Bình Dương có bệnh nhân đầu tiên dương tính SARS-CoV-2 liên quan tới ca bệnh ở Hải Dương

Chủ nhật, 31/01/2021 18:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 31/1, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương xác nhận Bình Dương có trường hợp đầu tiên trong cộng đồng dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân là bà N.T.P., 55 tuổi, ngụ ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Ca bệnh này liên quan bệnh nhân 1644 ở Hải Dương.

Ngày 7/1, bà N.T.H. (56 tuổi) và bà N.T.P. cùng ngụ ấp Cà Ná, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương có về thăm gia đình tại xã Lê Ninh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Tại đây, hai bà H. và bà P. tiếp xúc với cháu là anh Nguyễn Văn Quân (BN1644 làm việc tại Công ty TNHH POYUN).

Theo kết quả cho thấy bà P. là trường hợp đầu tiên, cũng là trường hợp duy nhất tới nay được ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 trong số các trường hợp trở về Bình Dương từ vùng dịch.

Tuyến đường ở xã An Bình, huyện Phú Giáo bị phong tỏa. (Ảnh: zing)

Tuyến đường ở xã An Bình, huyện Phú Giáo bị phong tỏa. (Ảnh: zing)

Cụ thể, lịch trình di chuyển của bệnh nhân N.T.P. như sau: sau khi ăn đám cưới tại Hải Dương, ngày 18/1 bà P. đi xe taxi tới sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và sau đó đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Từ TP.HCM, bà P. đi xe đò của hãng xe Thành Công về huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cùng với 9 người trên xe. Bà P. có ghé trạm dừng chân Thành Công tại ấp Bố Lá, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo.

Tới ngày 19/1, bà P. bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau đầu, sau đó có dấu hiệu mệt mỏi, đau họng... Bà P. tự mua thuốc uống, đi truyền nước và có đi chợ tại thị trấn Phước Vĩnh để mua rau.

Tới ngày 29/1, sau khi biết thông tin về các ca nhiễm COVID-19 tại Hải Dương, bà P. đến Trung tâm y tế huyện Phú Giáo khai báo và được lấy mẫu xét nghiệm.

Tới ngày 30/1, bà P. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bà P. đã tiếp xúc với khoảng 60 người. Bà P. được đưa đi cách ly ở Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện nay toàn bộ ấp Cà Na, nơi bệnh nhân N.T.P. cư trú, cùng hơn 1.500 người khác đã được phong tỏa.

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, các địa phương tại Bình Dương đều đang siết lại việc giãn cách xã hội. Là "thủ phủ công nghiệp" với hơn nửa dân số toàn tỉnh là người nhập cư, Liên đoàn Lao động tỉnh đang kêu gọi người lao động ở lại Bình Dương ăn tết, không trở về vùng có dịch.

PV

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe