Ngăn chặn kịp thời hành khách mang thuốc nổ lên máy bay
(CLO) Thời gian qua, lực lượng chức năng tại sân bay tại Đà Nẵng liên tục ngăn chặn các vụ việc mang thuốc nổ, mô hình súng bằng kim loại lên máy bay gây mất an ninh, an toàn hàng không.
Theo dõi báo trên:
Friedrich Merz, Chủ tịch Đảng CDU, được dự đoán sẽ trở thành Thủ tướng Đức sau khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 23/02/2025. Liên minh CDU/CSU của ông đã dẫn đầu trong các cuộc thăm dò suốt thời gian dài với tỷ lệ ủng hộ khoảng 30%, và ông luôn được xem là đối thủ chính của Thủ tướng đương nhiệm Olaf Scholz thuộc Đảng Dân chủ Xã hội (SPD).
Lãnh đạo Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), Friedrich Merz. Ảnh: X
Theo kết quả sơ bộ do cơ quan bầu cử liên bang Đức công bố, liên minh CDU/CSU của ông Merz đã chính thức giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử với 28,6% số phiếu bầu. Đảng cực hữu (AfD) giành được 20,8% số phiếu bầu. Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Olaf Scholz chỉ có 16,4% phiếu, tụt xuống vị trí thứ ba.
Chiến thắng này đánh dấu sự trở lại đáng kinh ngạc của ông Merz, người đã rời xa chính trường suốt 12 năm trước khi quay lại Quốc hội Đức (Bundestag) vào năm 2021. Ở tuổi 69, ông sẽ trở thành vị thủ tướng cao tuổi nhất của Đức kể từ thời cựu Thủ tướng Konrad Adenauer – người nhậm chức năm 1949 ở tuổi 73.
Ông Friedrich Merz từng là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong CDU nhưng rút lui khi bà Angela Merkel lên nắm quyền vào năm 2002 và trở thành Thủ tướng vào năm 2005. Ông quay trở lại với công việc kinh doanh và nắm giữ nhiều vị trí cấp cao, trong đó có ghế Chủ tịch Hội đồng giám sát của BlackRock ở Đức (2016-2020), tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới có trụ sở tại New York, Mỹ.
Dù rời xa chính trị, ông vẫn duy trì quan điểm bảo thủ mạnh mẽ. Ông Merz luôn ủng hộ năng lượng hạt nhân, cắt giảm bộ máy quan liêu và đề xuất chính sách nhập cư nghiêm ngặt hơn.
Đáng chú ý, vào tháng 1/2025, ông đã gây ra tranh cãi lớn khi cố gắng thúc đẩy một dự luật nhập cư cứng rắn với sự ủng hộ của đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD). Động thái này bị xem là phá vỡ điều cấm kỵ chính trị hậu Thế chiến II về việc hợp tác với phe cực hữu.
Những phát ngôn gây tranh cãi
Friedrich Merz nổi tiếng với những quan điểm bảo thủ cứng rắn. Trong những năm 1990, ông từng phản đối hợp pháp hóa phá thai và bỏ phiếu chống lại việc hình sự hóa hiếp dâm trong hôn nhân. Ông cũng từng chỉ trích chính sách nhập cư của Đức, nhấn mạnh sự cần thiết của một nền "văn hóa thống trị" để duy trì bản sắc quốc gia.
Năm 2023, trên chương trình chính trị "Markus Lanz", ông tuyên bố: "Có những người không nên ở Đức nhưng chúng ta vẫn dung túng họ trong thời gian dài. Sau đó, chúng ta lại ngạc nhiên khi có những hành vi quá khích xảy ra". Phát ngôn này đã vấp phải chỉ trích gay gắt vì mang hàm ý phân biệt chủng tộc.
Lãnh đạo Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), Friedrich Merz. Ảnh: X
CDU bảo thủ hơn dưới thời Merz
Từ khi lên lãnh đạo CDU năm 2022, ông Merz đã đưa đảng này theo hướng bảo thủ rõ rệt. Sau khi chính phủ liên minh của thủ tướng Scholz sụp đổ vào tháng 11/2024, Merz tuyên bố liên minh SPD, Đảng Xanh và FDP chỉ là "lịch sử" và CDU sẽ "đưa nước Đức trở lại đúng hướng".
Tuy nhiên, ông cũng đang đối mặt với bài toán nan giải: Hợp tác với ai để thành lập chính phủ? Ông đã nhiều lần khẳng định sẽ không liên minh với AfD, nhưng đồng thời cũng công kích các đảng trung tả. Ngay trước bầu cử, ông Merz tuyên bố: "Phe cánh tả đã kết thúc. Không còn đa số thiên tả, không còn chính trị cánh tả ở Đức".
Tuyên bố này đã khiến SPD phản ứng dữ dội. Lãnh đạo SPD, Lars Klingbeil, cáo buộc ông Merz "làm sâu sắc thêm sự chia rẽ trong xã hội". Tổng thư ký SPD, Matthias Miersch, so sánh ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump: "Một người muốn trở thành thủ tướng cho tất cả không thể phát ngôn như vậy. Đây là cách nói của một ông Trump thu nhỏ".
Tương lai chính trị
Chiến thắng của CDU trong cuộc bầu cử có thể mở ra một chương mới cho nước Đức – với chính sách bảo thủ hơn về nhập cư, kinh tế và năng lượng. Tuy nhiên, ông Merz sẽ phải tìm cách xây dựng một liên minh ổn định để thực hiện chương trình nghị sự của mình.
Một số nhà quan sát lo ngại rằng, dù ông tuyên bố không hợp tác với AfD, sự trỗi dậy của phe cực hữu có thể ảnh hưởng đáng kể đến chính sách của CDU trong những năm tới.
