(CLO) BMW đã cam kết tiếp tục đầu tư vào công nghệ động cơ đốt trong và hybrid, bên cạnh việc phát triển các mẫu xe điện khi cảnh báo về những chính sách mới về xe điện tại Hoa Kỳ sau khi ông Donald Trump trở lại làm tổng thống.
Thành viên hội đồng quản trị BMW Jochen Goller cho biết tập đoàn vẫn lạc quan về doanh số bán xe chạy bằng xăng và xe hybrid cắm điện tại Hoa Kỳ ngay cả khi nhu cầu về xe điện chậm lại trong vài năm tới do những thay đổi về chính sách dưới thời chính quyền mới.
"Tôi nghĩ sẽ thật ngây thơ khi tin rằng động thái hướng tới điện khí hóa là con đường một chiều. Đó sẽ là chuyến tàu lượn siêu tốc", ông Goller, người phụ trách mảng khách hàng, thương hiệu và bán hàng, nói với tờ Financial Times tại trụ sở chính của BMW ở Munich (Đức).
"Đây là lý do tại sao chúng tôi đầu tư vào động cơ đốt trong", ông nói. "Chúng tôi đang đầu tư vào xe hybrid cắm điện hiện đại. Và chúng tôi sẽ tiếp tục tung ra những chiếc xe điện".
BMW, công ty cũng sở hữu các thương hiệu Rolls-Royce và Mini, từ lâu đã thận trọng về tốc độ chuyển dịch toàn cầu sang xe điện, phát triển nhiều loại sản phẩm từ lâu trước khi tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe điện bắt đầu chậm lại.
Năm ngoái, công ty đã đưa ra cảnh báo lợi nhuận sau khi doanh số bán hàng tại Trung Quốc giảm mạnh và buộc phải thu hồi 1,5 triệu xe do hệ thống phanh có khả năng bị lỗi do Continental phát triển.
Nhưng chiến lược rộng hơn của công ty phần lớn đã mang lại hiệu quả vào thời điểm các đối thủ Đức là Volkswagen và Mercedes-Benz đang phải vật lộn để điều chỉnh nhu cầu về xe điện chậm lại mặc dù trước đó họ đã có tham vọng chuyển sang hoàn toàn sang xe điện.
Trong khi các đối thủ quốc tế như Toyota và Stellantis cũng đã áp dụng phương pháp tiếp cận đa năng lượng, BMW đã nổi bật với việc cung cấp xe điện mạnh mẽ với thiết kế và ngoại hình giống như các đối thủ chạy xăng và xe hybrid của họ.
Doanh số bán xe điện hoàn toàn của tập đoàn đã tăng 13,5 phần trăm vào năm ngoái lên 426.594 xe, chiếm 17 phần trăm tổng doanh số. Bao gồm cả xe hybrid, tỷ lệ xe điện là 24 phần trăm.
Các nhà phân tích cho biết BMW có vị thế tốt hơn các đối thủ để đáp ứng các mục tiêu khí thải khắt khe hơn của EU mà không phải bán xe điện với mức chiết khấu lớn. Hãng cũng ít bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thuế quan của Trump vì 65% xe bán ra tại Hoa Kỳ được sản xuất tại địa phương và cũng là nhà xuất khẩu ròng từ Hoa Kỳ.
"Về mặt hoạt động, tôi nghĩ BMW, bên ngoài Trung Quốc, đang có vị thế rất tốt", nhà phân tích Patrick Hummel của UBS cho biết. "Họ gần như đạt được vị trí cần thiết về mặt thị phần xe điện trong hỗn hợp".
Nhà phân tích Philippe Houchois của Jefferies đã mô tả BMW, công ty trước đây đã bị các nhà đầu tư chỉ trích vì đặt cược vào công nghệ hệ thống truyền động, là "nhà sản xuất thiết bị gốc chu đáo nhất trong nhiều năm qua".
Năm nay, tập đoàn sẽ ra mắt nền tảng Neue Klasse cho thế hệ xe điện tiếp theo của mình với phạm vi hoạt động xa hơn, sạc nhanh hơn và khả năng phần mềm được nâng cấp, mà Houchois cho biết sẽ "củng cố vị thế dẫn đầu trong các phương tiện được xác định bằng phần mềm, hệ thống truyền động đa năng lượng và nguồn cung cấp pin".
