Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong cuộc chiến ngừa Covid-19: Đồng cảm là sức mạnh!

Thứ bảy, 09/05/2020 18:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng và thiệt hại trên toàn cầu. Cùng nhau vượt qua khó khăn, bệnh dịch với phương châm không bỏ ai lại phía sau, các y bác sĩ nói chung và Bệnh viện Đại học Y nói riêng luôn đồng hành, đồng cảm và chiến đấu sát cánh cùng bệnh nhân chiến thắng bệnh tật

Đồng cảm là sức mạnh

Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp với số lượng các ca bệnh trên thế giới vẫn đang tăng nhanh liên tục, gây tâm lý lo lắng trong cộng đồng và đang trở thành nguyên nhân chính khiến nhiều bệnh nhân có bệnh nhưng ngại/sợ đi khám tại cơ sở y tế, dẫn tới các biến chứng khôn lường.

Ông Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội đồng thời cũng là chuyên gia về tim mạch hiểu được những tâm tư của người bệnh đồng thời cũng nhìn thấy những diễn biến phức tạp của các bệnh lý tim mạch và hệ lụy của bệnh, thậm chí gây nguy hiểm tới tính mạng của người bệnh có các bệnh lý cấp tính và mạn tính nếu không được khám và tư vấn kịp thời. Chính vì vậy việc ông đã đứng ra nhận nhiệm vụ trước Thủ tướng Chính phủ, trước Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông là đơn vị thí điểm mô hình nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa để phần nào có thể hỗ trợ người dân biết khi nào là thời điểm phải đến các cơ sở y tế, tuyến nào cũng như đến cơ sở y tế như thế nào là an toàn có thể là một giải pháp hữu hiệu trong giai đoạn dịch bệnh như hiện nay.

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa cho bệnh nhân.

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa cho bệnh nhân.

Theo ý kiến của bác sĩ Vũ Quốc Đạt, giảng viên bộ môn Truyền nhiễm, phụ trách đơn vị sàng lọc bệnh nhân Covid-19 của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội: Việc tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp sàng lọc, phân loại người bệnh khi đến khám theo đúng quy trình Bộ Y tế đã ban hành sẽ bảo đảm việc hạn chế nhiễm bệnh Covid -19 cho tất cả bệnh nhân đến khám.

Về phía người bệnh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng áp dụng các giải pháp khác để đảm bảo an toàn cho người bệnh như: cung cấp nước sát khuẩn tay cho người bệnh tại rất nhiều vị trí trong bệnh viện (các khoa – phòng khám, khu vực chờ).

Đội ngũ y bác sĩ hướng dẫn phân luồng và cung cấp nước rửa tay sát khuẩn cho bệnh nhân.

Đội ngũ y bác sĩ hướng dẫn phân luồng và cung cấp nước rửa tay sát khuẩn cho bệnh nhân.

Phân luồng đối với những người bệnh có sốt và/ hoặc triệu chứng hô hấp sẽ được phân luồng tới một khu vực khám riêng, đảm bảo việc xử lý, tư vấn và chuyển viện khi cần thiết trong thời gian ngắn nhất.

Đối với những người bệnh có bệnh lý khác, việc phân luồng lối riêng giúp hạn chế bệnh nhân tiếp xúc với các bệnh nhân có bệnh lý hô hấp cấp tính có khả năng lây lan qua giọt bắn hay tiếp xúc thông thường. Tất cả các biện pháp được triển khai đồng bộ nhằm không để dịch bệnh ảnh hưởng tới nhu cầu chăm sóc y tế của mọi người dân.

Phân luồng giúp hạn chế sự nguy cơ lây nhiễm

Phân luồng giúp hạn chế sự nguy cơ lây nhiễm

Về phía nhân viên y tế: tuân thủ và sử dụng đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân (khẩu trang, mũ, găng tay, áo choàng, mắt kính, tấm che mặt) cho đội ngũ nhân viên y tế. Quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn để hạn chế nguy cơ lây nhiễm cũng được thiết lập nghiêm ngặt: đảm bảo môi trường bệnh viện vệ sinh thông thoáng, khử khuẩn môi trường, phòng khám liên tục,  xử lý rác thải lây nhiễm và các thiết bị bảo hộ theo tiêu chuẩn quy định.

Nhân viên y tế tuân thủ và sử dụng đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân

Nhân viên y tế tuân thủ và sử dụng đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội không ngại, điều quan trọng là mọi người cùng đồng cảm, người dân hiểu, tin tưởng phối hợp để chiến thắng mọi căn bệnh.

Không ngừng phát triển, đổi mới

Vừa chống dịch vừa đẩy mạnh những phương pháp điều trị mới, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng đã khai trương trung tâm khám chữa bệnh từ xa Telehealth để giúp bệnh nhân ở xa có thể được tư vấn, hỗ trợ quá trình điều trị bệnh mà không cần trực tiếp đến bệnh viện. Tuy nhiên trong những trường hợp bệnh lý phức tạp, bệnh nhân vẫn bắt buộc phải thăm khám tại cơ sở y tế.

“Hiện tại, tất cả hoạt động y tế, khám chữa bệnh của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đều hoạt động bình thường, bệnh nhân hoàn toàn có thể yên tâm khi đến khám chữa bệnh tại bệnh viện”, bác sĩ Vũ Quốc Đạt nhấn mạnh.

Đứng trước tình hình đại dịch Covid-19, tâm lý lo lắng, hoang mang của cộng đồng là điều có thể hiểu được, tuy nhiên để có thể duy trì được cuộc sống khỏe mạnh và tâm lý ổn định để có thể đáp ứng một cách phù hợp nhất trước tình hình dịch bệnh, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra các khuyến cáo để hỗ trợ cho cộng đồng chung như: Cố gắng duy trì bình thường nhất có thể các thói quen sinh hoạt hàng ngày; Giữ liên lạc các mối liên hệ khác thông qua các kênh mạng xã hội; Tham gia lành mạnh các hoạt động theo thói quen, duy trì tập thể dục thường xuyên, ăn uống thực phẩm sạch, sinh hoạt ngủ nghỉ hợp lý; Chú ý đến cảm xúc của bản thân để tìm kiếm những hỗ trợ kịp thời; Chỉ nên xem và đọc tin tức về tình hình dịch bệnh vào 1 thời điểm nhất định trong ngày từ các trang chính thống của BYT, WHO,…

Cùng nhau vượt qua khó khăn, bệnh dịch với phương châm không bỏ ai lại phía sau, các y bác sĩ nói chung và Bệnh viện Đại học Y nói riêng luôn đồng hành, đồng cảm và chiến đấu sát cánh cùng bệnh nhân chiến thắng bệnh tật. 

Kim Giang

Tin khác

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe
Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

(CLO) Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Sức khỏe
Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

(CLO) Cắt môi trái tim tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân kém chất lượng, cô gái 25 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nghiêm trọng gây biến dạng môi.

Sức khỏe
TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe