Bầu Đệ bất ngờ rời cương vị Chủ tịch CLB Thanh Hóa

Thứ ba, 17/11/2020 11:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Nguyễn Văn Đệ (bầu Đệ) đã quyết định rời cương vị Chủ tịch câu lạc bộ Thanh Hóa sau khi mùa giải V.League 2020 kết thúc.

Sự kiện: V.League 2020

Sáng ngày 17/11, quyết định rời cương vị Chủ tịch câu lạc bộ Thanh Hóa đã được đưa ra. Lý do khiến ông chủ bầu Đệ rời CLB Thanh Hóa là do sức khỏe.

Thông tin này được chủ tịch 67 tuổi xác nhận trên Vnexpress, ông cho biết, bản thân ông là người yêu đội bóng Thanh Hóa, nhưng đã đến lúc phải dừng lại. Hiện tại bầu Đệ cho biết mình đã có tuổi, sức khỏe hiện không còn đảm bảo để tiếp tục gắn bó với bóng đá.

Hai mùa giải vừa qua vị chủ tịch này đã cố gắng hết sức, đội trụ hạng thành công. Và đây là lúc ông nghỉ ngơi để người mới có sức khỏe tốt đảm nhận công việc.

Bài liên quan
Ông chủ bầu Đệ chia tay CLB Thanh Hóa trước thềm mùa giải 2021. Ảnh: TL

Ông chủ bầu Đệ chia tay CLB Thanh Hóa trước thềm mùa giải 2021. Ảnh: TL

Ông Nguyễn Văn Đệ (bầu Đệ) bắt đầu đảm nhận vị trí Chủ tịch CLB Thanh Hóa từ năm 2011 cho tới trước năm 2016, thời điểm tập đoàn FLC nhảy vào quản lý CLB Thanh Hóa.

Cho tới đầu năm 2019, ông tiếp tục được UBND tỉnh Thanh Hoá giao nắm đội bóng do không tìm được doanh nghiệp tài trợ sau khi FLC rời đi.

Ông chủ bầu Đệ được đánh giá là một vị chủ tịch có tâm huyết với bóng đá Thanh Hóa nhưng đôi khi lại có xu hướng chuyên quyền do hay can thiệp vào chuyên môn.

Trước đó ông chủ bầu Đệ từng ‘gây sốt’ với dư luận NHM khi đề xuất việc rút lui khỏi V.League 2020 vì đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Và ông cũng là người đưa ra nhiều yêu cầu buộc HLV trưởng Nguyễn Thành Công phải thực hiện khiến vị này phải ra đi.

Trước khi nói lời chia tay, ông bầu Đệ với cương vị là Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã gửi thư mời các doanh nghiệp/cá nhân tham gia tài trợ, quản lý đội bóng ở mùa giải tới.

Và lời kêu gọi này đã nhận được sự hưởng ứng và đội bóng xứ Thanh sẽ có nhà tài trợ mới ở mùa giải 2021.

PV

Tin khác

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao
Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

(CLO) Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ XI năm 2024 đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra. Thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia, tạo bước chuyển biến trong nhận thức cũng như sự quan tâm đầu tư của các cấp trong công tác giáo dục thể chất tại các nhà trường.

Thể thao
Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam chịu thất bại 0-3 trước U23 Uzbekistan trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giải U23 châu Á 2024. Kết quả này khiến U23 Việt Nam xếp nhì bảng D và sẽ chạm trán U23 Iraq, đội nhất bảng C ở vòng tứ kết.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp U23 Iraq

HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp U23 Iraq

(CLO) HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của U23 Uzbekistan so với U23 Việt Nam, ở trận đấu cuối cùng vòng bảng giải U23 châu Á, diễn ra tối muộn ngày 23/4. Nhưng chiến lược gia này nói rằng, U23 Việt Nam sẽ thể hiện một bộ mặt khác ở trận tứ kết gặp U23 Iraq.

Thể thao