Bộ trưởng Nga thăm đảo tranh chấp ngoài khơi với Nhật Bản

Thứ năm, 06/08/2020 06:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Khẩn cấp Nga Yevgeny Zinichev hôm thứ Tư đã đến thăm hòn đảo Hokkaido tại Nhật Bản, trung tâm của một cuộc tranh chấp lãnh thổ lâu dài giữa hai nước.

Bộ trưởng Nga thăm đảo tranh chấp ngoài khơi Hokkaido của Nhật Bản. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Nga thăm đảo tranh chấp ngoài khơi Hokkaido của Nhật Bản. Ảnh: REUTERS

Theo một quan chức chính phủ Nhật Bản, đây là chuyến thăm đầu tiên tới một trong bốn hòn đảo đang tranh chấp của một quan chức chính phủ Nga kể từ tháng 8 năm ngoái, khi đó, Thủ tướng Dmitry Medvedev đã tới đảo Etorofu, được gọi là Iturup ở Nga.

Chuyến đi của ông Zinichev đến đảo Kunashiri, được gọi là Kunashir của Nga, đã gây ra phản ứng ngay lập tức từ Nhật Bản.

"Chuyến thăm này mâu thuẫn với lập trường của đất nước chúng tôi, và chúng tôi sẽ giải quyết đúng đắn sau khi xác nhận sự thật", Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết.

Chuyến đi của ông Zinichev nhằm tham dự một buổi lễ mở một trung tâm cứu hộ khẩn cấp, theo Bộ Quốc phòng Nga. Các hòn đảo tranh chấp được gọi chung là Lãnh thổ phía Bắc ở Nhật Bản và Nam Kurils ở Nga, cũng bao gồm Shikotan và chuỗi đảo Habomai.

Tranh chấp này đã ngăn hai nước ký hiệp ước hòa bình sau chiến tranh. Liên Xô đã chiếm giữ các hòn đảo sau khi Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II năm 1945, nói rằng họ đã có được chúng như một kết quả chính đáng của cuộc chiến. Tokyo nói rằng việc chiếm giữ này là bất hợp pháp.

Trung tâm cứu hộ khẩn cấp trên đảo Kunashiri được trang bị các hệ thống theo dõi và dự báo thời tiết, và chúng "nhằm tăng cường bảo vệ dân số và lãnh thổ khỏi các trường hợp khẩn cấp tự nhiên và nhân tạo", theo Bộ trưởng Nga.

Ông cũng nói rằng một cơ sở tương tự trên đảo Etorofu sẽ bắt đầu hoạt động trong tương lai gần.

Vân Trần

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h