(CLO) Ngày 5/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã chính thức giành được đề cử của Đảng Dân chủ cho vị trí tổng thống, trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên lãnh đạo một đảng lớn ở Mỹ.
Phó Tổng thống Kamala Harris chính thức là ứng cử viên tổng thống năm 2024 của Đảng Dân chủ sau khi vòng bỏ phiếu trực tuyến kéo dài 5 ngày của các đại biểu đảng kết thúc vào đêm 5/8, với tuyên bố rằng 99% đại biểu đã bỏ phiếu cho bà. Đảng cho biết họ sẽ chính thức xác nhận phiếu bầu trước đại hội của đảng vào cuối tháng này ở Chicago.
"Tôi rất tự hào khi xác nhận rằng Phó Tổng thống Harris đã giành được hơn đa số phiếu bầu từ tất cả các đại biểu đại hội và sẽ là ứng cử viên của Đảng Dân chủ", Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Dân chủ (DNC) Jaime Harrison cho biết.
Bà Harris dự kiến sẽ công bố "phó tướng" của mình trong tuần này. Bà và người đồng hành tranh cử sẽ bắt đầu chiến dịch tranh cử ở 7 tiểu bang chiến trường vào tối 6/8, bắt đầu với cuộc mít tinh ở thành phố Philadelphia ở bang Pennsylvania.
Việc bà Harris được đề cử chính thức vốn đã rõ ràng vì Phó Tổng thống là ứng cử viên duy nhất đủ điều kiện tham gia cuộc bỏ phiếu đề cử tổng thống. Tuy nhiên, điều này vẫn đánh dấu một cột mốc lịch sử của Mỹ, khi bà trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên lãnh đạo một đảng chính trị lớn trên toàn quốc.
Chiến thắng chính thức của bà Harris trong cuộc bầu cử được đưa ra hai tuần sau thông báo của Tổng thống Biden rằng ông sẽ kết thúc chiến dịch tái tranh cử năm 2024 với cựu Tổng thống Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa.
Sự ủng hộ ngay lập tức của ông Biden dành cho bà Harris đã làm bùng nổ làn sóng ủng hộ Phó Tổng thống từ các thống đốc, thượng nghị sĩ, hạ viện sĩ và các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ khác. Trong vòng 36 giờ, bà Harris tuyên bố đã giành được đề cử của đảng qua sự ủng hộ của đa số trong số gần 4.000 đại biểu.
Một cuộc thăm dò của AP, được tiến hành sau khi ông Biden rút lui, cho thấy 46% người Mỹ có quan điểm thuận lợi về bà Harris, trong khi một tỷ lệ gần như tương đương có quan điểm không thuận lợi về bà. Nhưng nhiều đảng viên Dân chủ cho biết họ hài lòng với bà hơn so với ông Biden.
Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Alex Padilla, người được chọn kế nhiệm bà Harris tại Thượng viện Mỹ khi bà trở thành Phó Tổng thống, cho biết: "Với tiếng nói độc đáo của một thế hệ mới, của một công tố viên và một người phụ nữ khi các quyền cơ bản - đặc biệt là quyền sinh sản - bị đe dọa, thì dường như vận mệnh đã sắp đặt cho bà ấy vào thời điểm này".
(CLO) Một ngày sau vụ ám sát lần thứ hai trong vòng hai tháng, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ giữ nguyên lịch trình kế hoạch tuần này, và có thể sẽ tiếp tục chơi golf.
(CLO) Lãnh đạo của Hamas, Yahya Sinwar, đã tuyên bố rằng nhóm này có đủ nguồn lực để duy trì cuộc chiến chống lại Israel ở Gaza, nhờ sự hỗ trợ từ các đồng minh trong khu vực.
(CLO) Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết bất kỳ quyết định nào về việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga đều phải do từng đồng minh đưa ra.
(CLO) Các chuyên gia nhân quyền của Liên hợp quốc đã chỉ trích các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Vương quốc Anh, vì tiếp tục ủng hộ Israel trong bối cảnh xung đột kéo dài ở Gaza, nơi họ cho rằng đang diễn ra hành vi diệt chủng.