Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: 6 bài học kinh nghiệm quý từ Quảng Ninh

Thứ bảy, 19/06/2021 09:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công rất tốt đẹp trên mọi phương diện, thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và là ngày hội của toàn dân.

Sự kiện: Quảng Ninh

Đó là đánh giá từ hội nghị tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh ngày 17/6. Thực sự là ngày hội của toàn dân

Tại hội nghị, khái quát về những điểm nổi bật của cuộc bầu cử, đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh, khẳng định có 6 điểm nổi bật.

bau cu dbqh khoa xv va dai bieu hdnd cac cap nhiem ky 2021 2026 6 bai hoc kinh nghiem quy tu quang ninh hinh 1

Thứ nhất, cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ, toàn thể nhân dân, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân từ giai đoạn chuẩn bị cho đến ngày diễn ra cuộc bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đạt 99,95% (thuộc nhóm các tỉnh, thành phố cao nhất cả nước; cao nhất trong vòng 4 kỳ bầu cử gần đây); nhiều đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%: 1.340/1.438 khu vực bỏ phiếu, bằng 93,19% (nhiệm kỳ trước là 81,42%), 133/177 xã, phường, thị trấn, bằng 75,14% (nhiệm kỳ trước là 50,54%), 4/13 huyện, thị xã, thành phố, bằng 30,77% (nhiệm kỳ trước là 7,14%) thể hiện ý thức chính trị, trách nhiệm cao công dân trong việc tham gia cuộc bầu cử nhưng đồng thời cũng cho thấy cử tri, nhân dân đang đặt niềm tin rất lớn vào người đại diện của nhân dân.

Thứ hai, cuộc bầu cử đã thực sự phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong từng bước triển khai, từ dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng, ở mỗi bước hiệp thương Quảng Ninh đều có tỷ lệ cơ cấu cao hơn so với quy định của Trung ương và thuộc nhóm địa phương cao nhất cả nước. Sau hiệp thương lần thứ nhất, số dư bình quân của cấp tỉnh là 4,32 lần, của cấp huyện là 3,26 lần, cấp xã là 3,18 lần; sau hiệp thương lần thứ hai, số dư bình quân của cấp tỉnh là 2,5 lần, của cấp huyện là 2,19 lần, cấp xã là 2,23 lần. Việc đóng góp ý kiến, hiệp thương, lấy ý kiến cử tri, lựa chọn, giới thiệu được những người ứng cử đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng (đơn thư kiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử không đáng kể, riêng Huyện Ba Chẽ, Bình Liêu không có đơn thư); tổ chức vận động bầu cử (thực hiện công khai rộng rãi chương trình hành động của các ứng cử viên); đến việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.

Thứ ba, kết quả bầu cử đạt được mục tiêu, yêu cầu kế hoạch đề ra, bầu đủ, bầu đúng và bầu trúng, bầu tập trung một lần đủ 8 đại biểu Quốc hội, 66 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 420 đại biểu cấp huyện; 176/177 xã, phường, thị trấn bầu đủ đại biểu (duy nhất 1 khu vực bỏ phiếu phải bầu thêm đại biểu HĐND cấp xã); không chỉ bảo đảm cơ cấu thành phần đúng quy định, đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, mà còn nâng cao chất lượng những người ứng cử (về trình độ chuyên môn trên đại học so với cả nước, đối với ứng cử HĐND cấp tỉnh có tỷ lệ đạt 60%, đứng thứ 7; đối với ứng cử HĐND cấp huyện có tỷ lệ đạt 39%, đứng thứ 2, đối với ứng cử HĐND cấp xã có tỷ lệ đạt 4,7%, đứng thứ 4) và mặt bằng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị của những người trúng cử cao nhất trong 4 nhiệm kỳ gần đây. Đây chính là nền tảng rất cơ bản để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

Thứ tư, cuộc bầu cử diễn ra trong tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo ở mức cao nhất, tuyệt đối an toàn, không có bất kỳ tình huống đột xuất, bất ngờ nào xảy ra, đặc biệt là các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bảo đảm địa bàn an toàn; ở từng khu vực bỏ phiếu cũng như trên phạm vi toàn tỉnh chúng ta đã kiểm soát tốt dịch bệnh trong bối cảnh nhiều địa phương trong cả nước và các tỉnh giáp ranh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp.

Thứ năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bầu cử có nhiều đổi mới, mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả; luôn có sự tích cực, chủ động trong chuẩn bị các nội dung theo đúng quy định của Luật và sát với thực tiễn của tỉnh Quảng Ninh, đảm bảo sự cẩn trọng, chu đáo, chặt chẽ, đúng tiến độ, đúng pháp luật, các nội dung công việc tỉnh đều chủ động triển khai sớm hơn so với Luật định để có thời gian xử lý các vấn đề nảy sinh.

Thứ sáu, ngày bầu cử 23/5 đã thực sự là ngày hội của non sông trên Đất mỏ anh hùng - vùng địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc trong niềm hân hoan, phấn khởi, tin tưởng của hàng triệu cử tri và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh nô nức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, trực tiếp góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “Của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá làm rõ nguyên nhân thành công của cuộc bầu cử. Đúc rút lại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh, cho rằng, trong 6 nguyên nhân làm nên thành công rất tốt đẹp toàn diện của cuộc bầu cử thì sự tin tưởng, đồng lòng của nhân dân, ý thức trách nhiệm của công dân, sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị vào công tác bầu cử là yếu tố quyết định, bảo đảm chắc chắn cho thành công của cuộc bầu cử.

