Biểu tình leo thang, hàng ngàn người dựng trại bên ngoài văn phòng của Thủ tướng Thái Lan

Thứ năm, 15/10/2020 11:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng nghìn người biểu tình Thái Lan đã dựng trại bên ngoài văn phòng của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha vào cuối ngày thứ Tư, trong cuộc biểu tình leo thang nhằm buộc cựu lãnh đạo quân đội từ chức.

Hàng ngàn người biểu tình tập trung trước Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-Ocha đòi ông từ chức - Ảnh: Reuters

Hàng ngàn người biểu tình tập trung trước Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-Ocha đòi ông từ chức - Ảnh: Reuters

Cảnh sát và chính phủ kêu gọi những người biểu tình giải tán. Họ cũng dọa truy tố những người biểu tình đã cản trở đoàn xe Hoàng gia và xúc phạm chế độ quân chủ của Vua Maha Vajiralongkorn.

“Đây không phải là một cuộc biểu tình ôn hòa”, phát ngôn viên cảnh sát Kissana Phathanacharoen nói trong một cuộc họp báo được tổ chức sau 11 giờ đêm. "Những người biểu tình đã liên tục vi phạm pháp luật".

Khi bóng tối buông xuống, đám đông chủ yếu là thanh niên tập trung tại cổng Tòa nhà Chính phủ, một khu phức hợp hoành tráng ở trung tâm Bangkok, nơi tổ chức các cuộc họp nội các. Nhiều người ngồi trên chiếu và cho biết họ dự định ở lại ít nhất ba ngày.

“Chúng tôi sẽ không rời đi cho đến khi Prayuth từ chức”, Arnon Nampa, một nhà lãnh đạo cuộc biểu tình cho biết.

Người phát ngôn chính phủ Anucha Burapachaisri kêu gọi các gia đình khuyến khích con cái họ rời khỏi cuộc biểu tình vì sự an toàn của chính họ.

Phong trào biểu tình nhằm phế truất Thủ tướng Prayuth, người đã nắm quyền trong một cuộc đảo chính năm 2014 nhằm chấm dứt một thập kỷ bạo lực giữa những người ủng hộ và phản đối việc thành lập đất nước.

Trước đó, hàng chục nghìn người biểu tình đã tuần hành trên đường phố muốn thành lập hiến pháp mới và kêu gọi giảm bớt quyền lực của nhà vua.

Tại Tòa nhà Chính phủ, một số người biểu tình đã hô hào lăng mạ các bức tranh đóng khung bằng vàng của nhà vua - một hành động có thể bị phạt tới 15 năm tù theo luật nghiêm ngặt của Thái Lan.

Những người biểu tình cho biết, khoảng hơn 100.000 đã xuống đường và nói rằng đây là cuộc biểu tình lớn nhất của họ. Trong khi đó, Cảnh sát đưa ra con số là khoảng 8.000.

Người biểu tình Thái Lan tuần hành biểu tình phản đối bất chấp hạn chế tụ tập của chính phủ - Ảnh: Reuters

Người biểu tình Thái Lan tuần hành biểu tình phản đối bất chấp hạn chế tụ tập của chính phủ - Ảnh: Reuters

Phản đối gia tăng

Đám đông đã tụ tập trước đó tại Đài tưởng niệm Dân chủ ở Bangkok, nơi đoàn biểu tình đối mặt với những người ủng hộ áo vàng của gia đình hoàng gia, với hy vọng có thể nhìn thấy nhà vua, người được cho là dành nhiều thời gian ở Đức hơn tại Thái Lan.

Rất nhiều xe tải đã đưa hàng trăm công nhân tham gia vào đám đông ủng hộ chế độ quân chủ. Nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa bảo hoàng, Buddha Issara, nói rằng những người biểu tình có thể yêu cầu dân chủ nhưng không được kêu gọi cải cách chế độ quân chủ, như một số người đã làm.

Những người biểu tình đã thực hiện một thách thức trực tiếp hiếm hoi đối với Nhà vua vào thứ Ba, sau khi 21 nhà hoạt động bị bắt trong cuộc ẩu đả với cảnh sát. Những người bị bắt giữ đã bị buộc tội vi phạm trật tự công cộng vào thứ Tư.

Những người biểu tình sau đó yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho họ. Một người, 17 tuổi, được phép ra ngoài với điều kiện không tái phạm.

Cung điện hoàng gia đã không trả lời yêu cầu bình luận về cuộc biểu tình hoặc yêu cầu của người biểu tình.

Trong số những yêu cầu đó là yêu cầu hạn chế quyền lực hiến định của nhà vua và đòi ông chuyển lại quyền kiểm soát cá nhân mà ông nắm giữ đối với một số đơn vị quân đội và một gia tài cung điện trị giá hàng chục tỷ USD.

Họ nói rằng Thủ tướng Prayuth đã thao túng các cuộc bầu cử vào năm ngoái để đảm bảo quân đội tiếp tục nắm quyền thành lập chính phủ. Tuy nhiên, ông Prayuth khẳng định rằng cuộc bầu cử diễn ra công bằng.

Chấn Phong

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm châu Âu lần đầu sau 5 năm

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm châu Âu lần đầu sau 5 năm

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu chuyến công du ba nước châu Âu vào Chủ nhật (5/5), nhằm cải thiện quan hệ giữa hai bên trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu đang gia tăng.

Thế giới 24h
Cảnh sát Israel đột kích đài truyền hình Al Jazeera sau lệnh đóng cửa

Cảnh sát Israel đột kích đài truyền hình Al Jazeera sau lệnh đóng cửa

(CLO) Cảnh sát Israel đã đột kích văn phòng của Al Jazeera ở Jerusalem sau khi chính quyền nước này quyết định đóng cửa các hoạt động tại địa phương của đài truyền hình thuộc sở hữu của Qatar này vào Chủ nhật (5/5).

Thế giới 24h
Israel và Hamas bất ngờ giao tranh qua biên giới, đàm phán ngừng bắn 'sắp sụp đổ'

Israel và Hamas bất ngờ giao tranh qua biên giới, đàm phán ngừng bắn 'sắp sụp đổ'

(CLO) Ba binh sĩ Israel đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Hamas vào lãnh thổ Israel gần biên giới với phía nam Dải Gaza. Israel sau đó đã phóng tên lửa đáp trả vào thành phố Rafah khiến ít nhất 19 người Palestine thiệt mạng vào hôm Chủ nhật (5/5).

Thế giới 24h
Cảnh sát Úc bắn chết thiếu niên có 'dấu hiệu khủng bố'

Cảnh sát Úc bắn chết thiếu niên có 'dấu hiệu khủng bố'

(CLO) Cảnh sát Úc hôm Chủ nhật (5/5) cho biết, họ đã bắn chết một thiếu niên sau khi cậu ta đâm dao một người đàn ông ở thủ phủ Perth của bang Tây Úc, trong một vụ tấn công mà chính quyền cho biết có “dấu hiệu khủng bố”.

Thế giới 24h
Số người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền nam Brazil tăng lên 55

Số người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền nam Brazil tăng lên 55

(CLO) Mưa bão gây ra mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng ở bang cực nam Rio Grande do Sul của Brazil trong tuần này đã giết chết ít nhất 55 người và hàng chục người vẫn mất tích, theo chính quyền địa phương cho biết vào tối thứ Bảy (4/5).

Thế giới 24h