Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long địa chất non trẻ, vẫn đang “tự lún”

Thứ ba, 04/06/2024 15:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Liên quan đến việc sạt lở, lún ở Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết, Vùng được kiến tạo với các lớp địa chất trầm tích còn non trẻ. Theo hệ thống giám sát quan trắc hiện nay, vùng Đồng bằng sông Cửu Long này vẫn đang tự lún, đo được phễu lún từ vùng Cần Thơ xuống đã có nhiều điểm, từ 2005 đến 2017 đo được lún khoảng 10cm.

4 nguyên nhân dẫn đến sạt lở, lún ở Đồng bằng sông Cửu Long 

Tham gia chất vấn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TN&MT) trước Quốc hội (sáng 4/6), đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang cho biết, thời gian vừa qua và đến hiện tại, sạt lở, sụt lún bờ biển, bờ sông đang bủa vây Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với mức độ hết sức phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân trong vùng.

"Xin Bộ trưởng đánh giá như thế nào về công tác dự báo, dự phòng về vấn đề trên trong thời gian qua? Với vai trò là ngành tham mưu cho Chính phủ, Bộ trưởng cho biết giải pháp ổn định môi trường sống ở khu vực này trong thời gian tới như thế nào để hạn chế sụt lún, sạt lở bờ biển, bờ sông như thời gian vừa qua?", đại biểu đoàn Kiên Giang đặt câu hỏi đến Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh.

bo truong dang quoc khanh vung dong bang song cuu long dia chat non tre van dang tu lun hinh 1

Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Trả lời câu hỏi của đại biểu, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nêu rõ, hiện nay việc sạt lở, lún ở ĐBSCL có 4 nguyên nhân.

Nguyên nhân thứ nhất, do nền địa chất của ĐBSCL được kiến tạo với các lớp địa chất trầm tích còn non trẻ. Theo Bộ trưởng Bộ TN&MT, so với tất cả các đồng bằng của thế giới thì ĐBSCL địa chất non trẻ nhất. "Theo hệ thống giám sát quan trắc hiện nay, vùng ĐBSCL này vẫn đang tự lún, đo được phễu lún từ vùng Cần Thơ xuống đã có nhiều điểm, từ 2005 đến 2017 chúng tôi đo được lún khoảng 10cm", ông Khánh cho biết.

Thứ hai là trước đây lượng phù sa về đầy đủ hơn, bây giờ lượng phù sa giảm rất lớn, theo ông Đặng Quốc Khánh, đây cũng là một hiện tượng gây thiếu hụt nguồn phù sa bồi đắp, đó cũng là một tác nhân.

Thứ ba là trong quá trình phát triển, việc xây dựng đô thị, xây dựng khu dân cư, nuôi trồng thủy sản,... cũng làm tăng tải trọng, lấn chiếm bờ sông, thay đổi dòng chảy.

Thứ tư là việc khai thác cát trái phép. Cụ thể, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, các mỏ khai thác cát đều được đánh giá tác động môi trường và khai thác theo môi trường, tuy nhiên ở đây là khai thác trái phép, tức là không có giấy phép, khai thác lậu không quản lý được cho nên rất nguy hiểm.

"Tôi cũng được nghe các địa phương báo cáo khai thác lậu là dùng vòi để hút vô tội vạ mà lại gần bờ là rất nguy hiểm. Vừa qua chúng ta đã xử lý một số vi phạm, có phép nhưng khai thác quá công suất, quá chiều sâu, có mỏ khai thác gấp đôi lần chiều sâu cho phép. Khi khai thác một mỏ cát thì chúng ta phải tính được việc lấp đầy, lấp bù, tính toán lượng phù sa, lượng cát mà việc khai thác cát ở ĐBSCL là khai thác trái phép", ông Khánh nhấn mạnh.

Thứ năm, Bộ trưởng Bộ TN&MT cho biết là thủy triều của khu vực của ĐBSCL, tốc độ dòng chảy đặc biệt là khi xâm nhập mặn dòng thủy triều chảy từ biển vào là lớn hơn rất nhiều.

bo truong dang quoc khanh vung dong bang song cuu long dia chat non tre van dang tu lun hinh 2

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nêu rõ, hiện nay việc sạt lở, lún ở Đồng bằng sông Cửu Long có 4 nguyên nhân.

Về giải pháp sắp tới, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nêu: Thứ nhất, hiện nay Bộ TN&MT được Thủ tướng giao đánh giá Đề án về trữ lượng cát sỏi, lòng sông của khu vực ĐBSCL, như vậy sẽ biết được tổng thể những vùng có thể khai thác, trữ lượng khai thác như thế nào, trước đây chúng ta chưa nghiên cứu vấn đề này.

Thứ hai là các địa phương phải có quy hoạch. Ông Đặng Quốc Khánh cho rằng, cần rà soát, sắp xếp lại dân cư những vùng có nguy cơ bị sạt lở, ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội; những vùng nào nguy cơ cảnh báo cao thì phải thực hiện ngay việc quy hoạch, bố trí lại dân cư. 

Thứ ba là xử lý những việc lấn chiếm lòng sông, bờ sông. Theo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, có nhiều khúc sông phần diện tích xây dựng trên đất ít hơn diện tích lấn chiếm ở ngoài vì thay đổi dòng chảy, đây là một tác nhân rất lớn.