Cùng với đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, cụ thể, đến tận cơ sở của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của cấp ủy các cấp, nhất là vai trò của người đứng đầu là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cuộc bầu cử. Sự phân công, hợp tác tích cực, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc giữa các cơ quan, tổ chức trong công tác chỉ đạo chuẩn bị bầu cử tạo sự thống nhất, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở trong việc tổ chức chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử.

Quá trình hiệp thương giới thiệu, lựa chọn người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được thực hiện đúng quy định của pháp luật, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, bảo đảm mở rộng dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, bài bản, chặt chẽ, làm đến đâu chắc đến đó, tạo được sự đồng thuận, thống nhất, tập trung cao, được cử tri, nhân dân tin tưởng, ủng hộ. Các cấp, ngành xây dựng kế hoạch chi tiết, có phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bầu cử, nhất là phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với mọi tình huống có thể nảy sinh.

bau cu dbqh khoa xv va dai bieu hdnd cac cap nhiem ky 2021 2026 6 bai hoc kinh nghiem quy tu quang ninh hinh 2

Những cử tri đầu tiên của Quảng Ninh đi bỏ phiếu trong sáng 23/5. (Ảnh: Báo Quảng Ninh).

Có những giải pháp sáng tạo, mô hình mới trong chỉ đạo, triển khai các nội dung công việc cuộc bầu cử (phân chia các bước, chủ động đẩy sớm tiến độ hơn so với thời gian luật định để có khoảng thời gian dự phòng, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh; phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ” và tích cực chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để giữ được địa bàn an toàn trong ngày bầu cử; thiết lập Trung tâm điều hành của Ban chỉ đạo, UBBC các cấp trong ngày bầu cử; cơ chế phân công, giao trách nhiệm nắm địa bàn.

6 bài học kinh nghiệm quý từ Quảng Ninh

Cũng tại Hội nghị, phân tích bối cảnh tình hình thực tiễn chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử tại tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh, nhấn mạnh 6 bài học kinh nghiệm quý giá cần rút ra. Đó là:

Thứ nhất, sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động của toàn đảng bộ, hệ thống chính trị toàn tỉnh, trước hết là trong lãnh đạo các cấp, các ngành; sự đồng thuận xã hội, ý chí tự lực, tự cường, truyền thống "Kỷ luật và đồng tâm" của giai cấp công nhân Vùng mỏ và của tỉnh Quảng Ninh; sự nêu gương của cấp ủy các cấp, nhất là lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu là nhân tố quan trọng hàng đầu bảo đảm cho sự thành công của cuộc bầu cử.

Thứ hai, sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo, sâu sát của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn phải ban hành kịp thời, bảo đảm sự đồng bộ, tổng thể, liên thông, rõ ràng, sát thực tế. Quán triệt sâu sắc, tuyên truyền rộng rãi, tập huấn kỹ càng, tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết tâm; coi trọng đúng mức công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn để vướng mắc, phức tạp nảy sinh theo phương châm tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở, xử lý nhanh, dứt điểm, hiệu quả.

Thứ ba, việc lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, đúng nguyên tắc, thẩm quyền, tiêu chuẩn, điều kiện quy định, vừa đảm bảo cơ cấu, thành phần vừa phải chú trọng nâng cao chất lượng, bảo đảo năng lực, phẩm chất, uy tín thực tế; tiến hành từng bước, từng vòng, từng khâu thận trọng, công phu, làm đến đâu chắc đến đó tạo ra sự đồng thuận cao nhất, bảo đảm mở rộng dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan. Phải phát huy dân chủ, phát huy chủ thể "làm chủ" của nhân dân trong cuộc bầu cử; huy động nhân dân tham gia các tổ bầu cử, tham gia nhận xét, giới thiệu đại biểu ứng cử; tiếp xúc đại biểu ứng cử, tham gia quyền bầu cử... Chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Thứ tư, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, kiểm soát tốt tình hình giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định trang trạng thái bình thường mới”, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảm đảm an toàn trật tự và an sinh xã hội, chăm lo đời sống, vật chất tinh thần của người dân phải là một nhiệm vụ cơ bản, xuyên suốt, đây chính là yếu tố chính tạo nên sự đồng thuận, tin tưởng, hưởng ứng của nhân dân đối với cuộc bầu cử.

Thứ năm, chủ động, tập trung thực hiện đầy đủ các công việc, lưu ý đến từng việc nhỏ nhất, từng tình huống, có phương án, kế hoạch rõ ràng; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong bất cứ việc nào, từ việc phân chia đơn vị bầu cử; phân khúc giai đoạn tuyên truyền; tổ chức thông tin về tiểu sử ứng cử viên...

Thứ sáu, lựa chọn những người có năng lực, kinh nghiệm về bầu cử tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử, đồng thời quan tâm làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bầu cử, đặc biệt là Tổ bầu cử.

PV

Bình Luận

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(CLO) Ngày 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin tức
Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

(CLO) Thành phố Hà Nội nghiên cứu, phát triển và chuẩn bị ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S” với nhiều tiện ích đưa người dân, doanh nghiệp tiếp cận với cơ quan hành chính nhà nước của thành phố theo một phương thức mới, thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân trên nền tảng số.

Tin tức