Bắc Giang:

Bắt quả tang nhóm thanh niên 'mở tiệc' ma túy trong quán karaoke

Thứ hai, 24/08/2020 21:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp cùng Công an huyện Lục Nam vừa bắt quả tang nhóm thanh niên 12 người (05 nam, 07 nữ) đang 'mở tiệc' ma túy tại quán karaoke Hoàng Gia tại phố Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô.

Sự kiện: ma túy

Hồi 00 giờ 20 phút, ngày 22/8/2020 Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Công an thị trấn Đồi Ngô, Công an huyện Lục Nam tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Hoàng Gia, ở phố Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam do ông Nguyễn Văn Cơ làm chủ cơ sở.        

Trong quá trình kiểm tra,Tổ công tác phát hiện tại phòng 303 tầng 3 có nhóm thanh niên 12 người (05 nam, 07 nữ) đang mở nhạc to, trên bàn có một đĩa sứ màu trắng có chứa tinh bột màu trắng (nghi là ma túy tổng hợp); 01 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng được cuốn thành dạng ống hút; 01 thẻ cứng.

Tang vật tại hiện trường

Tang vật tại hiện trường

Nghi vấn các đối tượng sử dụng chất ma túy, Tổ công tác đã tiến hành test nhanh bằng que thử ma túy với nhóm thanh niên trên. Kết quả 10 người dương tính với chất ma túy. Trong đó: Có 05 đối tượng nam giới đều cư trú trên địa bàn tỉnh, độ tuổi từ 17 đến 33 tuổi, không nghề nghiệp ổn định; 05 đối tượng nữ thì 01 người cư trú trên địa bàn tỉnh, còn lại 04 người ở địa phương khác, độ tuổi từ 17 đến 21 (có 02 người 17 tuổi), công việc chính là chuyên phục vụ cho các quán karaoke.

Bước đầu, các đối tượng trên đã khai nhận chất bột trên là ma túy và được Phạm Thế Toàn, sinh năm 2002, ở thôn Cầu Giây, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam cung cấp, hiện cũng đang có mặt ở quán hát. Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong tang vật và đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an huyện Lục Nam để tiếp tục làm rõ. Qua đấu tranh, đối tượng Phạm Thế Toàn, đã khai nhận mua ma túy của Tống Văn Châm, sinh năm 1988 ở thôn Hà Phú 12, xã Tam Dị, huyện Lục Nam.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tống Văn Châm, thu giữ được 02 gói nilon chứa tinh bột màu trắng, 01 gói  nilon chứa tinh bột màu đỏ, 01 gói nilon chứa 02 viên nén màu xanh, ngoài ra còn có 01 hộp đựng 03 mảnh viên nén màu tím. Số tang vật trên được Lương Thùy Linh, sinh năm 1999, ở Bản Cai, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Thế Đức sinh năm 2000 ở thôn Đô Thượng, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên (là 02 người ở cùng nhà với Châm) khai nhận là ma túy và thừa nhận là của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam đã tạm giữ Linh và Đức để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

PV

Tin khác

Bắt 'nữ quái' mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ ở Nghệ An

Bắt 'nữ quái' mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ ở Nghệ An

(CLO) Lợi dụng thông thạo địa bàn, phong tục, tập quán, Vân thường xuyên móc nối với các đối tượng từ khu vực biên giới huyện Quế Phong hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Quế Phong đi các huyện Quỳ Hợp, Đô Lương, Tân Kỳ và các vùng phụ cận để tiêu thụ.

Vụ án
Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

(CLO) Công an thành phố Hà Nội thông tin cho biết, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Vụ án
Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

(CLO) Sáng 20/4, lãnh đạo UBND xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Vụ án
Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án