Bắc Giang:

Bị bắt quả tang, "trùm" ma túy đề nghị hối lộ công an 1 tỷ đồng

Thứ tư, 16/06/2021 16:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi bị bắt giữ, đối tượng Nguyễn Văn Thiện, Sn1991, HKTT: tại TDP. Đình, TT. Cao Thượng, huyện Tân Yên đề nghị đưa 1 tỷ đồng cho cơ quan chức năng để bỏ qua hành vi vi phạm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang ngày 16/6 cho biết, qua công tác nắm tình hình phát hiện Nguyễn Văn Thiện, Sn1991, HKTT: tại TDP. Đình, TT. Cao Thượng, huyện Tân Yên; nơi ở hiện nay tại thôn Tân Phú, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên là đối tượng thường xuyên bán ma túy cho các con nghiện với thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, theo kiểu boongke kiên cố, xung quanh nhà được lắp hệ thống camera giám sát, chuông cảnh báo, trên xe của đối tượng thường xuyên có vũ khí tự chế, đao kiếm, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Sau một thời gian dài theo dõi đối tượng, xác định thời gian và địa điểm thích hợp, đúng 19h15 phút ngày 14/6/2021, tại thôn Giếng, xã Song Vân, huyện Tân Yên, Công an huyện Tân Yên triển khai lực lượng, phương tiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thiện có hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Nguyễn Văn Thiện khi bị bắt

Đối tượng Nguyễn Văn Thiện khi bị bắt

Quá trình bắt quả tang thu giữ 01 túi nilon màu trắng chứa 47g nghi là ma túy tổng hợp dạng đá; 38 đoạn ống nhựa bên trong các đoạn đều đựng 01 viên nén hình tròn màu hồng đỏ và chất tinh thể màu trắng; 04 đoạn ống nhựa bên trong đều đựng 01 viên nén hình tròn màu hồng đỏ; 01 đoạn ống nhựa bên trong đựng 01 viên nén hình tròn màu xanh và chất tinh thể màu trắng; 01 đoạn ống nhựa bên trong đựng 02 (hai) viên nén hình tròn màu hồng đỏ và chất tinh thể màu trắng.

Cùng ngày, Công an huyện đã khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Thiện, thu giữ: 02 súng hơi khí nén PCP; 02 quả khối tròn bằng ống nhựa nghi là mìn tự chế; 42 viên đạn thể thao; 01 bình xịt hơi cay; 01 đao; 01 hộp đạn chì và một  số chất bột đối tượng khai dùng để chế tạo thuốc nổ.

Báo Công luận
Tang vật thu giữ tại nhà đối tượng

Tang vật thu giữ tại nhà đối tượng

Sau khi bị bắt giữ, đối tượng Thiện đề nghị đưa 1 tỷ đồng để bỏ qua hành vi vi phạm. Tuy nhiên với tinh thần kiên quyết, không khoan nhượng và không lay động trước cám dỗ vật chất, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Tân Yên đã không đồng ý và quyết tâm đấu tranh, xử lý khiến đối tượng phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện, Công an huyện đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thiện để điều tra theo quy định của pháp luật.

Trâm Anh

Tin khác

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án