Bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa Nam A Bank và Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Thứ năm, 14/03/2019 13:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong khuôn khổ hợp tác toàn diện và tiếp tục đặt trọng tâm vào lĩnh vực giáo dục, năm 2019, Nam A Bank và Đại học Ngân hàng TP.HCM đã, đang và sẽ thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa để phát triển các lĩnh vực nghiên cứu thị trường lao động, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng.

Hai bên hợp tác cùng triển khai các hội thảo chuyên đề tài chính hữu ích, chương trình khởi nghiệp, ngoại khóa, trao học bổng…

Đồng hành cùng công tác giáo dục được xem là chủ trương hoạt động của Nam A Bank khi ngân hàng liên tiếp bắt tay hợp tác với nhiều trường học như Đại học mở TP.HCM, Đại học Lạc Hồng, Đại học Ngân hàng TP.HCM… triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cộng hưởng sức mạnh để phát triển nguồn nhân lực góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Sau khi đồng hành trao 300 triệu đồng cho trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thực hiện các hoạt động xã hội ý nghĩa, trao học bổng cho các chương trình Sinh viên Tài năng, Sinh viên vượt khó, các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học..., mới đây, Nam A Bank tiếp tục tài trợ 170 triệu đồng để xây dựng phòng truyền thống và tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Công trình ý nghĩa này chính thức được khánh thành vào ngày 05/03/2019 vừa qua.

Ông Trần Ngọc Tâm – Tổng Giám đốc Nam A Bank cùng Tiến sĩ Bùi Hữu Toàn – Quyền hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng TP.HCM cắt băng khánh thành phòng truyền thống và tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Trần Ngọc Tâm – Tổng Giám đốc Nam A Bank cùng Tiến sĩ Bùi Hữu Toàn – Quyền hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng TP.HCM cắt băng khánh thành phòng truyền thống và tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại học Ngân hàng TP.HCM là một trong những trường Đại học uy tín hàng đầu tại Việt Nam, hay còn gọi là “cái nôi” đào tạo nhiều thế hệ sinh viên, học viên sau đại họcvà được đánh giá cao trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho hệ thống ngân hàng nói riêng và xã hội nói chung. Việc Nam A Bank đồng hành cùng công tác giáo dục cũng như xây dựng phòng truyền thống và tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với mong muốn góp phần hoàn thiện phát triển hạ tầng văn hóa của trường, thể hiện tinh thần "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "Uống nước nhớ nguồn" cũng như phát huy vai trò, trách nhiệm của Nam A Bank và Đại học Ngân hàng TP.HCM đối với nền giáo dục đất nước.

Phát biểu tại Lễ khánh thành Ông Trần Ngọc Tâm – Tổng Giám đốc Nam A Bank cho biết: “Giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực mà Nam A Bank quan tâm đặc biệt. Cùng chung tay xây dựng phòng truyền thống và tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm có ý nghĩa mà Nam A Bank mong muốn giúp các thế hệ học sinh của trường biết quý trọng, gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc. Tôi tin rằng những hoạt động tiếp theo giữa hai bên sẽ gặt hái được thành công và đạt kết quả như kỳ vọng”.

Trong thời gian sắp tới, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và Nam A Bank sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch hợp tác toàn diện như: Triển khai phòng Lab tại cơ sở Thủ Đức; Thành lập quỹ học bổng; Tổ chức các hội thảo khoa học, các cuộc thi khởi nghiệp, các chương trình học thuật trong năm 2019 và các năm tiếp theo; Hợp tác trao đổi, chiêu mộ nhân sự trẻ, tiềm năng, mang lại cơ hội thực tập, nghề nghiệp dành cho sinh viên cùng các hoạt động liên quan đến đào tạo. 

Hy vọng bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, Nam A Bank và trường Đại học Ngân hàng TP.HCM sẽ ngày càng gắn kết bền chặt mang đến những giá trị cho lĩnh vực giáo dục.

Hy vọng bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, Nam A Bank và trường Đại học Ngân hàng TP.HCM sẽ ngày càng gắn kết bền chặt mang đến những giá trị cho lĩnh vực giáo dục.

“Con đường hoạt động mà Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM lựa chọn và theo đuổi đó chính là luôn đặt lợi ích của sinh viên, giảng viên và xã hội lên hàng đầu. Cảm ơn Ngân hàng Nam Á đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong việc không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học”, Tiến sĩ Bùi Hữu Toàn – Quyền hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng TP.HCM chia sẻ. 

Thông qua các chương trình hành động tích cực, tin rằng, sự hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng bền chặt và mang đến những giá trị cho lĩnh vực giáo dục, nâng tầm tri thức Việt Nam.

P.V

Tin khác

Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, SeABank công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm
MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo MB dự kiến tổng tài sản tăng vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng số lượng khách hàng lên 30 triệu người.

Tài chính - Bảo hiểm
Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

(CLO) Câu hỏi được cổ đông của FPT Retail (FRT) đưa ra về kế hoạch mở rộng đến 2.500 - 3.000 nhà thuốc là dừng lại trong khi dung lượng thị trường tới gần 60.000 cửa hàng. Như vậy liệu thị phần của Long Châu có quá ít ỏi?

Tài chính - Bảo hiểm