Bình Thuận: Giấu 15 người trong xe đông lạnh để ‘thông chốt’ kiểm dịch

Thứ hai, 13/09/2021 14:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lái xe Lê Văn Tuấn thừa nhận giấu 15 người trên xe đông lạnh nhằm "thông chốt" kiểm soát dịch, với giá 700.000 đồng/người.

Ngày 13/9, Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang phối hợp với Cơ quan CSĐT, Công an huyện Hàm Tân tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý những lái xe liên quan đến vụ việc dùng xe đông lạnh chở 15 người qua chốt kiểm soát dịch COVID-19.

binh thuan giau 15 nguoi trong xe dong lanh de thong chot kiem dich hinh 1

15 người được giấu trong thùng lạnh để qua chốt kiểm dịch COVID-19. Ảnh: Phòng CSGT Bình Thuận cung cấp

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 12/9, Tổ Tuần tra kiểm soát của Trạm CSGT Hàm Tân phát hiện ô tô tải đông lạnh 51D-382.14, do lái xe Lê Văn Tuấn (trú tại huyện huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) điều khiển đang đỗ tại một quán cơm ven quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân có nhiều nghi vấn.

Qua kiểm tra, phát hiện trên thùng xe đông lạnh có 15 người gồm 14 người lớn và 1 trẻ em. Đáng chú ý, một số người trong thùng xe đã vã mồ hôi, có dấu hiệu khó thở.

Lực lượng CSGT đã yêu cầu lái xe đông lạnh mở cửa hông và đưa tất cả về Chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 2 Bình Thuận ở xã Tân Đức, Hàm Tân để làm rõ.

Lái xe Lê Văn Tuấn khai, đã đón 15 người trên từ một xe khách chở từ bến xe Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) qua Chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 2 Bình Thuận với giá 700 ngàn đồng/người nhưng không nhớ biển số xe khách.

Ngay sau đó, Trạm CSGT Hàm Tân triển khai truy tìm xe khách liên quan. Đến 22h30 cùng ngày, CSGT phát hiện ô tô 7 chỗ 61A-310.27 do Ngọ Văn Vũ điều khiển đang đậu trong một cây xăng nên đã tiến hành kiểm tra.

Vũ khai nhận rằng đang chờ đón 15 người được chở trên xe tải đông lạnh rồi đi giao cho một xe khác. Từ lời khai của Vũ, lực lượng chức năng tiếp tục truy tìm thì phát hiện Nguyễn Ngọc Hùng cùng ô tô 75A-170.78 đang dừng tại một cây xăng ven quốc lộ 1 chờ xe của Vũ đến giao người.

binh thuan giau 15 nguoi trong xe dong lanh de thong chot kiem dich hinh 2

Chiếc xe tải đông lạnh chở 15 người trong thùng

Tại cơ quan công an, bước đầu Vũ và Hùng khai nhận lên kế hoạch chở 15 người trên từ bến xe Long Khánh (Đồng Nai) để đưa về quê ở Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị. Khi đến chốt kiểm soát dịch địa bàn huyện Hàm Tân, họ thuê xe tải đông lạnh do Tuấn điều khiển chở 15 người này để “thông chốt” với giá 700.000 đồng/người.

Hiện Trạm CSGT Hàm Tân đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Hồ sơ cũng được CSGT bàn giao cho Thanh tra giao thông tỉnh Bình Thuận lập biên bản vi phạm hành chính xử phạt và yêu cầu cả 3 lái xe đưa người quay về nơi xuất phát.

T.Toàn

Bình Luận

Tin khác

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống
Nam Định: Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2024

Nam Định: Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2024

(CLO) UBND tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phạm Đình Nghị chủ trì hội nghị.

Đời sống
Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

(CLO) Ngày 25/4/2024, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; Trưởng Công an TP Thanh Hóa; Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và môi trường Công an TP Thanh Hóa về thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô lớn.

Đời sống
Ninh Bình: Phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Ninh Bình: Phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống