“Bữa tiệc” âm nhạc nhiều màu sắc, ấn tượng và đầy lắng đọng

Thứ bảy, 27/10/2018 23:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 27/10/2018, tại Nhà hát Lớn Thủ đô Hà Nội, đêm Chung kết xếp hạng Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI - năm 2018 đã khép lại thành công và đầy ấn tượng . 11 tiết mục xuất sắc nhất đến từ 3 khu vực miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam đã cống hiến cho khán giả một “bữa tiệc” âm nhạc nhiều màu sắc có chất lượng nghệ thuật cao và giàu cảm xúc lắng đọng.

Sự kiện: âm nhạc

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC6, phát thanh trực tiếp trên kênh VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam và được tiếp sóng trên kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam, kênh Truyền hình Hà Nội, kênh Truyền hình Nhân dân và nhiều kênh truyền hình khác trên cả nước.

Báo Công luận
 Các đại biểu tham dự chương trình.
Đến dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thuận Hữu – Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan; TS. Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi- Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đồng chí: Bùi Thị Thanh- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Ngô Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân- Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo VN; lãnh đạo các cơ quan báo chí, đại diện lãnh đạo các đơn vị tài trợ; cùng đông đảo các nhà báo và khán giả…

Báo Công luận
Đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan phát biểu tại đêm chung kết.
Ghi nhận và biểu dương sự nhiệt thành, cùng nỗ lực của các cấp Hội, các cơ quan báo chí, tài năng nghệ thuật của các nhà báo- ca sĩ không chuyên đã góp phần tạo nên một Liên hoan- ngày hội ca hát của người làm báo toàn quốc, trong phát biểu khai mạc đêm chung kết, đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan cho biết: Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI - 2018 nhằm tạo đợt sinh hoạt văn hóa - văn nghệ với tinh thần hào hứng, phấn khởi đoàn kết giữa những người làm báo, thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam.

Bên cạnh đó, đồng chí Hồ Quang Lợi khẳng định: “Có gần một trăm tiết mục tham gia Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI - 2018 tập trung chủ yếu vào các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, về tình yêu quê hương đất nước, truyền thống hào hùng của dân tộc, về tuổi trẻ, về nghề báo quang vinh. Các tiết mục tham gia Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI - 2018 được tuyển chọn qua ba vòng: vòng sơ khảo, vòng bán kết khu vực và vòng chung kết xếp hạng. Hội đồng Giám khảo với những nghệ sĩ tên tuổi, có uy tín, công tâm đã tiến hành chấm và tuyển chọn các tiết mục đạt chất lượng cho 3 cụm thi khu vực”.

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 Tiết mục mở màn ấn tượng.
Ba đêm bán kết thành công đã lựa chọn được 11 tiết mục đặc sắc chính thức bước vào vòng chung kết diễn ra trong đêm nay tại Nhà hát lớn Hà Nội. Không khí náo nức của Liên hoan Tiếng hát Người làm báo Việt Nam đang hòa vào khí sắc tươi sáng của một đất nước Việt Nam đổi mới và phát triển. Chúng ta tin tưởng, đêm chung kết chắc chắn sẽ đem đến những ấn tượng đẹp khó quên”- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan- nhà báo Hồ Quang Lợi, nhấn mạnh.

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 Ca khúc "Mái đình làng biển" do thí sinh Minh Châu đến từ LCH Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam thể hiện.
Có thể nói, đêm chung kết xếp hạng Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam năm 2018 đã diễn ra trong không khí vô cùng sôi động với nhiều cảm xúc thăng hoa từ các phần trình diễn của những thí sinh cho tới sự nhiệt thành cổ vũ của khán giả. Không khí của khán phòng sang trọng Nhà Hát Lớn Hà Nội đã thực sự “nóng” dần lên qua mỗi tiết mục. Trên sân khấu, các ca sĩ- nhà báo tự tin, cống hiến hết mình, còn dưới khán phòng không còn một chỗ trống đã cổ vũ nhiệt tình cho các thí sinh.

Báo Công luận
 Phần thi của thí sinh đến từ Đài PTTH Hà Nội.
Các ca sĩ là những người làm báo dựa trên lăng kính nghề nghiệp đầy bản lĩnh chính trị của mình đã chọn các bài ca đi cùng năm tháng, đậm đà truyền thống cách mạng, giàu bản sắc dân tộc, đó là tình yêu với Tổ quốc, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước, con người, truyền thống của dân tộc và vững tin vào tương lai tươi sáng, với công cuộc đổi mới của đất nước, thể hiện bản lĩnh và tình yêu cháy bỏng với nghề báo…

Với 11 tiết mục xuất sắc, các thí sinh - nhà báo tài năng đã mang đến sự đa dạng văn hóa đặc sắc về vùng đất, con người nơi họ đang sinh sống và làm việc. Khán giả theo dõi đã được sống trong không gian âm nhạc đầy màu sắc, với nét thanh lịch, hào hùng của Thủ đô Hà Nội, sâu lắng các làn điệu dân ca xứ Nghệ, ca khúc giàu cảm xúc, tha thiết về Bác Hồ, khoảnh khắc hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, hơi thở mộc mạc có phần hoang dại của đại ngàn Tây Nguyên, nét cổ kính, mộng mơ của xứ Huế…  

Báo Công luận
 
Báo Công luận
Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung –cô gái tài năng của Chi hội Nhà báo Báo Đại biểu nhân dân.
Với sự tự tin, cống hiến hết mình- 11 tiết mục xuất sắc nhất của các ca sĩ là những phóng viên, biên tập viên đến từ khắp 3 miền của Tổ quốc quy tụ tại đêm Chung kết đã được các thí sinh đầu tư, dàn dựng công phu, có tính thẩm mỹ cùng phong cách biểu diễn đầy sức cuốn hút, qua những lời ca tiếng hát, điệu múa ngọt ngào, nhiều cung bậc cảm xúc với nhiều thể loại khác nhau: âm hưởng dân ca, nhạc dân tộc, nhạc trữ tình – nhạc nhẹ… đã giúp họ toả sáng, cống hiến cho khán giả một “bữa tiệc” âm nhạc nhiều màu sắc đầy ấn tượng trong đêm thi cuối cùng này.

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Báo Công luận
 Các tiết mục được dàn dựng công phu với nhiều phong cách khác nhau.
Những người “cầm cân nẩy mực” - Hội đồng giám khảo của đêm Chung kết xếp hạng hôm nay là những gương mặt nhạc sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, có uy tín nghề nghiệp, trình độ chuyên môn cao, cùng tinh thần làm việc khách quan, công tâm như: Thiếu tướng, Nhạc sĩ Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo; NSƯT Tạ Minh Tâm - Phó Giám đốc Nhạc viện TP. HCM - Thành viên Hội đồng giám khảo; Nhạc sĩ Tuấn Phương - Nguyên Phó Trưởng Ban Văn nghệ Đài THVN - Thành viên Hội đồng giám khảo; Nhạc sĩ Doãn Nguyên - Phó Giám đốc Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam - Thành viên Hội đồng giám khảo; Ca sĩ Phạm Thế Vĩ - Phó phụ trách Khoa thanh nhạc, Nhạc viện TP. HCM. 

Báo Công luận
 
Hòa trong cảm xúc dâng trào của đêm chung kết, Thiếu tướng, Nhạc sĩ Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Liên hoan cũng không giấu được niềm vui và tự hào: “Đêm chung kết Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI – năm 2018 đã thành công tốt đẹp. Đây là một sân chơi của những người làm báo trên cả nước ngày càng thu hút công chúng và trở thành thương hiệu của chương trình truyền hình trực tiếp mỗi mùa “nhà báo hát”…Có thể khẳng định, qua 6 lần tổ chức Liên hoan càng ngày càng xuất hiện các giọng hát hay và thật gần với các nghệ sỹ biểu diễn chuyên nghiệp. Và các tiết mục thể hiện tại đêm chung kết hôm nay có thể coi là một bữa tiệc bằng âm thanh rất bổ ích, sâu sắc và đầy xúc động…”.

