Biểu dương gia đình tiêu biểu ngành y tế Thủ đô năm 2018

Thứ tư, 27/06/2018 19:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hướng đến kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, ngày 28/6, Công đoàn ngành y tế Thủ đô đã tổ chức hội nghị biểu dương gia đình tiêu biểu, và khen thưởng các cháu học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc là con của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động (CBCNVCLĐ) trong ngành.

Sự kiện: ngành Y

Báo Công luận
Đồng chí Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn Ngành y tế Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: nh Mai Nhung. 

Những năm qua được sự quan tâm, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố, sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, ban lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, công tác gia đình CBCNVCLĐ ngành y tế Thủ đô ngày càng phát triển bền vững.

Theo đó, Công đoàn ngành y tế Hà Nội đã tập trung chỉ đạo và triển khai đến công đoàn cơ sở nhằm xây dựng gia đình CBCNVCLĐ theo tiêu chí gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc để mỗi gia đình là bến đỗ bình yên, là tế bào lành mạnh của xã hội.

Với đặc thù của ngành y là liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người, những người làm việc trong ngành y đều dành phần lớn quỹ thời gian của mình tại bệnh viện, phòng khám, trạm y tế, phòng nghiên cứu. Hàng ngày,  họ phải đối mặt thường xuyên với những nguy cơ bệnh dịch, bệnh truyền nhiễm, căng thẳng với phút giây sinh tử của bệnh nhân.

Mỗi cán bộ, nhân viên y tế khi ở cơ quan họ là những người thầy thuốc giỏi chuyên môn, nhưng khi trở về mái ấm họ là người vợ, người chồng, người cha mẫu mực, người con hiếu thảo chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dạy con cái, gìn giữ gia đình hòa thuận, đầm ấm. 

Hầu hết gia đình cán bộ ngành y tế Thủ đô đều được công nhận danh hiệu  gia đình văn hóa nơi khu dân cư họ sinh sống, và nhận được tình cảm thân tình, trân quý từ bà con lối xóm.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, xong các phong trào thi đua và các cuộc vận động do Công đoàn tổ chức, phát động được duy trì thường xuyên. Qua đó đã động viên, khích lệ đội ngũ CBCNVCLĐ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ chuyên môn, chăm lo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, nuôi dạy con chăm ngoan, học giỏi.

Năm 2018, vẫn tiếp tục chủ đề truyền thống “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” gắn với chủ đề truyền thông về công tác gia đình “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”.

Đồng thời, hoạt động biểu dương gia đình CBCNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu đã được triển khai rộng rãi 100% công đoàn cơ sở trực thuộc.

Báo Công luận
Các  gia đình tiêu biểu ngành y tế Thủ đô được tuyên dương và khen thưởng năm 2018. Ảnh: Mai Nhung. 

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn Ngành y tế Hà Nội cho biết, nhằm phát huy những kết quả đạt được, với vai trò là người đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, các cấp công đoàn ngành y tế Thủ đô cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng gia đình CBCNVCLĐ đạt tiêu chí no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. 

Vì đây chính là mục tiêu, đồng thời là giải pháp để chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động. Qua đó, thúc đẩy thi đua lao động hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành.

Bên cạnh đó, nhằm xây dựng gia đình CBCNVCLĐ ngày một tốt hơn trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông về giới, kiến thức giới, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng.

Chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, danh hiệu chiến sĩ thi đua, người tốt việc tốt, đặc biệt là phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CBCNVCĐ gắn với xây dựng gia đình văn hóa, thi đua lao động giỏi, sáng kiến sáng tạo đạt kết quả thiết thực, ý nghĩa.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Công đoàn Ngành y tế Hà Nội đã biểu dương 83 gia đình tiêu biểu, và khen thưởng cho 70 cháu học sinh đạt thành tích học tập cao trong năm học 2017-2018.

Mai Nhung

 

Tin khác

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe
Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

(CLO) Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Sức khỏe
Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

(CLO) Cắt môi trái tim tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân kém chất lượng, cô gái 25 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nghiêm trọng gây biến dạng môi.

Sức khỏe
TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe