Bộ GTVT: Không cấp phép bay chở khách quốc tế đến Cảng hàng không Liên Khương

Thứ ba, 31/03/2020 21:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Giao thông vận tải (GTVT) khẳng định việc khai thác các chuyến bay quốc tế đưa hành khách đến Cảng hàng không Liên Khương chỉ được thực hiện sau khi Việt Nam công bố hết dịch Covid-19 và Cảng hàng không Liên Khương đủ điều kiện tiếp nhận hành khách quốc tế.

Không cấp phép bay chở khách quốc tế đến Cảng hàng không Liên Khương khi Việt Nam chưa hết dịch Covid-19 (Ảnh minh họa)

Không cấp phép bay chở khách quốc tế đến Cảng hàng không Liên Khương khi Việt Nam chưa hết dịch Covid-19 (Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ GTVT nhận được Công văn số 1747/UBND-GT của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị chưa cấp phép chuyến bay Băng Cốc (Thái Lan) đến Cảng hàng không Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng, Bộ GTVT cho biết, ngày 26/3 vừa qua Bộ đã ban hành Công văn số 2817/BGTVT-VT về việc cấp phép khai thác chuyến bay quốc tế đi/đến Cảng không Liên Khương của Thái VietJet Air.

Trong đó Bộ GTVT đã chỉ đạo “Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để bố trí lực lượng, cơ sở hạ tầng phục vụ công tác quản lý nhà nước của cơ quan chức năng đối với các chuyến bay quốc tế của Hãng hàng không Thai VietJet Air. Thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh covid-19 và bảo đảm an ninh, an toàn”.

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không Việt Nam hiện nay chỉ cấp phép cho các chuyến bay Ferry (không có khách) để đón hành khách là người nước ngoài rời khỏi Việt Nam.

Việc khai thác các chuyến bay quốc tế đưa hành khách đến Cảng hàng không Liên Khương chỉ được thực hiện sau khi Việt Nam công bố hết dịch Covid-19 và Cảng hàng không Liên Khương đủ điều kiện tiếp nhận hành khách quốc tế.

Cũng trong ngày 31/3, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam thông báo đến tất cả các hãng hàng không dừng vận chuyển hành khách đến Việt Nam thực hiện kể từ 0h ngày 1/4 đến hết ngày 15/4.

Việc dừng vận chuyển hành khách không áp dụng đối với trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ, khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng. Chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao và các trường hợp đặc biệt mà được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

P.V

Tin khác

Chốt tiến độ nhiều hạng mục 2 dự án trọng điểm quản lý bay khu vực miền Nam

Chốt tiến độ nhiều hạng mục 2 dự án trọng điểm quản lý bay khu vực miền Nam

(CLO) Ngày hôm nay (26/4), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cùng liên danh các nhà thầu đã ký giao ước thi đua với quyết tâm “Vượt nắng thắng mưa - sớm đưa công trình về đích” nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

Giao thông
Phạt nguội xe máy: Mục tiêu tốt nhưng nhiều thách thức khi thực hiện

Phạt nguội xe máy: Mục tiêu tốt nhưng nhiều thách thức khi thực hiện

(CLO) Việc phạt nguội xe máy góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn là cần thiết nhưng thực tế triển khai còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Giao thông
CSGT Quảng Bình 'tung' 100% quân số đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

CSGT Quảng Bình 'tung' 100% quân số đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Đến thời điểm này, lực lượng CSGT trong toàn tỉnh Quảng Bình đã bố trí 100% quân số trực, sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Giao thông
Kẹt xe 10km trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do tai nạn ô tô liên hoàn

Kẹt xe 10km trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do tai nạn ô tô liên hoàn

(CLO) Vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khiến giao thông hướng TP.HCM đi miền Tây ùn tắc nghiêm trọng, lượng lớn phương tiện nối đuôi nhau mắc kẹt kéo dài hơn 10km.

Giao thông
Mặt đường đèo Lò Xo nứt toác, sắt thép lộ ra ngoài gây mất an toàn giao thông

Mặt đường đèo Lò Xo nứt toác, sắt thép lộ ra ngoài gây mất an toàn giao thông

(CLO) Đèo Lò Xo là cung đường ám ảnh nhất với cánh tài xế đường dài vì có độ dốc dài, quanh co với nhiều “điểm đen” tai nạn. Nguy hiểm hơn, hiện nay mặt đường đèo còn xuất hiện chằng chịt vết nứt lớn tạo thành những rãnh sâu, sắt thép lộ ra ngoài gây mất an toàn giao thông.

Giao thông