Nhưng Trung Quốc đã chứng tỏ là thách thức đối với nhà sản xuất ô tô có trụ sở tại Munich. Doanh số bán xe BMW và Mini tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới đã giảm hơn 13 phần trăm vào năm ngoái xuống còn 714.530 xe, một sự sụt giảm nghiêm trọng hơn so với các đối thủ như Mercedes-Benz và Audi.
Các nhà phân tích tại Citigroup đã cảnh báo rằng BMW vẫn dễ bị tổn thương trước Trung Quốc, nơi áp lực giá cả gia tăng trong một thị trường quá đông đúc đã buộc các nhà sản xuất ô tô phải giảm giá. Các nhà phân tích của Citi cho biết doanh số bán hàng giảm tại quốc gia này, nơi BMW vẫn chỉ giao được chưa đến một phần ba số xe của mình, "vẫn là mối quan tâm chính của chúng tôi".
(CLO) Sáng 11/2, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước về chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và kết quả thực hiện tổng kết Nghị quyết 18 về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Văn phòng Chủ tịch nước và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.
(CLO) Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, năm 2025 tiếp tục đổi mới biện pháp điều hành tăng trưởng tín dụng và triển khai lộ trình giảm dần và tiến tới xóa bỏ việc điều hành phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho từng tổ chức tín dụng, nỗ lực đạt tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống dự kiến 16%.
(CLO) Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kiến nghị điều chỉnh thời gian lái xe của người lái xe ôtô kinh doanh vận tải lên 70 giờ/tuần, bằng với mức cao nhất theo các quy định của các nền kinh tế Mỹ, EU và Nhật Bản
(CLO) Dự tính đến năm 2030, toàn bộ phương tiện xe buýt hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sử dụng điện, năng lượng xanh. Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn tất các thủ tục để trình HĐND thành phố thông qua nghị quyết vào kỳ họp tháng 3-2025.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai (10/2) tuyên bố rằng nếu tất cả các con tin bị giam giữ ở Gaza không được trả tự do trước 12 giờ trưa thứ Bảy tuần này, ông sẽ đề xuất hủy bỏ lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas và để "mọi thứ trở nên hỗn loạn".
(CLO) Dự thảo Nghị quyết quy phạm hóa 6 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù, từ huy động vốn, rút ngắn thủ tục đến phát triển mô hình TOD, tạo "chìa khóa" cho sự phát triển đường sắt đô thị.
(CLO) Việc Mỹ áp dụng bổ sung thuế 25% với nhôm và thép nhập khẩu sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới các nước xuất khẩu nhôm thép vào quốc gia này, trong đó có Việt Nam.
(CLO) Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa vừa thông báo mời thầu cho Gói số 03: "Cung cấp, lắp đặt thiết bị", thuộc Dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hủa Phăn.
(CLO) Mỹ, Úc và Nhật Bản đã triển khai các máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến cho một cuộc tập trận vào tuần trước tại Guam, một tiền đồn quân sự của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.
(CLO) Sau vụ bánh kẹo "chất núi" tại bãi rác tự phát, cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường tại xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội, đồng thời phát hiện hàng trăm hộp kẹo 'siêu nhân' nhập lậu tại cơ sở kinh doanh.
(CLO) Những năm 1990 đánh dấu bước ngoặt của SUV khi Jeep Cherokee, Ford Explorer và Chevrolet Tahoe giúp dòng xe này thoát khỏi hình ảnh xe địa hình để trở thành lựa chọn phổ biến, đặt nền móng cho làn sóng SUV hiện đại.
(CLO) Nghị định 168/2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định rõ người điều khiển xe máy chở trẻ em trên 6 tuổi ngồi phía trước sẽ bị xử phạt từ 8 - 10 triệu đồng. Nếu hành vi này gây tai nạn, mức phạt có thể lên đến 14 triệu đồng, kèm theo hình phạt trừ điểm giấy phép lái xe.
(CLO) Kính quay tay - chi tiết cơ khí tưởng chừng lỗi thời nhưng lại là một kiệt tác của sự đơn giản, vẫn tồn tại trên một số mẫu xe dù cửa sổ điện đã thống trị suốt hơn 30 năm.
(CLO) Yamaha dành loạt ưu đãi cho người tiêu dùng mua các mẫu xe máy trong tháng 2/2025 như hỗ trợ tiền đăng ký, tặng voucher mua sắm, lãi suất trả góp…