(CLO) Bộ tài chính Israel đã cắt giảm dự báo tăng trưởng năm 2024, nhấn mạnh sức ép mà cuộc chiến với Hamas đã gây ra cho nền kinh tế của đất nước.
Theo số liệu cập nhật trên trang web chính thức của bộ, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dự kiến sẽ tăng 1,1%, giảm so với con số trước đó là 1,9%. Ước tính cho năm 2025 đã được hạ xuống còn 4,4% từ mức 4,6%.
Theo đó, nền kinh tế của Israel được cho là sẽ tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong năm nay kể từ khoảng năm 2009, ngoại trừ thời điểm đại dịch Covid-19 lên đến đỉnh điểm vào năm 2020.
Cuộc chiến ở Gaza bắt đầu khi từ 7/10 và các cuộc giao tranh với các chiến binh Hezbollah ở Lebanon đã khiến chi tiêu quốc phòng của Israel và thâm hụt tài chính của đất nước tăng vọt.
Trong khi đó, các lĩnh vực như xây dựng, nông nghiệp và du lịch đã suy thoái.
Israel đã bị hạ bậc tín nhiệm lần đầu tiên trong lịch sử, mặc dù vẫn giữ được xếp hạng đầu tư cao trong phạm vi A đơn. Lợi suất trái phiếu bằng nội tệ của chính phủ đã tăng đáng kể so với Kho bạc Hoa Kỳ, cho thấy sự lo lắng trong số các nhà đầu tư.
Các quan chức Israel đã ước tính chi phí chiến tranh cho đến cuối năm sau là khoảng 66 tỷ đôla, tương đương với hơn 12% GDP.
Chi tiêu cho chiến tranh lên tới gần 97 tỷ shekel (25,9 tỷ đôla) cho đến tháng 8, làm tăng thâm hụt ngân sách 12 tháng trước của Israel lên 8,3% GDP, theo dữ liệu của Bộ Tài chính.
Khoản vay của chính phủ đã vượt quá 200 tỷ shekel một chút kể từ đầu năm, đây được cho là một trong những khoản vay lớn nhất từ trước đến nay của đất nước.
Ngoài ra, Bộ Tài chính nước này đã nhắc lại dự báo rằng thâm hụt tài chính sẽ thu hẹp xuống mục tiêu 6,6% vào cuối năm.
Fitch Ratings đã hạ xếp hạng nợ của Israel xuống một bậc từ A+ xuống A vào tháng trước, cho biết xung đột ở Gaza "có thể kéo dài đến tận năm 2025 và có nguy cơ lan sang các mặt trận khác".
Công ty xếp hạng này cho biết thâm hụt ngân sách có thể lên tới 7,8% GDP trong năm nay, tăng so với mức 4,1% vào năm 2023.
Bất chấp sự suy thoái kinh tế, ngân hàng trung ương Israel không được kỳ vọng sẽ giảm lãi suất chủ chốt từ 4,5% trước năm tới. Lạm phát của Israel đã tăng tốc trong những tháng gần đây, với mức mới nhất là 3,2% so với cùng kỳ năm trước - cao hơn mức mục tiêu 1%-3%.
Phó thống đốc Ngân hàng Israel, Andrew Abir, đã nói với Bloomberg vào tháng trước rằng ông nghi ngờ các điều kiện nới lỏng tiền tệ sẽ có trước năm 2025.
(CLO) UBND tỉnh Thái Bình vừa tổ chức họp Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Nguyên Xá thuộc huyện Vũ Thư; cụm công nghiệp Đô Lương (phần mở rộng) thuộc huyện Đông Hưng.
(CLO) Theo báo cáo mới nhất từ công ty tư vấn đầu tư và di cư New World Wealth Henley & Partners, số lượng người siêu giàu trên thế giới đã mở rộng đáng kể trong 10 năm qua, dẫn đầu là Trung Quốc.
(CLO) Những người nộp thuế giàu có ở Anh và Pháp vẫn muốn chuyển đến Italy mặc dù quốc gia này gần đây đã quyết định tăng gấp đôi mức thuế suất cố định đối với thu nhập của những người nước ngoài giàu có lên 200.000 euro/năm.
(CLO) Một số quốc gia EU đã phản đối Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về quyết định nối lại các chuyến đi tới Nga, Politico đưa tin, trích dẫn một lá thư mà các quốc gia này được cho là đã viết cho giám đốc quỹ Kristalina Georgieva.
(CLO) Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với các địa phương bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 diễn ra vào sáng 15/9, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo về tình hình thiệt hại và đưa ra các giải pháp khắc phục hậu quả mưa bão, phục hồi sản xuất kinh doanh.