Cuối cùng, về việc nâng cao khả năng cảnh báo và dự báo. Ông Đặng Quốc Khánh cho biết, hiện nay, Bộ TN&MT đã chỉ đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn có bản tin về thủy văn, bản tin về cảnh báo dự báo 10 ngày, hằng tháng.

bo truong dang quoc khanh vung dong bang song cuu long dia chat non tre van dang tu lun hinh 3

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang.

Khả năng dự báo của Việt Nam đã tiếp cận với các nước phát triển trong khu vực

Chưa hài lòng với một phần cầu trả lời của Bộ trưởng Bộ TN&MT, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé tiếp tục tranh luận. Đại biểu đoàn Kiên Giang nêu: "Câu hỏi của tôi đặt ra là Bộ trưởng đánh giá như thế nào về công tác dự báo, dự phòng trong thời gian qua, nhưng qua nội dung trả lời chúng tôi nhận thấy rằng nội dung này Bộ trưởng chưa trả lời".

Theo đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, vấn đề dự báo, dự phòng là một vấn đề hết sức quan trọng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh việc triển khai thực hiện các quy hoạch thì vấn đề dự báo, dự phòng rất quan trọng để tạo điều kiện, tạo cơ sở cho tất cả các địa phương, các tổ chức chủ động tổ chức thực hiện ứng phó kịp thời các biến động do ảnh hưởng của thiên tai. Do đó, đại biểu mong Bộ trưởng Bộ TN&MT quan tâm vấn đề này.

"Trong nội dung trả lời ý của tôi, Bộ trưởng có nêu ra 4 nguyên nhân gây ra sạt lở, sụt lún, tôi cơ bản đồng tình với 4 nguyên nhân này. Tuy nhiên còn một nguyên nhân nữa tôi xin đề xuất thêm đó là do chúng ta khai thác nước ngầm hết sức tràn lan, không quản lý chặt chẽ. Chính vì vậy vấn đề này cần phải đưa vào các giải pháp, làm thế nào trong thời gian tới chúng ta quản lý tốt hơn vấn đề về khai thác nước ngầm để hạn chế vấn đề sụt lún như trong thời gian qua", đại biểu đoàn Kiên Giang nhấn mạnh.

bo truong dang quoc khanh vung dong bang song cuu long dia chat non tre van dang tu lun hinh 4

Đại biểu Quốc hội tham dự phiên chất vấn.

Trả lời nội dung nêu trên, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh bày tỏ thống nhất với đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé là việc dự báo rất quan trọng. Trong thời gian vừa qua Chính phủ, Thủ tướng cũng đã chỉ đạo và ban hành chỉ thị yêu cầu phải tăng cường khả năng dự báo và cảnh báo. Hiện nay Bộ TN&MT tiếp tục đầu tư và chỉ đạo Tổng cục Khí tượng thủy văn của Bộ nâng cấp trang thiết bị, phối hợp cùng với các tổ chức quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực để tăng khả năng dự báo.

"Hiện nay chúng ta thấy rằng khả năng dự báo của Việt Nam đã tiếp cận với các nước phát triển trong khu vực, tính chính xác của dự báo tốt hơn, đóng vai trò rất quan trọng", ông Đặng Quốc Khánh cho biết.

Bộ trưởng Bộ TN&MT lấy ví dụ vừa qua hạn hán của ĐBSCL thì Bộ đã dự báo trước thời hạn và cung cấp các thông tin đối với các địa phương. Và vừa qua ông thấy có một số địa phương từ 3 vụ sản xuất nông nghiệp chỉ làm 2 vụ hoặc thời vụ gieo trồng của nông nghiệp, gieo lúa lùi lại một khoảng thời gian thì không bị mặn. "Việc rất quan trọng và dự báo thì chúng tôi đã cấp những bản tin thủy văn, tức là nhiễm mặn, nhiễm mặn sâu vào đến đâu, nhiễm mặn độ bao nhiêu và nhiễm mặn như thế nào", ông Khánh nêu rõ.

Cũng theo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, hiện nay Tổng cục Khí tượng thủy văn có bản tin cảnh báo sạt lở,... thì các nội dung của khí tượng thủy văn là 10 ngày, 1 tháng, theo mùa. Thời gian tới, Bộ TN&MT sẽ cố gắng tập trung để tiếp tục nâng cấp, hoàn chỉnh, phối hợp với các địa phương để nâng khả năng cảnh báo và xử lý sớm những rủi ro của khí hậu.

Quốc Trần

Bình Luận

Tin khác

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên

(CLO) Ngày 4/7, Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tin tức
Nam Định phát động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Nam Định phát động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

(CLO) Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định tổ chức phát động trong toàn ngành đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh năm 2024.

Tin tức
Lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng

Lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng

(CLO) Lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình luôn phát huy cao độ truyền thống yêu nước của dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết, chiến đấu, sáng tạo, quyết thắng”, thực sự là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Tin tức
Đến năm 2030, hệ thống cảng cá đảm bảo thông qua 2,98 triệu tấn thủy sản/năm

Đến năm 2030, hệ thống cảng cá đảm bảo thông qua 2,98 triệu tấn thủy sản/năm

(CLO) Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu đến năm 2030, hệ thống cảng cá đảm bảo thông qua 2,98 triệu tấn thủy sản/năm (gồm 100% sản lượng hải sản khai thác và một phần sản lượng nuôi trồng thủy sản trên biển); đảm bảo thực hiện công tác quản lý nghề cá, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, ngăn chặn các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Tin tức
Đồng Nai phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050

Đồng Nai phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050

(CLO) Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu đến năm 2050, Đồng Nai phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đi đầu trong phát triển công nghiệp công nghệ cao, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại.

Tin tức