Báo Công luận
Đồng chí Thuận Hữu trao giải cho thí sinh đoạt giải nhất. 
Kết quả cuối cùng của Liên hoan, giải Nhất đã thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung –cô gái tài năng của Chi hội Nhà báo Báo Đại biểu nhân dân, LCH Nhà báo Văn phòng Quốc hội với ca khúc dự thi “Người Hà Nội”; 2 Giải Nhì thuộc về thí sinh Đặng Thị Nguyệt - LCH Nhà báo Trung Tâm PT-TH Quân Đội với ca khúc “Người con gái sông La” và Thí sinh Nguyễn Thị Thùy Trang - Đài PT-TH Thừa Thiên Huế, HNB tỉnh Thừa Thiên Huế với Làn điệu chầu văn: “Huế trọn nghĩa tình”;  2 Giải Ba được trao cho Tốp ca LCH Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam - Hát Acapella Liên khúc Dân ca ba miền: “Trống cơm, Ru em, Lý kéo chài” và Thí sinh Nguyễn Thị Minh Châu - LCH Nhà báo Cơ quan T.Ư HNBVN với ca khúc dự thi “Mái đình làng biển”.

Báo Công luận
Hai thí sinh đoạt giải nhỉ của cuộc thi. 
BTC cũng đã trao 5 Giải Khuyến Khích: Thí sinh Nguyễn Quang Long - LCH Nhà báo Đài PT-TH Hà Nội (HNB TP. Hà Nội)  với ca khúc dự thi “Hà Nội niềm tin và hy vọng”; Thí sinh Phạm Thủy Tiên - Chi hội Nhà báo Báo Nông thôn Ngày nay với ca khúc “Từ Làng Sen”; Tốp ca của HNB TP. Đà Nẵng với ca khúc dự thi “Hát Bả trạo chào bình yên”; Song ca: Kpou Diễm và K Thủy đến từ HNB tỉnh Lâm Đồng với ca khúc “Nồng nàn cao nguyên”;  Thí sinh Phan Thị Thảo - Trường CĐ PT-TH II với ca khúc “Em ở nơi mô”.

Báo Công luận
Các đại biểu trao giải ba cho thí sinh đoạt giải.
Bên cạnh đó, BTC đã trao 1 Giải thí sinh hát ca khúc dân ca hay nhất thuộc về tiết mục Tốp ca LCH Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam - Hát Acapella Liên khúc Dân ca ba miền: “Trống cơm, Ru em, Lý kéo chài”. 1 Giải cho thí sinh hát ca khúc cách mạng hay nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Văn Quỳnh - HNB tỉnh Ninh Thuận với ca khúc “Pắc Bó hát mãi tên Người”; Còn riêng Hội Nhạc sỹ Việt Nam cũng đã trao 1 Giải cho giọng ca ấn tượng nhất cho thí sinh Đặng Thị Nguyệt - LCH Nhà báo Trung Tâm PT-TH Quân Đội.

Góp phần vào thành công của Liên hoan lần này phải ghi nhận sự giúp đỡ, đồng hành của Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải (THACO), Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines và Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific Airlines; đặc biệt là sự đóng góp của Công ty Cổ phần Truyền thông Người Sài Gòn- đơn vị phối hợp tổ chức Liên hoan…

Đêm chung kết xếp hạng Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI - năm 2018 đã khép lại với sự toả sáng của các giọng ca đẹp cùng nhiều ấn tượng sâu sắc… đã gieo vào lòng khán giả biết bao cảm xúc lắng đọng.

Bài: Ngọc Lành; Ảnh: Nguyễn Mạnh

Tin khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội
Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(CLO) Ngày 12/4, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các nhà báo đã đến dâng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Công tác hội
Ra mắt Câu lạc bộ phóng viên thường trú tỉnh Gia Lai

Ra mắt Câu lạc bộ phóng viên thường trú tỉnh Gia Lai

(CLO) Chiều 11/4, tại TP. Pleiku, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Phóng viên thường trú tỉnh Gia Lai.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tập huấn trao đổi kỹ năng, phương pháp làm báo chí hiện đại

Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tập huấn trao đổi kỹ năng, phương pháp làm báo chí hiện đại

(CLO) Ngày 11/4, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ báo chí cho hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Công tác hội