Brexit: Lãnh đạo phe đối lập ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý lần hai

Thứ tư, 23/01/2019 10:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lãnh đạo đảng Lao động đối lập Jeremy Corbyn đã kêu gọi Quốc hội dành lấy quyền kiểm soát Brexit từ tay Thủ tướng Anh Theresa May, mở đường cho một cuộc trưng cầu dân ý lần hai.

Lãnh đạo đảng Lao động Jeremy Corbyn. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo đảng Lao động Jeremy Corbyn. Ảnh: Reuters

Kể từ khi thỏa thuận Brexit của bà May bị các nhà làm luật phủ quyết, chính phủ và quốc hội đang tìm kiếm lối ra cho cuộc khủng hoảng lớn nhất tại nước này kể từ Thế chiến thứ hai.

Tuy nhiên, tới thời điểm này, vẫn không có biện pháp nào có được sự ủng hộ của số đông các nhà làm luật.

Đảng Lao động đã đưa ra một dự thảo sửa đổi mới, yêu cầu chính phủ phải cho quốc hội thời gian xem xét và biểu quyết những lựa chọn nhằm tránh đi viễn cảnh tồi tệ nhất, Brexit "không thỏa thuận".

"Đã tới lúc kế hoạch dự phòng của đảng Lao động đi vào thực tiễn, bằng việc cân nhắc mọi lựa chọn hiện tại, bao gồm một cuộc trưng cầu dân ý mới", ông Corbyn nói.

Đây là lần đầu tiên lãnh đạo đảng Lao động đã đề xuất khả năng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý lần hai trước quốc hội. Đề nghị này đã được nhiều người phản đối Brexit ủng hộ.

Tuy nhiên, một số nhà làm luật cũng cảnh báo rằng dự thảo này chưa chắc đã nhận được sự ủng hộ từ phần đông những nhà làm luật.

Hiện có 6 dự thảo luật sửa đổi về việc trì hoãn Brexit, tổ chức một cuộc bỏ phiếu mới hoặc để quốc hội nắm quyền quyết định Brexit. Chúng sẽ được xem xét vào ngày 29/1 tới.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h