Bộ Nội Vụ thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp: Bốn người lấy một

Thứ năm, 01/07/2021 17:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 1/7, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ năm 2021.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về việc thí điểm thi tuyển chức danh cấp vụ, cấp sở, cấp phòng; đồng thời, thực hiện Kế hoạch số 2068/KH-BNV, Bộ Nội vụ tổ chức kỳ thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp của Bộ với chủ trương nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, công bằng.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc kỳ thi tuyển.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc kỳ thi tuyển.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng góp phần phát hiện kịp thời và chọn đúng người có đức, có tài, có năng lực lãnh đạo, quản lý; am hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ; có phẩm chất chính trị, tác phong, có uy tín, xứng đáng với vị trí lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Hội đồng thi và các ứng viên dự thi nghiêm túc chấp hành các quy chế, quy định của kỳ thi để đạt được kết quả và chất lượng cao nhất, đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ công chức giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về đổi mới công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

Người dự tuyển sẽ tham dự hai phần thi gồm thi viết và thi trình bày đề án. Ở phần thi viết (môn thi điều kiện), người dự tuyển sẽ thi kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự thi và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định. Thời gian thi 180 phút. Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100. Người dự thi phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án.

Ở phần thi trình bày Đề án, nội dung thi liên quan đến đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự. Chủ đề của Đề án thi tuyển là phân tích, đánh giá thực trạng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chiến lược của ngành Nội vụ trong giai đoạn 2021 - 2035.

Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100. Thời gian trình bày Đề án tối đa 30 phút, thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án 30 - 40 phút. Ngoài Hội đồng thi tuyển, công chức Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ được quyền đăng ký tham dự và chất vấn người dự thi.

Kỳ thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ năm 2021 có 04 người đăng ký dự tuyển và đều đủ điều kiện dự thi, trong đó có 03 Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp là ông Trần Xuân Hiền, bà Võ Thị Tuyết Thu và ông Phạm Minh Triết. Ứng viên còn lại là ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Chánh Văn phòng Bộ.

Việc công bố quyết định người trúng tuyển kỳ thi và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổng hợp dự kiến diễn ra vào ngày 2/8/2021.

Minh Diễn

Tin khác

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức