vũ Thị Tính và một số hộ gia đình khác vẫn bị kẻ gian đột nhập vào và lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Mạnh Tuấn

Tin khác

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

(NB&CL) Tuy chưa hoàn thiện thủ tục về giao đất, cấp giấy phép xây dựng nhưng Công ty Cổ phần chế biến gỗ Nhật Huy vẫn ngang nhiên triển khai xây dựng Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhựa kỹ thuật Mega, tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Điều tra
Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

(NB&CL) Với mục tiêu giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, UBND xã Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) đã cấp phát con giống cho hộ nghèo theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, trái với mục tiêu ban đầu, việc triển khai đã khiến nhiều hộ dân “dở khóc, dở cười” với những con giống được hỗ trợ.

Điều tra
Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

(CLO) Gần 20 tấn lạc giống có dấu hiệu giả giống lạc L14 đã cung ứng cho bà con nông dân xã Trường Sơn là loại lạc dùng để ăn, không phải lạc giống nên Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để điều tra.

Điều tra
Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

(CLO) Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vụ việc Công ty TNHH MTV Đầu tư và thương mại Việt Hùng gian lận doanh thu để trúng thầu dự án tại xã Yên Lâm (huyện Yên Mô) đã được lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo và đang trong quá trình xác minh chưa có kết luận vụ việc.

Điều tra
Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

(CLO) Câu chuyện Ban QLDA Xây dựng Giao thông tỉnh Bắc Ninh ký hợp đồng thời vụ với 1 số cá nhân, mang văn bản đến các đơn vị để xác minh thông tin đầu thầu khiến doanh nghiệp chưa hết bức xúc.

Điều tra