Biến chủng Omicron “phủ xám” mùa du lịch sôi động nhất tại Trung Quốc

Thứ ba, 28/12/2021 15:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sự xuất hiện của biến chủng Omicron, số lượng ca Covid-19 tăng đột biến khiến cho mùa du lịch cao điểm Trung Quốc đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Ngành du lịch của Trung Quốc đang phải đối mặt với viễn cảnh tồi tệ nhất khi nước này liên tục báo cáo số lượng ca mắc Covid-19 tăng đột biến. Nhiều chủ doanh nghiệp giờ đây chỉ biết ngồi cầu may, hy vọng biến chủng Omicron được kiểm soát kịp trước khi bước vào mùa du lịch nghỉ lễ lớn nhất năm.

bien chung omicron phu xam mua du lich soi dong nhat tai trung quoc hinh 1

Du khách tại khu du lịch núi Phục Hy, huyện Tân Mật, miền Trung tỉnh Hải Nam, Trung Quốc hôm 22/12. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo South China Morning Post, cuộc khủng hoảng y tế công cộng đã trở thành cơn ác mộng đối với ngành du lịch nội địa trị giá 942 tỷ USD của Trung Quốc, đe dọa kế sinh nhai của ít nhất 30 triệu người, cũng như bóp nghẹt thu nhập của các nhà điều hành hàng không và ngành dịch vụ liên quan.

Vào hôm 25/12, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tiếp tục báo cáo thêm 158 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, tăng mạnh so với 87 trường hợp một ngày trước đó.

“Sự trỗi dậy của làn sóng Covid-19 đã dập tắt hy vọng đảo ngược tình thế vào cuối năm của chúng tôi”, Li Wenjie, Giám đốc điều hành của công ty du lịch quốc tế Shanghai Yaheng, cho biết.

“Ngành công nghiệp đã đặt hy vọng vào dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, giờ đây cũng tôi không chắc nhiều người sẽ lên kế hoạch đi du lịch vì lo ngại về dịch bệnh”, ông Li nhấn mạnh.

Hủy bỏ các chuyến du lịch

bien chung omicron phu xam mua du lich soi dong nhat tai trung quoc hinh 2

Khách du lịch chụp ảnh tại vườn quốc gia ở tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Các kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán được xem là mùa cao điểm của ngành du lịch, khi du khách sẵn sàng chi gấp 3 tới 5 lần so với mức bình thường để đặt phòng tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, hai năm đại dịch khiến số lượng khách du lịch giảm đáng kể. Khoảng 256 triệu người đã đi du lịch trong dịp Tết Ngueyen đán 2021, so với 415 triệu người vào năm 2019.

“Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác vì các con trẻ chỉ có thể đi du lịch cùng cả gia đình trong những dịp nghỉ lễ dài ngày. Đợt bùng phát dịch Covid-19 có thể sẽ không dừng lại trong những tuần tới, vì vậy, chúng tôi quyết định hủy bỏ chuyến đi”, ông Zhang Zhou, Giám đốc điều hành công ty tư vấn công nghệ có trụ sở tại Thượng Hải, chia sẻ.

Cho đến nay, giới chức Trung Quốc vẫn kiên trì theo đuổi chiến lược “Zero Covid-19” và đưa ra các đợt giãn cách cũng như áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt. Những biện pháp này, được áp đặt ngay từ ngày đầu khi đại dịch Covid-19 tàn phá Vũ Hán, đã ngăn các gia đình đi lịch trong nước hay nước ngoài.

Trung Quốc không khuyến khích người dân đi du lịch và cũng đã ngừng cấp hộ chiếu mới cho người dân. Nước này đã áp đặt quy tắc cách ly 14 ngày đối với những du khách trở về từ nước ngoài. Đồng thời, lượng du khách du lịch đã giảm xuống gần mức 0 kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm 2020, do lệnh cấm du lịch để ngăn chặn các trường hợp lây nhiễm từ nước ngoài.

Dù vậy, bất chấp lệnh hạn chế di chuyển, các trường hợp nhập cảnh nhiễm biến chủng mới đã được báo cáo tại các thành phố Trung Quốc, bao gồm Thiên Tân, Trường Sa và Quảng Châu.

Viễn cảnh u ám do biến chủng mới

Du lịch nội địa đã và đang trở thành nguồn thu nhập chính của các nhà khai thác du lịch Trung Quốc. Các chuyến đi ngắn ngày và các nhóm đi tour riêng nhỏ lẻ đã trở thành một xu hướng mới nổi bật nhất năm 2021, theo một báo cáo thu thập bởi công ty lữ hành trực tuyến Trip.com có trụ sở tại Thượng Hải.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, doanh thu của ngành công nghiệp này đã giảm 61% xuống còn 350 tỷ USD vào năm 2020. Các chuyến du lịch giảm 52%, xuống còm 2,88 tỷ chuyến đi.

Một bằng chứng cho thấy tác động sâu sắc của đại dịch là hàng nghìn người, bao gồm hướng dẫn viên du lịch, lái xe, nhân viên, giám đốc điều hành khách sạn đã mất việc trong thời kỳ khủng hoảng.

Trong một báo cáo hôm 24/12, Fitch Ratings cho biết Trung Quốc sẽ duy trì chính sách Zero Covid-19 đến hết năm 2022. Các “hành lang du lịch” an toàn không cần cách ly kiểm duyệt sẽ chỉ được thiết lập với Macau và Hồng Kông.

Không chỉ Trung Quốc, trên khắp châu Á, biến chủng mới đã làm đảo ngược kế hoạch mở cửa trở lại của nhiều quốc gia. Thái Lan mới đây thông báo họ sẽ áp dụng lại biện pháp kiểm dịch bắt buộc đối với du khách quốc tế, trong khi Singapore đã đình chỉ Làn du lịch vaccine (VTL), cho phép nhập cảnh miễn kiểm dịch đối với du khách quốc tế đã tiêm chủng đầy đủ vào nước này sau khi biến chủng mới xuất hiện.

“Điều tồi tệ nhất vẫn chưa diễn ra”, Zheng Honggang, Giám đốc điều hành của Kate Travel có trụ sở tại Thượng Hải, cho biết. “Mọi người vẫn đang có tâm lý sợ đi du lịch”.

Hương Vũ (Theo South China Morning Post)

Hương Vũ

Bình Luận

Tin khác

CEO Vinamilk: Ưu tiên tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông​

CEO Vinamilk: Ưu tiên tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông​

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

(CLO) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD. Đây là giao dịch hợp vốn thứ 4 của Techcombank, thu hút 15 ngân hàng tham gia với tỉ lệ đăng ký cho vay dư ở mức cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

(CLO) Một nhóm các nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn của Mỹ đã kiến nghị lên Tổng thống Joe Biden kêu gọi áp thuế nhập khẩu đối với tấm pin nhập khẩu từ Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Lý do: giá thấp đang ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của họ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

(CLO) Trong khi các nhà sản xuất ô tô của Mỹ và châu Âu đang vật lộn với nhu cầu xe điện yếu, Trung Quốc đang tung ra ngày càng nhiều xe điện cỡ nhỏ và giá rẻ nhằm chiếm lĩnh thị trường ôtô trong nước và các thị trường khác ở châu Á.

Thị trường - Doanh nghiệp
Cơ hội cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Singapore

Cơ hội cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Singapore

(CLO) Để có thể giữ vững và nâng cao thứ hạng, tăng thị phần và tăng giá trị xuất khẩu thủy sản sang Singapore, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt hàng thủy sản. 

Thị trường - Doanh nghiệp