Biến thể Delta, lũ lụt... tạo nên "đám mây đen" cho kinh tế Trung Quốc

Thứ ba, 17/08/2021 14:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc đang chậm lại - và sự lan rộng của biến thể Delta của Covid-19 cũng như các trận lũ lụt đã khiến các nhà kinh tế và quan chức chính phủ Trung Quốc phải cảnh giác.

Các nhà chức trách Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để dập tắt các ca lây nhiễm mới, bao gồm cô lập các thành phố, hủy chuyến bay và đóng cửa các địa điểm vui chơi giải trí. Ảnh: Getty Images.

Các nhà chức trách Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để dập tắt các ca lây nhiễm mới, bao gồm cô lập các thành phố, hủy chuyến bay và đóng cửa các địa điểm vui chơi giải trí. Ảnh: Getty Images.

Các quan chức Trung Quốc hôm thứ 2 đã công bố dữ liệu mới về sản xuất công nghiệp, đầu tư và doanh số bán lẻ trong tháng 7 cho thấy những dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng chậm nhất trong 11 tháng, tăng 6,4% so với một năm trước. Sản xuất ô tô bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu chất bán dẫn trên toàn cầu.

Doanh số bán lẻ trong tháng 7 tăng trưởng thấp nhất trong năm, trong khi đầu tư vào tài sản cố định cũng không đạt được kỳ vọng của các nhà kinh tế.

Fu Linghui, phát ngôn viên của Cục Thống kê Quốc gia (NBS), cho biết vào thứ 2 rằng: “Sự lây lan của virus và thiên tai đã ảnh hưởng đến nền kinh tế ở một số khu vực, và sự phục hồi kinh tế vẫn chưa ổn định và không đồng đều”. Cùng với đợt bùng phát Covid-19 mới nhất, trận lũ lụt thảm khốc đã quét qua miền trung Trung Quốc vào tháng trước, khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Theo số liệu thống kê của chính phủ công bố trong tháng này, thiệt hại và gián đoạn trên diện rộng cũng đã gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới gần 21 tỷ USD.

Theo Julian Evans-Pritchard, nhà kinh tế cấp cao của Trung Quốc cho Capital Economics, sự bùng nổ của Covid-19 có thể góp phần gây ra ít nhất một số suy giảm trong doanh số bán lẻ vào cuối tháng 7.

Đợt bùng phát Covid-19 ở Trung Quốc do biến thể Delta hoành hành đã lan ra hơn một nửa trong số 34 tỉnh và khu vực của đất nước, và dẫn đến hơn một nghìn trường hợp được xác nhận. Các nhà chức trách đã thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để dập tắt các ca lây nhiễm mới, bao gồm cô lập các thành phố, hủy chuyến bay và đóng cửa các địa điểm vui chơi giải trí.

Theo số liệu của chính phủ, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên trở nên tồi tệ hơn vào tháng 7 lên 16,2%. Đó là tỷ lệ cao nhất trong một năm.

Evans-Pritchard cho biết thêm, sự bùng phát của virus, cùng với sự gián đoạn do lũ lụt nghiêm trọng ở miền trung Trung Quốc, dường như đã làm gián đoạn phần nào việc tuyển dụng những sinh viên mới tốt nghiệp.

Fu của NBS cho biết một số yếu tố đang góp phần gây áp lực lên thị trường lao động. Hơn 9 triệu sinh viên mới tốt nghiệp đại học đang tìm kiếm việc làm ở Trung Quốc trong năm nay. Và vì đại dịch, nhiều sinh viên đang học tập ở nước ngoài đã trở về nước để tìm việc làm.

Tình trạng tắc nghẽn nguồn cung liên tục và điều kiện tín dụng thắt chặt hơn đã làm trầm trọng thêm lo ngại về tăng trưởng kinh tế. Chi tiêu cho cơ sở hạ tầng đặc biệt yếu do chính quyền rút hỗ trợ tài chính.

Evans-Pritchard cho biết thêm: “Các hạn chế chặt chẽ hơn đối với việc vay nợ giữa các nhà phát triển dường như đang làm giảm nhiệt từ đầu tư bất động sản.”

Sản xuất ô tô là ngành có hoạt động kém nhất trong số các lĩnh vực công nghiệp chính, giảm 8,5% trong tháng 7 so với một năm trước đó. Theo Iris Pang, nhà kinh tế trưởng của Greater China tại ING, nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng thiếu chip đang diễn ra.

Pang cho biết thêm, hoạt động sản xuất máy tính, thiết bị viễn thông và các sản phẩm điện tử khác cũng có khả năng chậm lại trong những tháng tới do vấn đề cung cấp chip.

Có rất nhiều thách thức phía trước đối với nền kinh tế Trung Quốc. Tuần trước, các nhà chức trách đã đóng cửa một nhà ga ở cảng Ningbo-Zhoushan - cảng container lớn thứ ba thế giới - sau khi một công nhân ở bến tàu có kết quả dương tính với Covid. Cảng này là nơi xử lý hàng hóa với khoảng 78.000 container 20 feet mỗi ngày và bến cảng đóng cửa chiếm khoảng 1/5 sản lượng của cảng.

Bà Pang cho hay: “Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất nhập khẩu quanh khu vực Thượng Hải. Chúng tôi dự đoán tình trạng tắc nghẽn ở nhà ga có thể mất vài tháng để giải quyết.”

Pang cho biết thêm, cuộc đàn áp quy định gần đây đối với lĩnh vực công nghệ, giáo dục và các lĩnh vực khác cũng có thể “kìm hãm sự tăng trưởng” của các công ty công nghệ.

Evans-Pritchard, trong khi đó, cho biết ông dự kiến chi tiêu của Trung Quốc sẽ tăng trở lại khi Covid-19 được kiểm soát trở lại và các hạn chế được dỡ bỏ ở Trung Quốc.

Nhưng ông dự đoán sự hồi phục này sẽ mất nhiều thời gian và không đồng đều trên đất nước vì Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc có khả năng sẽ tiếp tục kiểm soát tăng trưởng tín dụng.

Huy Hoàng

Tin khác

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

(CLO) Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc, yêu cầu lực lượng quản lý thị trường cả nước thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

(CLO) Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tại cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm phát triển ngành du lịch của thành phố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, Vietnam Airlines sẽ cung ứng gần 560.000 ghế, tương ứng hơn 2.800 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 26/4 đến 2/5.

Thị trường - Doanh nghiệp
Chứng khoán 28/3: Nhà đầu tư tranh mua Techcombank

Chứng khoán 28/3: Nhà đầu tư tranh mua Techcombank

(CLO) Trong phiên chứng khoán 28/3, cổ phiếu TCB của Techcombank trở thành tâm điểm khi được nhà đầu tư tranh nhau mua vào.

Tài chính - Bảo hiểm