Bộ Quốc phòng: Tập trung phân tích những tác động của dịch COVID-19 để kịp thời khắc phục

Thứ ba, 21/04/2020 18:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thời gian tới, dịch COVID-19 có thể còn kéo dài, diễn biến phức tạp, tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, nhất là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và một số nhiệm vụ chính trị quan trọng vẫn phải triển khai, thực hiện.

Đây là phát biểu nhấn mạnh của Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại hội nghị đánh giá tác động của dịch COVD-19 đối với công tác hậu cần, tài chính, đầu tư, kinh tế tại các cơ quan chiến lược Bộ Quốc phòng, ngày 21/4.

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BQP.

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BQP.

Cụ thể, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, toàn quân đã quán triệt nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, với phương châm “coi chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”, triển khai toàn diện các mặt công tác, góp phần quan trọng cùng hệ thống chính trị phòng, chống dịch hiệu quả, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, bạn bè quốc tế ngợi khen.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, nhiều đơn vị phải tăng cường lực lượng giúp nhân dân chống dịch; dồn dịch nơi ăn, chốn ở, khu sinh hoạt, học tập, công tác của bộ đội cho các đối tượng cách ly. Khi xảy ra dịch bệnh, quân đội phải huy động lượng vật chất dự trữ để bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch trong khi công tác mua sắm, tạo nguồn gặp nhiều khó khăn.

Các bệnh viện quân y thực hiện tự chủ về tài chính nhưng việc thu dung, điều trị bệnh nhân giảm sâu, ảnh hưởng đến nguồn thu của đơn vị. Việc tạo nguồn thuốc, trang thiết bị vật tư y tế khó khăn do nguồn cung thiếu và bị tăng cao trong mùa dịch.

Cùng với các bệnh viện quân y, các doanh nghiệp quân đội gặp rất nhiều khó khăn trong tìm nguồn mua sắm vật tư, máy móc, trang thiết bị, nguyên liệu đầu vào cùng với nhiều phát sinh chi phí trong mùa dịch. Việc triển khai các kế hoạch đầu tư công, mua sắm vũ khí trang bị phải điều chỉnh; dự án đầu tư xây dựng cơ bản chịu tác động trực tiếp của việc thực hiện giãn cách xã hội, các nguồn cung cấp vật tư, vật liệu bị hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ và giải ngân vốn đầu tư...

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn cho cho biết: COVID-19 là đại dịch lớn nhất từ trước đến nay của thế giới, thảm họa phi truyền thống mang tính toàn cầu mà chúng ta chưa thống kê hết được tác động, ảnh hưởng trên tất cả các lĩnh vực. Đứng trước dịch bệnh, cơ quan hậu cần, tài chính, đầu tư, kinh tế đã chủ động nghiên cứu, tham mưu chính xác, kịp thời với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo các chủ trương, giải pháp bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Thời gian tới, dịch COVID-19 có thể còn kéo dài, diễn biến phức tạp, tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, nhất là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và một số nhiệm vụ chính trị quan trọng vẫn phải triển khai, thực hiện.

Do đó, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chiến lược phải tập trung phân tích những tác động của dịch COVID-19 để kịp thời khắc phục. Sau hội nghị, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân quán triệt, triển khai, áp dụng hiệu quả theo đặc thù từng đơn vị, từng chuyên ngành, từng vùng miền, sát với thực tế, bảo đảm cho toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020.

PV

Tin khác

Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm

Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm

(CLO) Sáng 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN – sự kiện quan trọng được tổ chức theo sáng kiến của Thủ tướng.

Tin tức
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho loạt dự án hạ tầng giao thông tại Bình Dương

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho loạt dự án hạ tầng giao thông tại Bình Dương

(CLO) Văn phòng Chính phủ cho biết, cơ quan này vừa ban hành văn bản 175/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại tỉnh này.

Tin tức
Điều tra, xác minh, xử lý triệt để các hành vi khai thác IUU, không có trường hợp ngoại lệ

Điều tra, xác minh, xử lý triệt để các hành vi khai thác IUU, không có trường hợp ngoại lệ

(CLO) Chính phủ sẽ chỉ đạo điều tra, xác minh, xử lý triệt để các hành vi khai thác IUU, không có trường hợp ngoại lệ; kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Tin tức
Các địa phương cần ưu tiên bố trí biên chế và tuyển dụng giáo viên mầm non

Các địa phương cần ưu tiên bố trí biên chế và tuyển dụng giáo viên mầm non

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ưu tiên bố trí biên chế và tuyển dụng giáo viên mầm non theo quy định để đảm bảo an toàn cho trẻ em và chất lượng giáo dục mầm non.

Tin tức
Thương mại song phương Việt Nam - Lào đạt hơn 476 triệu USD trong quý I năm 2024

Thương mại song phương Việt Nam - Lào đạt hơn 476 triệu USD trong quý I năm 2024

(CLO) Thương mại song phương Việt Nam - Lào trong quý I năm 2024 đạt 476,8 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ 2023. Việt Nam hiện có 245 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký 5,5 tỷ USD, tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 trong số các quốc gia/vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào.

Tin tức