Biden gọi Trump là Tổng thống phân biệt chủng tộc đầu tiên của Mỹ

Thứ năm, 23/07/2020 10:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ứng viên của đảng Dân chủ Joe Biden đã gọi đối thủ Donald Trump của mình là 'kẻ phân biệt chủng tộc' đầu tiên trở thành Tổng thống Mỹ.

Ứng viên của đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Ứng viên của đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Ông Biden là Phó Tổng thống của ông Barack Obama, vị Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ. Trước đó, một nhân viên y tế đã đặt câu hỏi cho ông, lo ngại về việc Tổng thống gọi Covid-19 là "virus Trung Quốc".

Ông Biden đã trả lời rằng "thật ghê tởm" việc ông Trump "đối xử với con người dựa trên màu da, quốc tịch và nơi họ tới".

Ông cũng nói rằng: "Chưa từng có vị Tổng thống tại vị nào làm điều đó. Chưa bao giờ. Chưa có Tổng thống thuộc đảng Cộng hoà nào làm điều đó. Cũng không có Tổng thống nào của đảng Dân chủ. Chúng ta có những kẻ phân biệt chủng tộc từng mong muốn tranh cử. Trump là người đầu tiên trúng cử".

Cố vấn cấp cao của ông Trump Katrina Pierson đã nhanh chóng "phản pháo", gọi các bình luận của ông Biden  là "sự sỉ nhục tới những cử tri da màu thông minh". Cô nói rằng ông Trump "yêu mến tất cả mọi người và đang làm việc chăm chỉ vì lợi ích của tất cả người dân".

Một số Tổng thống Mỹ trước đó từng sở hữu nô lệ hay ủng hộ các chính sách kỳ thị người da màu.

Cuộc đua tranh cử đang bước vào giai đoạn nước rút khi cả hai đang cố gắng xây dựng hình ảnh của mình trong lòng cử tri bằng cách hạ thấp đối thủ, mạnh tay với Trung Quốc hay ủng hộ các chính sách phúc lợi xã hội.

Trước đó, sắc tộc cũng trở thành một chủ đề nóng trên thế giới sau vụ việc một người da màu tử vong vì bị cảnh sát da trắng ghì đầu gối lên cổ trong vòng 9 phút tại Minneapolis. 

Hoàng Nam

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h