(CLO) Bộ trưởng tài chính mới của Thái Lan từ chức chưa đầy một tháng sau khi nhậm chức, điều này ngay lập tức tạo ra rào cản cho nhóm kinh tế mới của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha trong nỗ lực cứu vương quốc khỏi cuộc suy thoái do đại dịch gây ra.
Việc từ chức đột ngột của ông Predee Daochai đã được công bố trên tạp chí Royal Gazette của chính phủ Thái Lan hôm thứ Ba. Đơn từ chức có hiệu lực vào thứ Tư.
Việc đề cử Predee làm Bộ trưởng tài chính đã được phê duyệt vào ngày 6 tháng 8 và ông chính thức được nhậm chức trước Quốc vương Maha Vajiralongkorn vào ngày 12 tháng 8. Người đàn ông 61 tuổi đã viện dẫn các vấn đề sức khỏe cho quyết định của mình, theo các nguồn tin chính phủ. Người thay thế vị trí của ông vẫn chưa được tiết lộ.
Predee thôi giữ chức đồng chủ tịch của Kasikornbank, ngân hàng lớn thứ tư về tài sản của Thái Lan, vào ngày 24 tháng 7 để tham gia chính quyền của ông Prayuth. Ông cũng là Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Thái Lan.
Cùng với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng Supattanapong Punmeechaow, cựu chủ tịch của công ty hóa dầu nhà nước PTT Global Chemical, Predee đã được bổ nhiệm để cung cấp kiến thức về khu vực tư nhân cho chính quyền của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha.
Tổng sản phẩm quốc nội của Thái Lan giảm 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý thứ hai - mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1998, khi nước này bị ảnh hưởng bởi cuộc Khủng hoảng Tài chính Châu Á.
Văn phòng Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia dự báo mức giảm từ 7,3% -7,8% vào năm 2020, có thể là mức sụt giảm tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước.
Nhóm kinh tế trước đây của ông Prayuth, do cựu Phó Thủ tướng Somkid Jatusripitak dẫn đầu và phe của ông bao gồm cựu Bộ trưởng Tài chính Uttama Savanayana và cựu Bộ trưởng Năng lượng Sonthirat Sonthijirawong, đã rời khỏi chức vụ của họ vào giữa tháng Bảy.
Họ nói rằng họ ra đi để giúp Prayuth dễ dàng cải tổ nội các của mình về mặt chính trị. Khoảng trống chính trị kéo dài nhiều tuần của các bộ trưởng kinh tế đã bị công chúng chỉ trích, với những người nói rằng các bộ trưởng không thể vắng mặt trong cuộc khủng hoảng do virus gây ra.
(CLO) Lực lượng Israel đang tăng cường bắn phá các khu vực ở Rafah hôm thứ Năm (9/5), đồng thời Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã phớt lờ lời đe dọa của Mỹ về việc cắt chuyển giao vũ khí nếu Israel tấn công thành phố phía nam Gaza này.
(CLO) Số vũ khí trị giá hàng tỷ đô la của Mỹ vẫn đang được chuyển đến Israel, bất chấp quyết định tạm dừng vận chuyển một số lô bom và khí tài khác cho nước này mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa ra gần đây.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Năm (9/5) đã cách chức người đứng đầu lực lượng vệ binh quốc gia Serhiy Rud, hai ngày sau khi hai thành viên của lực lượng này bị cáo buộc âm mưu ám sát ông.
(CLO) Mỹ đã tạm dừng vận chuyển vũ khí cho Israel, bao gồm cả bom hạng nặng mà Israel đã sử dụng trong cuộc chiến chống lại phiến quân Hamas ở Gaza khiến hơn 34.000 người Palestine thiệt mạng.