Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đồng hành với người dân, xây dựng nông thôn mới.

Thứ sáu, 17/07/2020 16:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhằm thiết thực hưởng ứng chương trình “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, sáng ngày 16/7, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Nam Đông tổ chức lễ phát động ra quân xây dựng nông thôn mới năm 2020. 

Toàn cảnh buổi lễ phát động.

Toàn cảnh buổi lễ phát động.

Theo đó trong thời gian 15 ngày gần 100 cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã hành quân dã ngoại, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương huyện Nam Đông tiến hành các công việc gồm: Bê tông hóa đường liên thôn, đào đắp mặt đường, làm mới một số đường dân sinh, sửa chữa nhà cửa cho các gia đình chính sách và  dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm khơi thông hệ thống kênh mương nội đồng… tại 2 xã Thượng Lộ và Thượng Nhật.

Các cán bộ, chiến sĩ làm mới đường dân sinh ngay sau lễ phát động

Các cán bộ, chiến sĩ làm mới đường dân sinh ngay sau lễ phát động

Bên cạnh đó Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức đêm giao lưu văn hóa văn nghệ và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo neo đơn trên địa bàn. 

 Đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận của Lực lượng vũ trang tỉnh không những để chung tay cùng với các địa phương hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới mà thông qua đợt làm công tác dân vận nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tăng cường mối đoàn kết quân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, để lại tình cảm tốt đẹp với cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân về hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Ngay sau lễ phát động có gần 100 cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh cùng với lực lượng Dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân đã tiến hành ra quân dọn dẹp vệ sinh, phát quang cây xanh, bụi rậm và làm mới con đường dân sinh dài hơn 500m tại Thôn Chà Măng xã Thượng Lộ./.

                                                                Quang Đạo

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống