'Bỏ túi' những loại thuốc không thể thiếu mỗi khi đi du lịch

Chủ nhật, 07/06/2020 17:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mùa hè cũng là mùa của những chuyến du lịch, đi xa của các gia đình. Và những túi thuốc là vật dụng không thể thiếu để ứng phó kịp thời với tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Sự kiện: du lịch

Bên cạnh những hành lý thiết yếu cho chuyến đi, thứ cần phải có trong ba lô du lịch của bạn là những viên thuốc. Ảnh minh họa.

Bên cạnh những hành lý thiết yếu cho chuyến đi, thứ cần phải có trong ba lô du lịch của bạn là những viên thuốc. Ảnh minh họa.

Dù chuyến đi ấy dài hay ngắn ngày thì chúng ta đều mong muốn đó là một chuyến đi tuyệt vời, không ốm đau, không có những sự cố đáng tiếc.

Bên cạnh những hành lý thiết yếu cho chuyến đi như quần áo, giấy tờ tùy thân, tiền bạc thì những viên thuốc chữa một số bệnh đơn giản là thứ cần phải có trong ba lô du lịch của bạn, bởi không phải địa điểm du lịch nào bạn cũng có thể nhanh chóng tìm được một hiệu thuốc. 

Men tiêu hóa

Không nghiêm trọng như tiêu chảy nhưng đầy bụng khó tiêu cũng là một triệu chứng gây ra không ít phiền toái cho những người đam mê tìm hiểu ẩm thực. Mang theo một ít men tiêu hóa sẽ giúp bạn dễ dàng tiêu hóa đồ ăn hơn.

Bạn có thể tham khảo số loại men tiêu hóa dành cho người lớn như men tiêu hóa Bifina của Nhật hoặc men vi sinh Life Space Probiotic. À, các loại sữa chua uống là dành cho đường ruột chứ không phải cho hệ tiêu hóa nha.

Thuốc chống say tàu xe

 Với những người bị say xe thì mỗi chuyến xe, chuyến tàu thậm chí là cả máy bay cũng là một cực hình. Hãy nhớ mang theo người 1 vỉ thuốc chống say để giữ bản thân tỉnh táo và khỏe mạnh thay vì đau đầu, chóng mặt và buồn nôn suốt cả chuyến đi.

Thuốc trị tiêu chảy

Tiêu chảy là căn bệnh phổ biến nhất mà hầu như ai cũng từng gặp phải ít nhất một lần trong đời sau khi thưởng thức ẩm thực địa phương tại địa điểm du lịch.

Đây không phải căn bệnh quá nghiêm trọng nhưng những cơn đau bụng quặn thắt hay cảm giác buồn nôn gây ra sự bất tiện cũng như làm cho  cuộc vui của bạn bớt đi hứng khởi.

TravelMag gợi ý bạn nên mang theo một số loại thuốc trị tiêu chảy như Berberin hay Loperamide

Thuốc trị các bệnh mãn tính

Nếu bạn mắc phải một căn bệnh mãn tính nào đó chẳng hạn như hen suyễn, viêm khớp hay tiểu đường nhưng vẫn có thể đi du lịch với sự cho phép của bác sĩ, hãy nhớ mang theo những loại thuốc đặc trị để đề phòng bệnh tình chuyển biến xấu.

Vừa rồi là 6 loại thuốc mà bạn cần phải có trong mỗi chuyến đi của mình, đặc biệt là khi đi du lịch dài ngày.

Trong trường hợp bạn bị sốt cao hoặc mắc phải những biệu hiện bệnh nặng kéo dài, đừng tự ý dùng thuốc mà hãy tìm đến bệnh viện ở địa phương để được chẩn đoán, tránh phát sinh tình huống nghiêm trọng nhé. 

Thuốc chữa dị ứng

Khi đi leo núi, đi cắm trại, đặc biệt là khi bạn đến một vùng khí hậu khác, cơ thể bạn có thể có những phản ứng bất thường, nhẹ thì hắt hơi, sổ mũi, nổi mề đay, nặng thì khó thở, tức ngực, buồn nôn. Vì vậy, chuẩn bị sẵn sàng thuốc dị ứng trong ba lô là không thừa đâu nhé.

Thuốc hạ sốt

Thuốc hạ sốt sẽ là cứu cánh hữu ích giúp bạn thoát khỏi tình trạng nằm bẹp trên giường nếu chẳng may mắc phải chứng cảm cúm.

Phổ biến nhất là Paracetamol và Panadol, những loại thuốc này ngoài tác dụng hạ sốt còn có tác dụng giảm các triệu chứng đau thông thường như đau cơ bắp, đau bụng kinh, hoặc đau nửa đầu.

Chú ý loại thuốc nào có thể gây buồn ngủ để tránh ảnh hưởng tới sự tỉnh táo nhé bạn.

Thuốc chống muỗi và côn trùng

Những vết cắn do côn trùng gây ra không bao giờ là điều dễ chịu cho nạn nhân của chúng. Nếu nhẹ có thể bị đau, sưng, ngứa, nặng hơn có thể gây dị ứng, sốt, hôn mê.

Vậy nên trong những chuyến du lịch xa, đặc biệt là leo núi, cắm trại trong rừng, ngoài việc mặc quần áo dài tay, đeo giày kín thì những lọ thuốc trị côn trùng cắn là thứ nên mang theo. Nó sẽ giúp vùng da nơi bị cắn của du khách dịu mát và phần nào bớt đi cơn đau nhức.

Minh Châu

Tin khác

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

(CLO) Bé trai kháu khỉnh được chào đời trong trường hợp hết sức đặc biệt và rất may mắn khi đang trên thuyền di chuyển từ đảo Quan Lạn về đất liền.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

(CLO) Sau khi kiểm tra, Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở treo biển phòng khám chuyên khoa Da liễu An Nhi đang hoạt động trái phép. Đáng nói phòng khám này có chung chủ với các đơn vị kinh doanh đã bị xử phạt trước đó tại cùng địa chỉ.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

(CLO) Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện và xử lý cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép, núp bóng một phòng khám đa khoa.

Sức khỏe
Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe