Bỏ quên trẻ em trên xe ô tô- nỗi đau và tội ác!

Thứ tư, 07/08/2019 09:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Dư luận đang xôn xao bàng hoàng trước chuyện đau lòng vừa xảy ra tại trường tiểu học Quốc tế GateWay (Hà Nội) khi một bé trai 6 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường. Đáng buồn là chuyện này không mới, thậm chí đã trở thành thực trạng đáng báo động tại nhiều nước.

Những nỗi đau xé lòng

Truyền thông Mỹ ngày 27/7/2019 ngập tràn những dòng tin đại loại "Twin 1-year-olds died after being left in a hot car for 8 hours" (Hai đứa trẻ sinh đôi gần 1 tuổi tử vong vì bị cha bỏ quên trong xe hơi). Phía sau những dòng tin là câu chuyện quá đỗi đau xót: 

Hiện trường với chiếc xe ô tô nơi hai bé song sinh tử vong. Ảnh: CBS

Hiện trường với chiếc xe ô tô nơi hai bé song sinh tử vong. Ảnh: CBS

New York, 8h sáng 26/7, một buổi sáng như mọi ngày, ông bố trẻ 39 tuổi tên Juan Rodriguez đưa hai đứa con song sinh mới chỉ tròn 1 tuổi tới công sở cùng mình.

Không biết có phải vội vã, hay tính đãng trí cố hữu hay việc chưa quen việc trông con tại công sở hay không mà đến bãi đỗ xe, Juan Rodriguez vội vã nhảy xuống, đóng cửa xe và quên tiệt mất là còn hai đứa con song sinh một tuổi của mình còn nằm ở ghế sau xe.

Điều kỳ lạ là cái sự quên của Juan Rodriguez kéo dài tới gần một ngày làm việc. Mãi tới 16h30, khi ra lấy xe để về nhà, Juan Rodriguez mới bàng hoàng khi nhìn thấy hai con vẫn nằm ở ghế sau. Juan Rodriguez lập tức gọi báo cảnh sát và cấp cứu.

Nhưng mọi sự đã quá muộn. Khi nhân viên y tế tới nơi, hai đứa trẻ một trai một gái đã sùi bọt mép và tử vong.

Juan Rodriguez (áo xanh) nghẹn ngào, day dứt trước tòa. Ảnh: abc

Juan Rodriguez (áo xanh) nghẹn ngào, day dứt trước tòa. Ảnh: abc

Hai sinh mạng bé nhỏ đã ra đi chỉ vì sự bất cẩn, vô tâm của chính bố đẻ. Còn người bố thì ra tòa với cáo buộc ngộ sát và gây chết người. 

Cũng tại nước Mỹ, cách đó 3 tháng cũng một thảm kịch đau lòng tương tự. Nhưng lần này thảm kịch xảy đến ở thành phố Glendale, bang Arizona. Trong cái nóng 31 độ C, bé gái 18 tháng tuổi đã bị bỏ lại trong xe hơi của gia đình tại bãi đỗ xe khu chung cư suốt nhiều giờ. 

Khi bố mẹ cô bàng hoàng phát hiện ra rằng họ đã quên con mình và quay trở lại xe thì... cô bé đã tử vong. 

Cũng tại nước Mỹ, cách đó gần 1 năm, cũng là một câu chuyện đau lòng không kém. 

Một ngày đẹp trời nhưng nóng bức với nhiệt độ lên đến hơn 37 độ C ở Houston, bang Texas, cậu bé lên ba Raymond Pryer được trung tâm trông trẻ Discover Me Academy đưa đi dã ngoại. 

Chiếc xe của trung tâm trông trẻ Discover Me Academy nơi Raymond Pryer bị bỏ quên. Ảnh: dailymail.co.uk

Chiếc xe của trung tâm trông trẻ Discover Me Academy nơi Raymond Pryer bị bỏ quên. Ảnh: dailymail.co.uk

Nhưng khi xe tới địa điểm dã ngoại, việc Raymond Pryer có xuống xe không, thật kì lạ, lại là điều không một nhân viên Trung tâm nắm được. 

Khi bố Raymond Pryer liên lạc với Trung tâm thì mọi chuyện mới tá hỏa ra rằng cậu đã không hề xuống xe cùng các bạn. 

Khi cửa xe được mở, Raymond Pryer đã bị bỏ quên trong xe đến 4 tiếng có lẽ, trong cái nóng đốt da đốt thịt và cơ thể em đã không có phản ứng gì. 

Bobby Dobbins, trợ lý cảnh sát trưởng điều tra vụ việc hôm đó đã phải thốt lên đay đớn: đó là "một thảm kịch"  lẽ ra không nên xảy ra.

Và trách nhiệm của các nhân viên của trung tâm trông trẻ là điều không thể chối bỏ trong thảm kịch này. 

Cũng tại Mỹ, cách đây 2 năm, cũng là một câu chuyện thương tâm tương tự. Một bé trai 2 tuổi đã tử vong sau khi bị bỏ quên ở ghế sau xe ô tô giữa trời nắng nóng hơn 41 độ C tại Winchester Hills gần St. George. 

Vụ việc xảy ra khi các gia đình tham gia một cuộc gặp mặt hơn 5 gia đình và có khoảng 25-30 trẻ em. Các gia đình đã tới St. George  và "có lẽ đứa trẻ đã ngủ trên đường về và không được đưa ra khỏi xe cùng người lớn và những đứa trẻ khác. Người lớn đã không nhận ra sự vắng mặt của em, do đang chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới. Khi các thành viên lớn trong gia đình trở về nhà, họ mới phát hiện ra sự vắng mặt của em”- lời kể của các nhân chứng.

Thực trạng đáng báo động

Ngay bây giờ, chỉ cần bạn lên Google, đánh cụm từ khóa "left in a car" sẽ thấy vô vàn những tin tức về chuyện những đứa trẻ bị bỏ quên trên xe ô tô. Điều đau lòng là chuyện này xảy ra liên tục, tháng nào cũng xảy ra, thậm chí tuần nào cũng xảy ra.

Có thể rất bất ngờ với nhiều người nhưng Mỹ- quốc gia nổi tiếng văn minh và công nghệ bậc nhất thế giới- lại là nơi mà bỏ quên trẻ em trên xe ô tô đã trở thành vấn nạn nhức nhối.

Theo số liệu được đưa ra bởi tổ chức Golden Gate Weather Services, kể từ năm 1998 tới nay, tại nước Mỹ có trên 700 trẻ tử vong trong xe do bị sốc nhiệt trong ô tô. Trong số đó, hơn 70% là các em nhỏ dưới 2 tuổi, bị bỏ quên trong xe. 

Dòng cảnh báo: Không bao giờ để trẻ một mình trong xe ô tô đã được giăng trên cả đường cao tốc.

Dòng cảnh báo: Không bao giờ để trẻ một mình trong xe ô tô đã được giăng trên cả đường cao tốc.

Theo thống kê của tổ chức NoHeartstoke.org, tại Mỹ, chỉ riêng năm 2019 đã có 23 trẻ bị thiệt mạng do bị bỏ quên trong xe hơi. 

Một thực tế đau xót khác được đưa ra bởi trong nghiên cứu mới đây của tổ chức Safe Kids Worldwide, rằng, có tới 14% các bậc cha mẹ thừa nhận họ để quên con một mình trong xe và số lượng các ông bố để quên con trong xe nhiều gấp 3 lần các bà mẹ.

Thực trạng nhức nhối đến mức tháng 6/2017, một số nghị sĩ Mỹ đã đề xuất thực thi Đạo luật “Hot Cars Act” để tất cả xe ô tô phải có thiết bị cảnh báo, nhằm ngăn chặn những thảm kịch tương tự.

Tội ác hình sự

Juan Rodriguez mới đây đã phải ra hầu tòa vì hành vi gây ra cái chết cho hai đứa con của mình. Và thực tế Juan Rodriguez không phải là ông bố, bà mẹ đầu tiên phải ra trước tòa bởi sự đãng trí của mình bởi luật pháp Mỹ từ lâu đã xem việc bỏ quên trong xe ô tô thực sự là một tội ác phải chịu sự trừng trị của pháp luật. 

Còn nhớ hồi năm 2015, một bà mẹ tại bang Mississippi đã phải nhận án phạt 20 năm tù vì bỏ lại con gái 3 tuổi trong xe ô tô sau đó ngủ quên và khiến cô bé tử vong.

Nhưng dù pháp luật có đưa ra bản án như thế nào, thì bản án lớn nhất với những người làm cha làm mẹ hay những người vì vô trách nhiệm để mất con, mất đi một sinh mạng, là nỗi đau đớn, day dứt suốt cả cuộc đời. 

Hiện chưa có một giải pháp cụ thể nào để khắc phục triệt để nạn bỏ quên trẻ em trên xe ô tô. Hồi năm 2017, hãng xe Nissan đã đưa ra một giải pháp mới có thể mở ra hy vọng hạn chế những vụ việc bỏ quên đáng tiếc. Theo đó, bắt đầu từ năm 2018, phiên bản mới của mẫu SUV7 chỗ Nissan Pathfinder sẽ được trang bị hệ thống cảm biến có thể phát hiện cửa sau được mở trước khi xe lăn bánh, để nếu lái xe quên mở cửa sau một lần nữa sau khi xe đã dừng, còi xe sẽ phát lên một vài lần để nhắc nhở. General Motors (GM) cũng đã phát triển hệ thống “Rear Seat Reminder” nhằm nhắc nhở người lái xe kiểm tra ghế sau trước khi họ rời khỏi xe trong những trường hợp nhất định. Tính năng này được kích hoạt khi cửa xe được mở và đóng trong vòng 10 phút trước khi xe được khởi động, hoặc nếu chúng được mở và đóng khi xe đang chạy.

Hà Anh 

Tin khác

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h
Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ Năm (25/4) đã thị sát vụ thử nghiệm tên lửa phóng hàng loạt 240 mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin vào thứ Sáu.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine đã nộp đơn từ chức hôm thứ Năm (25/4) sau khi ông phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì liên quan đến việc mua lại trái phép đất thuộc sở hữu nhà nước trị giá 7 triệu USD.

Thế giới 24h
DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

(CLO) Nghiên cứu phân tích DNA cổ đại lấy từ các ngôi mộ của người Avar đã tiết lộ về nguồn gốc, cũng như mô hình tình dục và hôn nhân của đế chế từng rất hùng mạnh ở châu Âu này.

Thế giới 24h
Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h