Bộ Y tế vào cuộc vụ bác sĩ đánh nữ điều dưỡng nhập viện

Thứ ba, 24/09/2019 16:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Liên quan đến vụ bác sĩ đánh nữ điều dưỡng phải nhập viện, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có).

Theo đó, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế đề nghị kiểm tra, xử lý thông tin nam bác sĩ hành hung đồng nghiệp.

Hiện bệnh nhân bị xây xát vùng mặt, bầm tím mắt phải, tâm lý vẫn hoảng sợ, lo lắng.

Hiện bệnh nhân bị xây xát vùng mặt, bầm tím mắt phải, tâm lý vẫn hoảng sợ, lo lắng.

Để thực hiện nghiêm túc quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế, Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế tăng cường tuyên truyền giáo dục, chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tổ chức tập huấn ăn về quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp của cán bộ y tế.

Bộ Y tế cũng yêu cầu bệnh viện kiểm tra nội dung thông tin mà các báo điện tử đã đưa tin, đồng thời chỉ đạo đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm, xử lý nghiêm tập thể cá nhân vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Đề nghị Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế), các cơ quan liên quan và sớm thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng.

Trước đó, dư luận và mạng xã hội xôn xao trước thông tin bác sĩ Ph, đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Huế, có hành vi gạ tình, đánh đập một nữ nhân viên điều dưỡng tên Thu T, (21 tuổi, trú thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế).

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố bác sĩ Ph gạ tình, đánh nữ thực tập sinh (hiện làm điều dưỡng) phải nhập viện.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố bác sĩ Ph gạ tình, đánh nữ thực tập sinh (hiện làm điều dưỡng) phải nhập viện.

Sau khi bị hành hung, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị với nhiều vết bầm tím trên mặt và cơ thể, cùng với đó là tâm lý hoảng loạn, lo sợ.

Một bác sĩ điều trị cho nạn nhân cho hay, chị T nhập viện trong tình trạng vùng mặt, tay, xuất hiện nhiều vết thương, trong đó có vết bầm tụ máu trong niêm mạc mắt, tay có nhiều vết xước.

Theo tìm hiểu của PV, trước đó, T có thời gian khá dài làm thực tập sinh tại bệnh viện, nơi bác sĩ Ph công tác và mới được ký hợp đồng làm nhân viên điều dưỡng của bệnh viện này.

Thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, sau khi có thông tin trên, bác sĩ Ph đã bị bệnh viện đình chỉ công tác để phục vụ xác minh vụ việc. Hiện bác sĩ này cũng đã nộp đơn xin thôi việc.

Phía gia đình nạn nhân T cho biết, sáng ngày 17/9, bác sĩ Ph điện thoại cho 1 bác sĩ khác đang ở bệnh viện, yêu cầu T lấy thuốc mang qua tầng 2 chung cư Đống Đa.

Khi đến đây, bác sĩ Ph mở cửa phòng với vẻ mặt bình thường, sau đó bất ngờ chốt cửa trong lại rồi có hành động sàm sỡ T, nhưng bị T chống cự quyết liệt nên bất thành.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra Công an TP Huế điều tra làm rõ.

Hữu Tin – Việt Dũng

Tin khác

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

(CLO) Một lượng lớn bùn đất, rác thải xây dựng tại các dự án trên khúc sông dài 1km đi qua trung tâm thành phố Ninh Bình có dấu hiệu đổ thải không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

(CLO) Dân quân tự vệ chốt, túc trực ngày đêm tại các con ngõ, theo dõi khu vực để tránh tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng và đốt rác trái phép ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đời sống
Bình Phước: Chính quyền, Công an vào cuộc vụ khai thác đất lậu ở TP Đồng Xoài

Bình Phước: Chính quyền, Công an vào cuộc vụ khai thác đất lậu ở TP Đồng Xoài

(CLO) Lãnh đạo chính quyền địa phương đã lập biên bản vụ khai thác đất lậu, có tờ trình đề nghị xử phạt và thành lập tổ kiểm tra, xử lý vi phạm về khoáng sản với sự tham gia của cơ quan công an.

Đời sống
Lào Cai: Vùng cao xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu

Lào Cai: Vùng cao xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu

(CLO) Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường nên đêm về sáng ngày 28/3 vùng cao tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu hơn các ngày trước.

Đời sống
Bạc Liêu: Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân

Bạc Liêu: Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân

(NB&CL) Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân, tỉnh Bạc Liêu đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2024.

Đời sống