Bế mạc AIPA-42: Nỗ lực hướng tới một Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định

Thứ tư, 25/08/2021 16:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 25/8, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn đã tham dự phiên họp toàn thể thứ hai và lễ bế mạc Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 42 diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của nước chủ nhà Brunei Darussalam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ Bế mạc Đại hội đồng AIPA-42.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ Bế mạc Đại hội đồng AIPA-42.

Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 42 (AIPA-42) với chủ đề “Phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm hướng tới Cộng đồng ASEAN năm 2025” đã diễn ra qua hình thức trực tuyến từ ngày 23 - 25/8/2021 tại Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

Trên tinh thần hữu nghị, tình anh em và hợp tác truyền thống của ASEAN, vì một Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng, Đại hội đồng AIPA-42 đã hoàn thành chương trình nghị sự, thông qua được nhiều Nghị quyết với sự đồng thuận cao. Đại hội đồng AIPA-42 cũng đã thông qua Nghị quyết về kết nạp nghị viện quan sát viên là Ucraina và Pakistan, qua đó mở rộng mạng lưới quan sát viên, tạo dựng và mở rộng mạng lưới ngoại giao nghị viện.

Phát biểu bế mạc Đại hội đồng AIPA-42, Chủ tịch AIPA-42, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam Pehin Dato Abdul Rahman Taib khẳng định thành công của Đại hội đồng AIPA-42. Chủ tịch AIPA-42 nêu rõ: Trong tinh thần đoàn kết, hữu nghị, Đại hội đồng AIPA-42 đã thông qua được Thông cáo chung, thảo luận về nhiều vấn đề đa dạng ở nhiều lĩnh vực, cùng nhau nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác nghị viện; tái khẳng định cam kết của AIPA trong xây dựng Cộng đồng ASEAN hướng đến một môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng thịnh vượng chung ở khu vực.

"Thông cáo chung của Đại hội đồng AIPA-42 sẽ là nền tảng để thực hiện cam kết đó", Chủ tịch AIPA-42 khẳng định.

Chủ tịch AIPA-42, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam Pehin Dato Abdul Rahman Taib phát biểu bế mạc AIPA-42.

Chủ tịch AIPA-42, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam Pehin Dato Abdul Rahman Taib phát biểu bế mạc AIPA-42.

Ngay sau đó, Chủ tịch AIPA-42, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam Pehin Dato Abdul Rahman Taib long trọng chuyển giao trao búa chuyển giao chức Chủ tịch AIPA cho Campuchia - nước chủ nhà của AIPA - 43 và chức Chủ tịch AIPA tới Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin.

Phát biểu tiếp nhận Chủ tịch Đại hội đồng AIPA-43, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin bày tỏ vinh dự nhận trọng trách Chủ tịch AIPA được chuyển giao từ Chủ tịch AIPA-42, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam Pehin Dato Abdul Rahman Taib; cảm ơn Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam vì những nỗ lực và cống hiến với trong phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm hướng tới Cộng đồng ASEAN năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin nêu rõ: Đại dịch COVID-19 đã có những tác động nghiêm trọng đến sức khỏe cộng động và nền kinh tế toàn cầu. Khu vực ASEAN cũng chịu ảnh hưởng nặng nề khi đại dịch bùng phát, tác động đến kinh tế xã hội của các quốc gia thành viên. Do đó, cần thúc đẩy số hóa đảm bảo phục hồi kinh tế và tăng cường hơn nữa hợp tác trong khu vực cũng như có thể bảo đảm phúc lợi xã hội trong tình hình mới. Bên cạnh đó là thúc đẩy hợp tác khu vực trong kết nối kỹ thuật số, tăng cường thương mại điện tử, duy trì dòng chảy dữ liệu xuyên biên giới, bảo đảm an toàn dữ liệu, an ninh mạng và kỹ thuật số bao trùm.

Chủ tịch Đại hội đồng AIPA-43, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch Đại hội đồng AIPA-43, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin, trong thời điểm khó khăn như hiện nay, tăng cường mối quan hệ đối tác trong khuôn khổ AIPA với các đối tác khu vực và quốc tế là vô cùng cần thiết.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin nêu rõ, với tư cách Chủ tịch AIPA-43, Quốc hội Vương quốc Campuchia mong muốn hợp tác chặt chẽ với các nghị viện thành viên, Ban Thư ký AIPA và các đối tác để tăng cường hơn nữa sự hợp tác tốt đẹp đã có, đảm bảo tầm nhìn và khát vọng Cộng đồng ASEAN, đặc biệt là trong nỗ lực hiện thức hóa Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm động lực, lấy người dân làm trung tâm.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin cũng cho biết, dự kiến Đại hội đồng AIPA-43 sẽ do Quốc hội Vương quốc Camphuchia chủ trì từ ngày 12 đến 16/9/2022. Quốc hội Vương quốc Campuchia sẽ xem xét hình thức tổ chức phù hợp với tình hình thực tiễn. Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin kỳ vọng dịch bệnh COVID-19 sẽ sớm được kiểm soát để có thể tổ chức Đại hội đồng AIPA-43 theo hình thức trực tiếp.

Quốc Trần

Bình Luận

Tin khác

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.

Tin tức
Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức
Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

(CLO) Liên quan đến dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tin tức
Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về hoạt động lấn biển có hiệu lực từ ngày 16/4/2024. Trong đó, Nghị định quy định rõ về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển.

Tin tức
Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

(NB&CL) Kết quả thanh tra tổng thể, toàn diện dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ cho thấy, công tác lập hồ sơ mời thầu, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, xác định thiếu số tiền sử dụng đất,… dẫn đến bỏ sót cho ngân sách Nhà nước hơn 98 tỷ đồng.

Tin tức