(CLO) Các nhà lãnh đạo BRICS đã đồng ý mở rộng nhóm nhằm tăng cường sức ảnh hưởng của các quốc gia mới nổi.
Những lời kêu gọi mở rộng BRICS, nhóm bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, đã nhiều lần được đề cập trong chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày ở Johannesburg
Các quan chức Nam Phi cho biết gần hai chục quốc gia đã chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS, khu vực chiếm 40% dân số thế giới và 1/4 nền kinh tế toàn cầu.
Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor cho biết các nhà lãnh đạo BRICS đã "đồng ý về vấn đề mở rộng" và một thông báo chi tiết sẽ được đưa ra trước khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc vào thứ Năm.
“Chúng tôi đã thông qua các tài liệu cần thiết nhằm đặt ra các hướng dẫn và nguyên tắc, quy trình để xem xét các quốc gia mong muốn trở thành thành viên của BRICS”, bà Pandor nói với đài phát thanh Ubuntu Radio.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh rằng ông ủng hộ việc mở cửa cho các thành viên mới và "hoan nghênh tiến tới sự đồng thuận".
Không có thành viên mới nào được kết nạp kể từ Nam Phi vào năm 2010.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết việc mở rộng khối sẽ "tổng hợp sức mạnh của các quốc gia và tập hợp trí tuệ để làm cho việc quản trị toàn cầu trở nên công bằng và bình đẳng hơn".
“Chúng ta tập hợp vào thời điểm thế giới đang trải qua những thay đổi lớn, chia rẽ và tập hợp lại. Chúng ta đã bước vào một thời kỳ hỗn loạn và chuyển đổi mới”, ông nói thêm.
Các nhà phân tích cho rằng, khi xem xét thành viên mới, Brazil, Nam Phi và Ấn Độ sẽ phải cân bằng giữa mong muốn có quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc và Nga với bên đối trọng là Mỹ.
Khoảng 50 nguyên thủ quốc gia và chính phủ đã tham gia cuộc họp BRICS tại Johannesburg.
Các nhà lãnh đạo BRICS cho biết mức độ quan tâm là bằng chứng cho thấy thông điệp của tổ chức này đã gây được tiếng vang sâu sắc ở “Miền Nam toàn cầu”, ám chỉ các quốc gia bên ngoài phương Tây.
(CLO) Ngày 18/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) đã phát hiện một hành khách nước ngoài có hành vi giấu 7 miếng kim loại nghi là vàng, trọng lượng khoảng 7kg nhập cảnh vào Việt Nam.
(CLO) Những viên pin gài thuốc nổ trong máy nhắn tin được gửi đến Lebanon vào đầu năm nay vô cùng tinh vi. Và hành trình để đưa chúng đến tay các chiến binh Hezbollah thì ly kỳ một cách đáng sợ.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, ngày 19/10, Bắc Bộ có mưa rào rải rác, mưa tập trung vào đêm và sáng sớm, trưa chiều trời nắng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối.
(CLO) Triển lãm “Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám” giới thiệu tới công chúng phía Nam cái nhìn toàn cảnh về một di tích tiêu biểu của thủ đô Hà Nội.
(CLO) Chiều 18/10, HĐND tỉnh Phú Thọ tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ Sáu, xem xét, quyết định nội dung về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Huy Ngọc đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
(CLO) Tuyến đường Võ Chí Công, Lạc Long Quân và Khu biệt thự Vườn Đào được đánh giá là những khu vực đẹp, hiện đại bậc nhất Thủ đô. Tuy nhiên, thời gian gần đây, đoạn qua phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thường xuyên xuất hiện tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để trông giữ xe, buôn bán, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị và khiến người dân bức xúc.
(CLO) Bản tin Nóng 18h: Khởi công cầu Phong Châu mới trong tháng 12/2024; Hà Nội khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp với 53 sở ngành, quận huyện; Triều cường khả năng đạt đỉnh cao nhất ở Cần Thơ…
(CLO) Ngày 18/10/2024, tại địa bàn phường Vân Trung, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Trường Thọ, sinh năm 1987, nơi cư trú trước khi bỏ trốn tại xã Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
(CLO) Ngày 18/10, nhóm chiến binh Hezbollah của Lebanon cho biết cuộc chiến với Israel đang chuyển sang giai đoạn mới và leo thang hơn, trong khi Iran cho biết "tinh thần kháng cự sẽ được tăng cường" sau vụ thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar bị tiêu diệt.
(CLO) Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy cuối Quý 3/2024, tín dụng trong lĩnh vực bất động sản đã tăng thêm 9,15% so với đầu năm, đạt 3,15 triệu tỷ đồng.
(CLO) Cảng Đình Vũ (DVP) công bố kết quả kinh doanh Quý 3 tăng trưởng mạnh với lợi nhuận đạt 128,4 tỷ đồng. Phần lớn trong đó là tiền cổ tức từ Công ty TNHH Tiếp Vận SITC Đình Vũ.
(CLO) Ngày 18/10, nhóm chiến binh Hezbollah của Lebanon cho biết cuộc chiến với Israel đang chuyển sang giai đoạn mới và leo thang hơn, trong khi Iran cho biết "tinh thần kháng cự sẽ được tăng cường" sau vụ thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar bị tiêu diệt.
(CLO) Israel tuyên bố thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, người chủ mưu vụ tấn công ngày 7/10 năm ngoái, đã bị tiêu diệt vào ngày 16/10 trong một cuộc tấn công ở phía nam Dải Gaza.
(CLO) Cuộc chiến giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas ở Gaza không chỉ gây ra thiệt hại về sinh mạng và tài sản, mà còn đe dọa nghiêm trọng đến quyền tự do ngôn luận trên toàn cầu, theo báo cáo mới nhất của Báo cáo viên Đặc biệt của Liên hợp quốc về quyền tự do ngôn luận.
(CLO) Các gia đình của những con tin Israel bị nhóm Hồi giáo Hamas bắt giữ tại Gaza lo sợ rằng tính mạng của những người thân yêu của họ đang gặp nguy hiểm lớn hơn sau khi quân đội Israel tiêu diệt thủ lĩnh của Hamas, Yahya Sinwar.
(CLO) Từ 180 USD một kg cà chua đến 60 USD một kg đường, đó là chi phí của các mặt hàng thực phẩm cơ bản khi cuộc tấn công của Israel vào Gaza vẫn tiếp diễn.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết vào thứ Năm (17/10) rằng cái chết của lãnh đạo Hamas, Yahya Sinwar, đã mở ra cơ hội để đưa các con tin người Israel trở về và chấm dứt cuộc chiến tại Gaza.
(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gọi Hàn Quốc là "một quốc gia xa lạ và là một quốc gia thù địch rõ ràng", khi ông đề cập đến quan hệ liên Triều, theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin vào thứ Sáu.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã trình bày "kế hoạch chiến thắng" của mình với Liên minh châu Âu (EU) và NATO vào thứ Năm, nhận được cam kết tiếp tục ủng hộ nhưng không có sự tán thành nào từ các đồng minh chủ chốt về lời kêu gọi của ông về việc mời Ukraine gia nhập NATO ngay lập tức.