Blackpink đại thắng trong năm 2020

Thứ sáu, 08/01/2021 09:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các cô gái của nhà YG đã có một năm với những bước tiến rất xa trong sự nghiệp của họ. Có thể nói, năm 2020 là năm của nhóm nhạc nữ Blackpink.

Được biết, hoạt động của Blackpink chủ yếu là lưu diễn và quảng bá cho các thương hiệu thời trang cao cấp. Nhưng không vì vậy mà sức hút đến từ các cô gái bị suy giảm. Thậm chí mỗi lần nhóm ra mắt ca khúc mới lại tạo nên một cơn địa chấn trên thị trường âm nhạc Kpop.

Năm 2020, bốn thành viên đã có một bước đi lớn khi cho công chiếu bộ phim tài liệu Light Up the Sky chiếu trên Netflix với nội dung xoay quanh cuộc sống và sự nghiệp các thành viên. Trong đó, màn trình diễn của bốn cô gái tại lễ hội âm nhạc Coachella ở California hồi năm 2019 cũng được khắc họa đầy đủ.

Bốn cô gái nhà YG đã có một năm thành công và trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop.

Bốn cô gái nhà YG đã có một năm thành công và trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop.

Đến tháng 10, Blackpink tung ra "The Album" - album tiếng Hàn đầu tay và là thứ hai trên tổng thể sau album Blackpink in your area phát hành riêng cho thị trường Nhật Bản năm 2018. Đây là đĩa nhạc có dung lượng lớn đầu tiên mà nhóm có được sau 4 năm hoạt động.

"The Album" đã có thành tích đáng kể khi nhà YG đã bán được hơn một triệu bản trên toàn cầu kể từ khi ra mắt. Qua đó, đưa bốn cô gái trở thành nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đầu tiên đạt được thành tích này. "The Album" cũng đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ và đứng đầu bảng xếp hạng album iTunes tại 57 khu vực trên thế giới.

Trước đó, ca khúc How You Like That cũng đạt hơn 100 triệu lượt xem chỉ sau 32 giờ kể từ khi công chiếu trên Youtube. Bài hát này đã giúp BlackPink giành giải "Bài hát mùa hè" tại Lễ trao giải MTV Video Music Awards vào tháng 8.

Kết hợp với nhiều nghệ sĩ lớn trên thế giới

Nếu như trong năm 2019, các cô gái nhà YG mới chỉ có lần hợp tác với Dua Lipa trong Kiss me and Make Up thì năm 2020 số lần kết hợp với sao quốc tế đã tăng lên. Đánh dấu thành công mới trong sự nghiệp của Blackpink với tư cách là nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop.

BlackPink đã hợp tác với các nghệ sĩ quốc tế như Selena Gomez (Ice Cream), Cardi B (Bet You Wanna). Các thành viên cũng khiến Blink (fandom của nhóm) tự hào khi góp giọng trong Sour Candy cùng ngôi sao người Mỹ Lady Gaga hồi tháng 5.

Blackpink cũng có nhiều màn góp giọng cùng sao quốc tế trong năm 2020.

Blackpink cũng có nhiều màn góp giọng cùng sao quốc tế trong năm 2020.

Những sự kết hợp này đã đưa âm nhạc của Blackpink vươn ra thị trường nước ngoài và gây được tiếng vang đối với fan quốc tế. Theo cây viết Tamar Herman - người có nhiều năm làm việc ở Billboard, Forbes, NBC - cứ sau vài năm sẽ có nhóm nhạc nữ vươn lên dẫn đầu Kpop và đây là quy luật rất phổ biến ở làng giải trí Hàn Quốc.

Mặc dù, dịch Covid-19 diễn ra căng thẳng khiến nhóm không thể rời Hàn Quốc. Nhưng những gì mà nhóm nhạc nữ của nhà YG làm được vẫn chứng tỏ âm nhạc Blackpink có sức hút đặc biệt nhờ thể hiện cái tôi cá nhân, sự tự tin và lãng mạn trong tình yêu. Họ chính là đối trọng hiện tại với BTS trên thị trường Kpop và cùng nhau đưa làn sóng Hàn Quốc ra thế giới.

Nhưng vẫn còn đó sự tiếc nuối cho nhóm

Dù vậy, 4 cô gái cũng không tránh khỏi tiếc nối khi không được đề cử giải Grammy 2021 - điều khiến họ phải đứng sau BTS. Nhà phê bình Jung Min Jae - phóng viên của tạp chí âm nhạc IZM cho biết, BlackPink phải phát triển thêm tư cách nhạc sĩ nếu muốn có mặt trong danh sách đề cử của giải thưởng lớn này.

Báo Công luận

Jeff Benjamin, chuyên gia phụ trách chuyên mục Kpop của tạp chí nổi tiếng Billboard cho rằng Grammy không như Billboard Music Awards và American Music Awards, nơi người hâm mộ có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình đề cử và bình chọn. Grammy đòi hỏi nhiều hơn tính toàn vẹn trong nghệ thuật và quy trình kiếm tra của nó cũng rất bài bản.

Tuy có nhiều lần kết hợp với các nghệ sĩ quốc tế trong năm nhưng các ca khúc ấy vẫn chưa trụ vững được lâu trên bảng xếp hạng Billboard 100. Vì không gây ấn tượng sâu sắc với chuyên gia và công chúng Mỹ. Mặt khác nếu lượng người hâm mộ của Blackpink, có lẽ không thua gì BTS ở thời điểm hiện tại. Cho nên nhóm cần có ca khúc có sức ảnh hưởng lớn hơn Dynamite của BTS.

Khang Lâm

Tin khác

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.

Giải trí
Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí
Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

(CLO) Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nam ca sĩ Chu Bin vẫn hướng sự quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Giải trí
'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

(CLO) Bộ phim "Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu" - tác phẩm do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa vào vai chính được xác nhận gỡ bỏ do có đường lưỡi bò phi pháp.

Giải trí