Bốn đội trưởng của show vũ đạo Trung Quốc xuất thân từ Kpop

Thứ ba, 15/06/2021 10:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vương Nhất Bác, Trương Nghệ Hưng, Hàn Canh và Lưu Hiến Hoa được biết đến là những thần tượng của các nhóm nhạc Hàn Quốc trước khi về nước. Họ sẽ đảm nhận dẫn dắt các thí sinh ở Street Dance of China năm nay.

Street Dance of China là chương trình tôn vinh vũ đạo đường phố và các vũ công chuyên nghiệp, do Youku sản xuất. Chương trình có rating cao, được khán giả yêu thích và thu hút rất nhiều vũ công đẳng cấp thế giới tham gia. Mùa 4 của show có thể sẽ có thí sinh người Việt, vì nhiều nguồn tin cho rằng ekip đã gửi lời mời cho những vũ công Việt Nam.

Bouboo - vũ công người Pháp kiêm nhà vô địch của nhiều giải đấu lớn nhất thế giới từng ghi danh ở mùa 3.

Bouboo - vũ công người Pháp kiêm nhà vô địch của nhiều giải đấu lớn nhất thế giới từng ghi danh ở mùa 3.

Ngoài ra, Vương Nhất Bác, Trương Nghệ Hưng, Hàn Canh và Lưu Hiến Hoa sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt các thí sinh ở Street Dance of China năm nay.

Vương Nhất Bác (cựu thành viên UNIQ)

Nam nghệ sĩ ra mắt với nhóm nhạc nam Hàn - Quốc UNIQ với bài hát "Falling in Love" và là thành viên nhỏ tuổi nhất. Sau khi trở về Trung Quốc vào năm 2016, người hâm mộ biết nhiều đến Vương Nhất Bác qua các phim truyền hình và sự nghiệp ca hát.

Nam ca sĩ là main dancer khi còn ở UNIQ.

Nam ca sĩ là main dancer khi còn ở UNIQ.

Nam thần tượng sinh năm 1997 tham gia mùa ba của Street Dance of China với vai trò đội trưởng của đội Nhất Ba Vương Tạc và thí sinh do anh hướng dẫn là Bboy Keven Dương Khải - một trong hai chiến binh mạnh nhất ở đội họ Vương đã giành ngôi vị quán quân.

Vương Nhất Bác có nền tảng vũ đạo tốt khi theo đuổi bộ môn hip hop old school từ nhỏ và lọt top 16 của giải đấu vũ đạo đường phố lớn nhất Trung Quốc năm anh 13 tuổi. Hơn nữa, trong thời gian thực tập để ra mắt cùng UNIQ ở YG Entertainment, anh cũng liên tục đứng đầu các buổi kiểm tra kỹ năng nhảy.

Vương Nhất Bác được khuyên tham gia thi đấu bộ môn Street Dance ở Olympic 2024 diễn ra tại Pháp.

Vương Nhất Bác được khuyên tham gia thi đấu bộ môn Street Dance ở Olympic 2024 diễn ra tại Pháp.

Ngoài nền tảng hip hop old school, nam diễn viên 24 tuổi còn thành thạo breaking, popping, urban dance, house và gần đây nhất là krumping. Giới chuyên môn nhận định, ngôi sao 24 tuổi đặc biệt am hiểu văn hóa vũ đạo đường phố, có "máu hiphop" chảy trong người.

Trương Nghệ Hưng (Lay - EXO)

Trước khi tham gia vào Street Dance of China, nam ca sĩ từng hướng dẫn vũ đạo cho nhiều show truyền hình tìm kiếm tài năng như Idol Producer 2018, Thanh xuân có bạn, Thiếu niên chi danh, Vũ đạo phong bạo.

Trương Nghệ Hưng từng dẫn dắt thí sinh cho nhiều show tài năng ở Trung Quốc.

Trương Nghệ Hưng từng dẫn dắt thí sinh cho nhiều show tài năng ở Trung Quốc.

Khi hoạt động cùng EXO với nghệ danh Lay, Trương Nghệ Hưng và Kai được đánh giá là hai thành viên nhảy tốt nhất. Kỹ năng krumping của anh được đánh giá là sánh với những người nhảy thể loại này tốt nhất ở Trung Quốc.

Hơn nữa, anh còn biết nhiều thể loại như popping, locking, urban, house, jazz… và ở Street Dance of China mùa ba, Trương Nghệ Hưng dẫn dắt Hạch Hưng Vũ Khí (tên đội nhảy của nam ca sĩ). Nhiều người kỳ vọng năm nay đội của anh sẽ giành được quán quân.

Anh được kỳ vọng sẽ có thành viên vô địch ở Street Dance of China mùa 4.

Anh được kỳ vọng sẽ có thành viên vô địch ở Street Dance of China mùa 4.

Hàn Canh (Cựu thành viên Super Junior)

Nam ca sĩ đến SM Entertainment từ đầu những năm 2000 và ra mắt với nhóm Super Junior dưới nghệ danh Han Geng vào năm 2005. Vị đội trưởng ở Street Dance of China mùa 2 là một trong 4 thành viên nhảy chính khi còn hoạt động cùng nhóm nhạc Kpop đình đám.

Hàn Canh không nhảy được nhiều thể loại nhưng có khả năng dựng bài khá tốt.

Hàn Canh không nhảy được nhiều thể loại nhưng có khả năng dựng bài khá tốt.

Với nền tảng học múa từ nhỏ và quá trình luyện tập tại Hàn Quốc, anh thành thục các kỹ năng thuộc trường phái nhảy hiện đại, urban dance. Tuy trong Street Dance of China mùa 3 này anh không có được kỹ năng nhảy đa thể thoại như các đội trưởng còn lại, nhưng Hàn Canh có kinh nghiệm dồi dào cùng khả năng dựng sân khấu tốt.

Lưu Hiến Hoa  (Super Junior M)

Với nghệ danh Henry Lau, nam ca sĩ từng cùng với Hàn Canh hoạt động trong nhóm nhỏ của Super Junior giai đoạn 2008 - 2009. Năm 2018, Lưu Hiến Hoa về nước sau khi chấm dứt mọi công việc với SM Entertainment.

Lưu Hiến Hoa sẽ có lần đầu tiên làm đội trưởng ở với Street Dance of China.

Lưu Hiến Hoa sẽ có lần đầu tiên làm đội trưởng ở với Street Dance of China.

Nam ca sĩ tham gia vào nhiều chương trình truyền hình ăn khách ở quê nhà mà nổi bất nhất là show Hướng về cuộc sống. Mùa 3 là lần đầu tiên Lưu Hiến Hoa tham gia Street Dance of China và hứa hẹn sẽ mang đến chương trình sở trường Boogaloo popping - kiểu pop tập trung vào phần ngực của mình.

Khang Lâm

Tin khác

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí
Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí