'Biển người' chen nhau đổ về chùa Tam Chúc đi lễ ngày cuối tuần

Chủ nhật, 14/03/2021 21:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Số lượng người đến chùa Tam Chúc quá đông khiến vé dịch vụ liên tục cháy hàng. Vì không khí quá ngột ngạt và không đủ kiên nhẫn nên nhiều người đã bỏ về trước.

Nhiều đoàn khách từ xa tới sau khi chờ đợi nhưng không mua được vé đành quay đầu về. Ảnh: DT

Nhiều đoàn khách từ xa tới sau khi chờ đợi nhưng không mua được vé đành quay đầu về. Ảnh: DT

Ngày Chủ nhật 14/3, hàng vạn du khách thập phương đã đổ về tham quan, du lịch khiến chùa Tam Chúc (Hà Nam) đông kín, các điểm bán vé và giao thông quanh khu vực chùa bị quá tải.

Đường vào chùa Tam Chúc, hàng dài các xe từ ô tô đến xe máy nối đuôi, chen chúc nhau. Các tuyến đường vào chùa Tam Chúc, lực lượng CSGT, an ninh trật tự, bảo vệ phải căng mình làm nhiệm vụ hết sức vất vả.

 Được biết ngay từ sáng sớm, các quầy bán vé tham quan hay thuyền, xe điện... đều trong tình trạng quá tải. Nhiều người vì không đủ kiên nhẫn và không khí quá ngột ngạt đã phải bỏ về giữa chừng.

Chùa Tam Chúc nằm trên địa bàn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. Ngôi chùa có diện tích khoảng 5.100 ha, được xây dựng trên nền chùa Tam Chúc với niên đại hơn 1.000 năm.

Vốn có cảnh quan đặc biệt lưng sát núi, mặt hướng hồ nên chẳng quá lạ khi hàng năm nơi đây thu hút một lượng lớn khách du lịch. Cùng với chùa Hương và chùa Bái Đính, bộ ba quần thể chùa này tạo nên trục du lịch tâm linh quy mô lớn nhất nước.

Những tháng đầu năm, mọi người thường tranh thủ đi du lịch nghỉ dưỡng hay cầu bình an ở chùa chiền. Chính vì vậy không chỉ riêng Tam Chúc mà rất nhiều ngôi chùa nổi tiếng khác cũng rơi vào hoàn cảnh đông đúc tương tự.

Một số hình ảnh tại chùa Tam Chúc:

Địa điểm đi vào khu vực bán vé xe điện, vé thuyền

Địa điểm đi vào khu vực bán vé xe điện, vé thuyền "nêm" chật cứng người. Ảnh: TL

Từng đoàn người chen chân chờ được mua vé thuyền, vé xe điện để tham quan khu du lịch tâm linh Tam Chúc. Ảnh: TN

Từng đoàn người chen chân chờ được mua vé thuyền, vé xe điện để tham quan khu du lịch tâm linh Tam Chúc. Ảnh: TN

Đến khoảng 14h cùng ngày, một người của Ban Quản lý cho biết đã có khoảng 70.000 du khách đến chùa. Đường vào khu ùn tắc dài hàng cây số. Ban Quản lý đã linh động chỉ những du khách muốn đi xe điện phải mua vé, còn lại khu mở cửa cho khách đi bộ vào miễn phí. Ảnh: TL

Đến khoảng 14h cùng ngày, một người của Ban Quản lý cho biết đã có khoảng 70.000 du khách đến chùa. Đường vào khu ùn tắc dài hàng cây số. Ban Quản lý đã linh động chỉ những du khách muốn đi xe điện phải mua vé, còn lại khu mở cửa cho khách đi bộ vào miễn phí. Ảnh: TL

Ban Quản lý nhận định hết ngày có lẽ phải có gần 100.000 lượt người đến thăm Tam Chúc. Số du khách đến trong ngày hôm qua là khoảng gần 40.000 người. Ảnh: TL

Ban Quản lý nhận định hết ngày có lẽ phải có gần 100.000 lượt người đến thăm Tam Chúc. Số du khách đến trong ngày hôm qua là khoảng gần 40.000 người. Ảnh: TL

Hình ảnh chùa nhìn từ trên xa. Ảnh: Tuổi Trẻ

Hình ảnh chùa nhìn từ trên xa. Ảnh: Tuổi Trẻ

Hoàng Hạ

Tin khác

Du khách ấn tượng với 46 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm 'Thăng Long hội tụ'

Du khách ấn tượng với 46 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm "Thăng Long hội tụ"

(CLO) Nhân Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024), ngày 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra khai mạc Triển lãm mỹ thuật mang tên "Thăng Long hội tụ" do các nghệ sĩ, họa sĩ tài hoa từ thị xã Sơn Tây và Hà Nội phối hợp tổ chức.

Đời sống văn hóa
Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

(CLO) Theo dự kiến, Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2024 sẽ diễn vào tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đời sống văn hóa
Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

(CLO) Những ngày gần đây, người dân Thủ đô Hà Nội đi trên cầu đi bộ bắc qua phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật được nên ý tưởng từ "hầm thủy cung" đẹp lung linh, qua nghệ thuật sắp đặt ánh sáng.

Đời sống văn hóa
Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

(CLO) Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ khai mạc ngày 16/5, tại Quảng trường Văn Miếu, tại TP Cao Lãnh.

Đời sống văn hóa
Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

(CLO) Sở GTVT Quảng Ninh đề nghị không cấp phép cho các tàu du lịch trên biển đón khách du lịch xem chương trình Carnaval Hạ Long 2024, để bảo đảm an toàn.

Đời sống văn hóa