Bầu cử Philippines diễn ra vào vào hôm nay

Thứ hai, 09/05/2022 07:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các cuộc bầu cử cấp quốc gia, cấp tỉnh và địa phương ở Philippines sẽ diễn ra vào hôm nay (9/5). Theo Ủy ban Bầu cử Philippines (COMELEC), có khoảng 65,7 triệu cử tri đã đăng ký trong cả nước, cũng như 1,69 triệu người khác ở nước ngoài.

Người Philippines có thể bỏ phiếu từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối để bầu ra các lãnh đạo mới, bao gồm tổng thống, phó tổng thống, các thượng nghị sĩ, nhà lập pháp hạ viện và các quan chức cấp tỉnh cũng như địa phương.

bau cu philippines dien ra vao vao hom nay hinh 1

Một số người dân Philippines đã đi bỏ phiếu vào sáng sớm hôm nay. Ảnh: CNA

Ở cấp quốc gia, cử tri sẽ quyết định xem ai sẽ là người kế nhiệm Tổng thống đương nhiệm Rodrigo Duterte và Phó Tổng thống Maria Leonor “Leni” Robredo. Phó Tổng thống Leni cũng đang tranh cử tổng thống với 9 ứng cử viên khác. Một ứng cử viên tổng thống đáng chú ý khác là cựu thượng nghị sĩ Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr, con trai duy nhất của cố Tổng thống Ferdinand Marcos.

Cuộc bầu cử tổng thống hôm nay được coi là cuộc đua song mã giữa Bongbong, 64 tuổi và cựu luật sư nhân quyền Leni, 57 tuổi - những người đã nổi lên là hai ứng cử viên hàng đầu trong các cuộc khảo sát trước thềm cuộc bầu cử. Cả hai cũng từng tranh cử phó tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2016 mà Leni sau đó đã chiến thắng.

Các ứng cử viên tổng thống khác bao gồm Thị trưởng Manila đương nhiệm Francisco "Isko Moreno" Domagoso và cựu võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp Thượng nghị sĩ Manny Pacquiao. Ai trúng cử sẽ lãnh đạo Philippines trong 6 năm tới và không thể tái tranh cử.

Ở Philippines, phó tổng thống được bầu riêng biệt với tổng thống. Điều này có nghĩa là họ có thể đến từ các đảng phái chính trị khác nhau. Năm nay, có 9 ứng cử viên trong cuộc đua phó tổng thống.

Một trong số đó là Sara Duterte, Thị trưởng đương nhiệm của thành phố Davao. Nữ chính trị gia 43 tuổi này là con gái của Tổng thống Duterte. Nhiệm kỳ của phó tổng thống cũng kéo dài 6 năm, sau đó có thể tái cử một lần nhưng không được phục vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Các cuộc bỏ phiếu sẽ đóng lại lúc 7 giờ tối hôm nay theo giờ địa phương. Sau đó, các phiếu bầu sẽ được kiểm đếm và tổng hợp trước khi kết quả cho biết ai sẽ điều hành đất nước Philippines trong 6 năm tới.

Bùi Huy (theo CNA)

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h