Bình Thuận: Phát hiện một cá nhân mua số lượng lớn đất ven biển

Thứ tư, 24/07/2019 19:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một cá nhân mua hơn 80 ha đất ven biển của hơn 50 hộ dân nhưng không làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định pháp luật vừa bị đoàn thanh tra do UBND tỉnh Bình Thuận thành lập phát hiện tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình.

Vụ việc được phát hiện khi đoàn thanh tra do UBND tỉnh Bình Thuận thành lập tiến hành thanh tra đất đai tại xã ven biển Hòa Thắng. Tại đây, đoàn đã phát hiện trường hợp ông Quách Đại Hoàng Kiên (ngụ tỉnh Hải Dương) vào Bình Thuận mua đất dưới dạng thu gom từ 53 hộ dân địa phương với diện tích hơn 70ha đất đã được cấp giấy chứng nhận và khoảng 10ha chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số hộ dân. Điều đáng nói, chỉ có 23 trường hợp thực hiện việc chuyển nhượng thông qua Văn phòng công chứng, còn lại đều không làm các thủ tục chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật.

Đất ven biển Hòa Thắng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa vào quy hoạch phát triển “Khu du lịch quốc gia Mũi Né” từ năm 2018

Đất ven biển Hòa Thắng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa vào quy hoạch phát triển “Khu du lịch quốc gia Mũi Né” từ năm 2018

Tại thời điểm thanh tra, ông Kiên khai báo gom đất để làm dự án điện mặt trời. Tuy nhiên, ven biển Hòa Thắng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa vào quy hoạch phát triển “Khu du lịch quốc gia Mũi Né” từ cuối năm 2018. Và hiện UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển Hoà Thắng, trong đó chưa chấp thuận cho bất cứ dự án đầu tư điện mặt trời nào tại khu vực này.

Theo kết luận thanh tra, việc chính quyền xã Hòa Thắng và huyện Bắc Bình để cho ông Kiên thâu tóm số lượng lớn đất đai nhưng không làm đầy đủ các thủ tục chuyển nhượng là gây thất thoát về thuế cho ngân sách nhà nước, gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai. Ngoài ra, việc giao dịch bằng các hợp đồng ủy quyền diện tích đất chưa được cấp sổ đỏ nhưng vẫn được công chứng là trái với Nghị định 43/2014 của Chính phủ.

Hiện Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã giao cho Sở TN-MT phối hợp với các ngành, tham mưu cho tỉnh xử lý hành vi chuyển nhượng trái pháp luật diện tích đất này. Đồng thời giao Sở Tư pháp có biện pháp chấn chỉnh các văn phòng công chứng trong việc công chứng các hợp đồng chuyển nhượng đất đai sai pháp luật.

Liên quan đến việc quản lý đất đai còn lỏng lẻo, tại Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiều đại biểu cho rằng, thời gian qua, một số địa phương trong tỉnh có dấu hiệu buông lỏng trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản. Điển hình, UBND TP. Phan Thiết cho phép một số đại gia bất động sản chuyển hàng loạt diện tích đất nông nghiệp thành đất thổ cư để phân lô bán nền, trái với quy định, phá vỡ quy hoạch xây dựng của thành phố, gây bất bình dư luận.

Để không phải đến khi cơ quan thanh tra, kiểm tra vào cuộc mới phát hiện sai phạm. Và không để sai phạm đến mức phải xử lý theo quy định pháp luật, thậm chí phải chuyển hồ sơ đó sang cơ quan điều tra… Bí thư tỉnh Bình Thuận – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, tới đây Bình Thuận sẽ tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực đất đai và các quy định của pháp luật trong kinh doanh bất động sản với mong muốn ngăn chặn sai phạm ngay từ đầu.

Văn Do

Tin khác

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản
Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bất động sản
Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì 'lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó'

Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì "lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó"

(CLO) Ngay cả sau khi Trung Quốc báo cáo mức tăng trưởng kinh tế hàng quý tốt hơn mong đợi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn quyết định giữ nguyên ước tính tăng trưởng GDP cả năm đối với nước này.

Bất động sản
Doanh nghiệp và môi giới bất động sản sẵn sàng tái nhập 'cuộc chơi'

Doanh nghiệp và môi giới bất động sản sẵn sàng tái nhập 'cuộc chơi'

(CLO) Trong giai đoạn quý I/2024, với các dấu hiệu ấm lên của thị trường, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng như lực lượng môi giới đã bắt đầu hoạt động trở lại. Đánh dấu bước đệm cho một chu kỳ mới của thị trường sắp bắt đầu.

Bất động sản