Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng đập phá tại trụ sở Công an xã và cướp xe bị tạm giữ

Thứ năm, 04/11/2021 15:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi bị xử phạt hành chính và bị tạm giữ xe máy, Cước rủ đồng bọn đến trụ sở Công an xã gây náo loạn, đập phá đồ đạc, cầm gậy đuổi đánh cán bộ Công an xã, cướp lại xe máy…

Ngày 4/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng: Lê Cước (sinh năm 1985); Nguyễn Xuân Lĩnh (sinh năm 1993); Dương Tấn Dũng (sinh năm 1997); Trần Long (sinh năm 1987) và Ngô Văn Công (sinh năm 1993), cùng quê Phú Yên, tạm trú tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 5 đối tượng trên bị bắt để điều tra về hành vi cướp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản...

Theo tài liệu ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 2/11, tổ công tác của Công an xã Long Tân tuần tra bảo đảm ANTT và phòng chống dịch COVID - 19 trên địa bàn. Khi đến ấp Vĩnh Tuy, tổ tuần tra phát hiện Cước điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang. Tổ công tác đã yêu cầu Cước dừng xe để kiểm tra và phát hiện đối tượng có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia nên đưa Cước về trụ sở để lập biên bản vi phạm hành chính.

bat khan cap nhom doi tuong dap pha tai tru so cong an xa va cuop xe bi tam giu hinh 1

Tài sản trong trụ sở làm việc của Công an xã bị nhóm đối tượng đập phá.

Trên đường về trụ sở Công an xã, Cước với tay về phía trước định tắt máy xe của cán bộ công an và siết cổ đồng chí Bùi Thanh Bảo Trung, Công an viên xã Long Tân nhưng tổ công tác đã kịp thời khống chế.

Quá trình làm việc với Công an, Cước đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời xin lỗi tổ công tác. Công an xã đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Lê Cước về hành vi không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông và tạm giữ xe máy biển kiểm soát 78C1- 471.72, cùng CMND và Giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, sau khi ra khỏi trụ sở Công an xã Long Tân, Cước nhắn tin vị trí của mình cho Lĩnh và yêu cầu Lĩnh mang dao cho Cước. Thấy vậy, Lĩnh còn kêu các đối tượng Dũng, Long và Công đến chỗ Cước đứng chờ. Khoảng hơn 23h cùng ngày, các đối tượng trên mang theo hung khí đến gặp Cước.

bat khan cap nhom doi tuong dap pha tai tru so cong an xa va cuop xe bi tam giu hinh 2

Xe máy của cán bộ chiến sỹ dựng ở sân trụ sở cũng bị đập phá.

Tại đây, Cước hung hăng lấy dao xông thẳng vào trụ sở Công an xã Long Tân, tìm đến khu vực cán bộ chiến sỹ đang nằm nghỉ với mục đích chém người nhưng không gặp ai nên hắn đã dùng dao vừa đi vừa la hét, chửi bới rồi chém vào xe máy, dùng gậy đập vào các cánh cửa của trụ sở làm hư hỏng 5 cửa kính, 1 màn hình máy tính, 1 cây quạt, 1 xe máy để phía trước nhà làm việc.

Chưa dừng ở đó, các đối tượng Lĩnh, Công, Dũng và Long còn cầm dao và gậy sắt chạy thẳng xuống khu vực bếp ăn để đuổi đánh các đồng chí Công an xã Long Tân. Tiếp đó, chúng ra phía sau nhà bẻ khóa cổ chiếc xe máy của Cước mà Công an xã Long Tân đang tạm giữ mang về phòng trọ cất giấu và lẩn trốn.

Trước tính chất manh động, hung hãn và liều lĩnh của các đối tượng, Công an huyện Nhơn Trạch đã huy động lực lượng tổ chức truy bắt các đối tượng. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

N.H

Bình Luận

Tin khác

Bắt tạm giam một nhân viên trong vụ tai nạn làm 7 người tử vong tại Công ty xi măng Yên Bái

Bắt tạm giam một nhân viên trong vụ tai nạn làm 7 người tử vong tại Công ty xi măng Yên Bái

(CLO) Tối 23/4, Công an tỉnh Yên Bái phát đi thông tin về việc, khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty CP Xi măng và khoáng sản Yên Bái.

Vụ án
Bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc liên quan vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn

Bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc liên quan vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn

(CLO) Mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương liên quan, ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng.

Vụ án
Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk

(CLO) Bị can Bùi Quang Ninh, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Vụ án
Đối tượng chém người bị bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn

Đối tượng chém người bị bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn

(CLO) Sau khi gây án, Trần Văn Tuyên đã bỏ trốn khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi họ, tên và sống lang thang nhiều nơi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Vụ án
Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

(CLO) Phan Võ Nhật Huy liên hệ một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng “Master” có tên “J6hhn” với hạn mức là 140.000 USD. Sau đó, Huy tách thành nhiều trang mạng khác để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới hoạt động.

Vụ án