Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay, lên tới 30.000 tỷ đồng

Thứ bảy, 27/04/2019 08:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Công an vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền cược lên đến 30.000 tỷ đồng trên trang web Fxx88.com, với khoảng 4.000 đại lý. Đây là vụ án lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến một đường dây đánh bạc bị triệt phá.

Đây là số tiền lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến một đường dây đánh bạc bị triệt phá. Ảnh: CACC

Đây là số tiền lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến một đường dây đánh bạc bị triệt phá. Ảnh: CACC

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa phát hiện đường dây đánh bạc có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố thông qua trang web Fxx88.com, đặt hệ thống máy chủ và quản lý tại nước ngoài.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau. Kết quả khám xét đã thu giữ: nhiều ô tô hạng sang.

Đặc biệt, số lượng tiền giao dịch qua các tài khoản lên tới trên 30.000 tỉ đồng, tức là gấp hơn 3 lần số tiền của đường dây đánh bạc do công an Phú Thọ bóc gỡ cách đây không lâu liên quan đến hai cựu tướng công an là Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

So với những vụ đánh bạc bị bóc gỡ trước đây, nhóm tội phạm đã dùng thủ đoạn và cách thức mới đó là thuê hoặc mua lại những tài khoản ngân hàng, thẻ ATM của những người lao động, xe ôm, sinh viên với mức giá từ 1 triệu đến 5 triệu đồng để thông qua các tài khoản đó để đánh bạc.

Thủ đoạn của nhóm tội phạm này là dùng mạng xã hội để mời các cá nhân mở thẻ miễn phí, sau khi thẻ được kích hoạt, chủ thẻ nhận ngay từ 200 đến 500.000 đồng.

Đồng thời nhóm tội phạm cũng đề nghị khách hàng nếu không có nhu cầu dùng thẻ ATM thì sẽ mua lại với giá từ 1 triệu đến 5 triệu đồng mỗi thẻ. Sau khi đã sở hữu thẻ và thông tin chủ thẻ, các đối tượng dùng vào việc chuyển tiền hoặc rút tiền từ nhà cái.

Trước đó, một đường dây đánh bạc do người nước ngoài cầm đầu khác cũng đã bị bóc gỡ. Cụ thể, ngày 18/4, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam tổ chức, điều hành đường dây đánh bạc qua mạng internet.

Tang vật vụ đánh bạc do nhóm người Hàn Quốc cầm đầu Ba đối tượng bị phát hiện, bắt giữ gồm: Kim Joo Hyeon, sinh năm 1973, trú tại một căn hộ thuộc chung cư tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng An Kwang Ho, sinh năm 1978 và Kim Hong Min, sinh năm 1995, cùng trú tại phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các đối tượng nêu trên núp dưới vỏ bọc nhập cảnh vào Việt Nam đi du lịch nhưng thực chất là để tổ chức đánh bạc cho các công dân Hàn Quốc. 3 đối tượng đã thuê server, đăng ký tên miền của nước ngoài, sau đó mua phương tiện, thuê nhà ở tại Việt Nam để tổ chức thiết lập, quản trị website đánh bạc, cá cược thể thao trên mạng internet.

Từ tháng 11/2018 đến khi bị triệt phá, với hàng nghìn tài khoản đã tham gia, số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc vào khoảng 8,6 tỷ WON (tương đương 170 tỷ VNĐ).

Thanh Lâm

Tin khác

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án