Hiện tại, thế giới đang theo dõi sát sao những bước đi tiếp theo của ông – vị thủ tướng tương lai của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
Cao Phong (theo DW, CNN, BBC)
(CLO) Thời gian qua, lực lượng chức năng tại sân bay tại Đà Nẵng liên tục ngăn chặn các vụ việc mang thuốc nổ, mô hình súng bằng kim loại lên máy bay gây mất an ninh, an toàn hàng không.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 25/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-13, vùng núi cao dưới 7 độ. Dự báo ngày 25/2, Trung Bộ có mưa lớn, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và Đông Tây Nguyên có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.
(CLO) Ngày 24/2, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đã tiếp nhận hàng trăm bức ảnh quý giá về đất nước, con người Việt Nam do nhà báo người Hungary László ROZSA, nguyên thành viên Phái đoàn Hungary tại Ủy ban Kiểm soát và Giám sát quốc tế chụp từ năm 1969-1974.
(CLO) Ngày 24/2, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), tập trung thảo luận về một số "điểm nghẽn" như cấp thẻ nhà báo, quyền tác nghiệp và hoạt động báo chí trên không gian mạng.
(CLO) Ngày 24/2, Báo Người Lao Động tổ chức Lễ Tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu ngành y và trao giải "Người Thầy thuốc trong tôi" lần 3, năm 2024-2025.
(CLO) Quan niệm dân gian cho rằng người nào tranh được Đầu pháo và mang về nhà thờ cúng sẽ luôn được mạnh khoẻ, gia đình cả năm gặp nhiều may mắn.
(CLO) Ngày 24/2, Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, bà Chu Thị Thu Hằng được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Tạp chí Phụ nữ Mới theo Quyết định số 81/QĐ - BTV, ngày 24/2/2025 của Hội Nữ trí thức Việt Nam.
(CLO) Theo người dân, nhiều ngày trở lại đây, tại khu vực suối Cổ Đam, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hoá) xuất hiện tình trạng cá chết bất thường khiến người dân hoang mang.
(CLO) Hiện nay, cả thành phố có 127 nghìn học sinh xét tốt nghiệp THCS, nhưng dự kiến toàn thành phố tuyển 79 nghìn học sinh vào lớp 10 công lập.
(CLO) Từng bị xem là phế phẩm, chân gà Mỹ nay mang về 1,1 tỷ USD nhờ cơn sốt ẩm thực tại Trung Quốc.
(CLO) Việt Nam vẫn duy trì xuất siêu lớn với EU, đạt mức 35,2 tỷ USD vào năm 2024, cao nhất trong các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia.
(CLO) Tại họp báo công bố Hội nghị quốc tế về trí tuệ nhân tạo và bán dẫn 2025 (AISC 2025) diễn ra vào chiều 24/2, ông Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, Việt Nam hiện đã hội tụ các điều kiện để sẵn sàng đón nhận, hợp tác với các đối tác trên thế giới trong lĩnh vực bán dẫn và AI.
(CLO) Ban Hạ tầng đô thị cho biết, có khoảng 7 dự án được khởi công chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
(CLO) UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 337/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026.
(CLO) Đến nay, tỉnh Ninh Bình đã đáp ứng đầy đủ 8/8 yêu cầu của Quy định cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các điều kiện khác có liên quan.
(CLO) Xung đột Nga - Ukraine đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng, khi cơ hội hòa bình phần nào đã lần đầu tiên mở ra sau tròn 3 năm và sau rất nhiều tổn thất từ cả hai phía.
(CLO) Xung đột Nga - Ukraine đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng, khi cơ hội hòa bình phần nào đã lần đầu tiên mở ra sau tròn 3 năm và sau rất nhiều tổn thất từ cả hai phía.
(CLO) Nhân dịp đánh dấu ba năm xung đột Nga - Ukraine, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã đến Ukraine để thể hiện sự ủng hộ.
(CLO) Hôm thứ Hai, một vụ nổ đã xảy ra tại Lãnh sự quán Nga ở thành phố cảng Marseille, Pháp, khiến Moscow yêu cầu Paris tiến hành điều tra toàn diện với nhận định đây có thể là một vụ tấn công khủng bố.
(CLO) Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff, đã tiết lộ về cuộc gặp kéo dài ba tiếng rưỡi với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào đầu tháng 2. Đây là một phần trong nhiệm vụ "xây dựng lòng tin" mà ông được ông Trump giao phó.
(CLO) Lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ, quân đội Israel đã triển khai xe tăng vào Bờ Tây trong một chiến dịch quân sự mở rộng, gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ chính quyền Palestine, những người coi đây là một hành động leo thang xâm lược
(CLO) Ông Friedrich Merz, người có khả năng trở thành thủ tướng tiếp theo của Đức, hôm Chủ nhật đã đặt câu hỏi liệu NATO có thể duy trì "hình thức hiện tại" đến tháng 6 hay không.
(CLO) Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật thông báo sẽ cho toàn bộ nhân sự của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), ngoại trừ lãnh đạo và nhân viên thiết yếu trên toàn cầu, nghỉ phép có lương. Đồng thời, 1.600 vị trí tại Mỹ sẽ bị cắt giảm.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chúc mừng lãnh đạo Friedrich Merz của liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo bảo thủ (CDU/CSU), sau khi phe bảo thủ này giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử Đức.
(CLO) Vào đêm trước ngày kỷ niệm 3 năm cuộc xung đột với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm Chủ nhật cho biết ông sẵn sàng từ chức nếu việc đó mang lại hòa bình lâu dài cho đất nước ông dưới sự bảo trợ an ninh của liên minh quân sự NATO.