Bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Hùng, Vũ Hải Quang làm Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

Thứ bảy, 11/01/2020 21:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm 2 tân Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) là Phạm Mạnh Hùng và Vũ Hải Quang.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 68/QĐ-TTg và 69/QĐ-TTg ngày 11/01/2020, bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Hùng, Tổng Biên tập Báo điện tử VOV (VOV.VN) và ông Vũ Hải Quang, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh - Truyền hình (Đài Tiếng nói Việt Nam) giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Ông Phạm Mạnh Hùng hiện đang là Tổng biên tập Báo điện tử VOV.

Ông Phạm Mạnh Hùng hiện đang là Tổng biên tập Báo điện tử VOV.

Ông Phạm Mạnh Hùng sinh ngày 28/10/1974, quê quán xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Ông Phạm Mạnh Hùng tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, chuyên ngành Luật kinh tế, được tuyển dụng vào làm việc tại VOV năm 1996 và đã có 24 năm liên tục công tác trong lĩnh vực báo chí ở Đài TNVN.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc VOV, ông Phạm Mạnh Hùng từng làm Phó giám đốc Cơ quan thường trú VOV tại Tây Nguyên (2007-2009); Phó Giám đốc Hệ Thời sự Chính trị Tổng hợp VOV1, nay là Ban Thời sự VOV1 (2009-2011) và Tổng biên tập Báo điện tử VOV (từ 2012).

Ông Vũ Hải Quang hiện đang là Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Phát thanh Truyền hình - Đài TNVN.

Ông Vũ Hải Quang hiện đang là Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Phát thanh Truyền hình - Đài TNVN.

Ông Vũ Hải Quang sinh ngày 12/3/1966, quê quán xã Quyết Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Ông Vũ Hải Quang tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên ngành điện tử - viễn thông. Ông Vũ Hải Quang còn có bằng thạc sĩ điện tử - viễn thông, thạc sĩ báo chí, cử nhân kinh tế.

Ông Vũ Hải Quang từng công tác tại Tổng cục An ninh - Bộ Công an (1992-1998); Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Emico - Đài TNVN (1998-2014); Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Phát thanh Truyền hình - Đài TNVN (từ 2014).

Ông Phạm Mạnh Hùng được quy hoạch cho vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách nội dung, còn ông Vũ Hải Quang được quy hoạch cho vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật. Quyết định bổ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đài Tiếng nói Việt Nam hiện có 4 Phó Tổng Giám đốc giúp việc cho Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ là các ông Trần Minh Hùng, Ngô Minh Hiển, Vũ Hải Quang, Phạm Mạnh Hùng.

PV

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo