Bloomberg: Thay đổi báo chí bằng công nghệ, áp dụng thu phí tin chất lượng

Thứ hai, 14/05/2018 21:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoài 10 bài báo và 30 phút bản tin phát trực tiếp trên Bloomberg TV miễn phí, người đọc sẽ phải trả ít nhất 34,99 USD/tháng nếu muốn tiếp tục sử dụng, dự kiến bắt đầu từ tháng 5/2018. Tờ báo đang có những thay đổi lớn để phù hợp với bối cảnh hiện tại, theo Nikkei.

Trả tiền để đọc tin chất lượng

Tháng 5/2018, Bloomberg "theo chân" một loạt tổ chức truyền thông, áp phí cho nội dung của báo. Ngoài 10 bài báo và 30 phút bản tin phát trực tiếp trên Bloomberg TV miễn phí, người đọc sẽ phải trả ít nhất 34,99 USD/tháng nếu muốn tiếp tục sử dụng.

Đối với kế hoạch truy cập không giới hạn 39,99 USD, Bloomberg phát hành trên tạp chí Bloomberg Businessweek hàng tuần - đã giới thiệu thành công mức phí năm ngoái.

"Mọi người sẽ trả tiền cho tin tức, đặc biệt là tin tức chất lượng cao", Tổng biên tập John Micklethwait khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với Nikkei Asian Review và một nhóm các tổ chức tin tức quốc tế khác. Ông tin tưởng “trong một thời đại khi doanh nghiệp của bạn có thể bị gián đoạn bởi những thông tin ở xa ngàn dặm, thì việc biết những gì đang xảy ra ở khắp mọi nơi sẽ mang đến giá trị tuyệt vời".

Báo Công luận
 Tổng biên tập John Micklethwait. (Ảnh: TL)

John Micklethwait lưu ý rằng mọi người ngày càng quan tâm đến những câu chuyện liên quan đến tài chính, kinh doanh và công nghệ.

Bloomberg được khuyến khích, để xem một xu hướng mới của những người trẻ sẵn sàng trả tiền cho tin tức đáng tin cậy, không chỉ vì sự lây lan của tin tức giả mạo, mà còn do sự quen thuộc của độc giải với “ứng dụng trả tiền như Netflix và Spotify".

Công nghệ đổi thay báo chí

Micklethwait đã thảo luận chi tiết cách công nghệ đang thay đổi báo chí. Từ trước đến nay, hãng này có những "phóng viên tốc độ" xử lý báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và đăng tin trong vòng 15 phút. Tuy nhiên, sử dụng các mẫu được chuẩn bị sẵn, máy tính có thể ra bài sau 10 giây quét dữ liệu, Tổng biên tập Johnberg Micklethwait cho biết.

Ông nói. "Bây giờ, chúng tôi có phóng viên giúp máy tính chuẩn bị mẫu vào đêm trước. Khi phát hành xong, máy tính tìm các từ khóa mà chúng tôi đã nói với họ và một bài viết sẽ sẵn sàng sau khoảng 10 giây".

Theo cách tương tự, tính khả dụng của bản dịch tự động nâng cao áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi cách Bloomberg chọn nhà báo ở các quốc gia không nói tiếng Anh. "Nếu có sự lựa chọn thuê người nói và viết tiếng Anh tốt và một người không nói tiếng Anh tốt nhưng có nguồn rất tốt trong chính quyền địa phương thì bạn có thể nên thuê người thứ hai và để họ viết bằng ngôn ngữ địa phương của họ”, Micklethwait tuyên bố.

Báo Công luận
 
Lối vào tháp Bloomberg 55 tầng ở Midtown Manhattan. (Ảnh: TL)

Trụ sở chính của Bloomberg ở New York cung cấp bữa sáng miễn phí, trái cây và cà phê cho nhân viên của mình. Trong khi giá trị của báo chí kinh doanh đang tăng lên, Micklethwait cũng thừa nhận rằng tuổi thọ của tin tức đang trở nên "ngắn hơn".

Trong khi các máy xử lý các giai đoạn viết nhanh, khâu ban đầu của tin tức, các nhà báo sẽ chịu áp lực để "giải thích tại sao một việc xảy ra và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo".

Để khyến khích sự sáng tạo, trên hành lang tầng 6 tại trụ sở của Bloomberg ở Midtown Manhattan (Mỹ), văn phòng của Bloomberg hiện nay có 22 bể cá, tượng trưng cho 22 thiết bị đầu cuối máy tính đầu tiên mà công ty bán được cho Merrill Lynch vào đầu những năm 1980. Nhân viên được ăn sáng miễn phí, trái cây và đồ uống, cũng như súp được phục vụ trên tầng 29 nhìn toàn cảnh vào giờ ăn trưa.

Vị tổng biên tập viên 55 tuổi nói: "Tất cả chúng ta đều bị mê hoặc bởi tin tức giả mạo và mô hình kinh tế, nhưng cũng có điều gì đó xảy ra với mô hình thu thập tin tức và nó chỉ mới bắt đầu. Bloomberg là một phòng thí nghiệm nơi bạn có thể thấy tương lai của tin tức". 

 

Nhiều thập kỷ từ khi nhà sáng lập Michael Bloomberg bán cho Merrill Lynch vào đầu những năm 1980, Bloomberg hiện là đế chế truyền thông với 2.700 nhà báo thu thập tin tức và dữ liệu toàn cầu. Trong khi chuyên trang độc quyền Bloomberg Terminal dành cho chuyên gia tài chính có phí 20.000 USD/năm, tin tức mà Bloomberg cung cấp qua trang web và kênh truyền hình là miễn phí. Tờ báo đang có những thay đổi lớn để phù hợp với bối cảnh hiện tại.

 

 H.Lâm

 

Tin khác

Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương đoạt giải nhất giải báo chí miền Đông Nam Bộ

Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương đoạt giải nhất giải báo chí miền Đông Nam Bộ

(CLO) Các tác phẩm vào chung khảo mùa giải lần thứ II có chất lượng tốt, đề tài hay, gần gũi với đời sống dân sinh, với yêu cầu phát triển của vùng Đông Nam Bộ. Số lượng bài tham gia nhiều hơn mùa giải thứ nhất, nhiều bài có chất lượng cao vào chung khảo.

Nghề báo
Ra mắt Tự truyện 'Sống đến bình minh' của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

Ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

(CLO) Sáng 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Sự kiện do Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật và gia đình phối hợp tổ chức.

Nghề báo
Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CLO) Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có công văn giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với CATP Hà Nội làm rõ thông tin phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại vụ cháy ở Thanh Trì.

Nghề báo
Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo