Bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Phong làm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM

Thứ năm, 20/08/2020 15:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Nguyễn Tấn Phong, nguyên Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng, vừa được chuẩn y bổ sung là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM, giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM.

Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam vừa có quyết định chuẩn y bổ sung ông Nguyễn Tấn Phong, nguyên Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng, là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM, giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, nhiệm kỳ 2015–2020.

Ông Nguyễn Tấn Phong (trái) nhận quyết định về công tác tại Hội Nhà báo TP.HCM- ẢNh: S.HẢI

Ông Nguyễn Tấn Phong (trái) nhận quyết định về công tác tại Hội Nhà báo TP.HCM- ẢNh: S.HẢI

Theo đó, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê đã trao quyết định của Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam về chuẩn y, bổ sung ông Nguyễn Tấn Phong - thành ủy viên, nguyên Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM, giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.

Phát biểu trong buổi trao quyết định, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh ông Nguyễn Tấn Phong là một nhà báo trách nhiệm, tâm huyết, yêu nghề, có nhiều kinh nghiệm.

Với vai trò, vị trí mới, ông Khuê tin tưởng ông Nguyễn Tấn Phong sẽ giúp hoạt động của Hội Nhà báo TP thêm chiều sâu, qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động báo chí tại TP.HCM phát triển toàn diện về cả hình thức và nội dung.

Ông Nguyễn Tấn Phong chia sẻ bản thân sẽ nỗ lực hết sức hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội nhà báo với tinh thần trách nhiệm và tình cảm cao nhất.

PV

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội