Bứt phá từ những hoạt động có ích cho hội viên

Thứ sáu, 03/04/2015 08:20 AM - 0 Trả lời

Bứt phá từ những hoạt động có ích cho hội viên

“Dẫu rằng, đó là những kết quả còn rất khiêm tốn và so với nhiều đơn vị bạn thì cũng chưa có gì vượt trội, song với chính bản thân mình, phong trào hoạt động Hội Nhà báo (HNB) Quảng Trị đã có sự bứt phá đi lên mạnh mẽ. Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên động lực đó, bên cạnh sự chỉ đạo sâu sát của T.Ư Hội Nhà báo VN, là nhờ tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành địa phương đối với hoạt động Hội. Từ đó, đảm bảo quyền lợi cho hội viên và nâng cao trách nhiệm của hội viên đối với tổ chức Hội và hoạt động báo chí…”. Phó Chủ tịch Thường trực HNB tỉnh Quảng Trị Phan Thị Thanh Minh đã chia sẻ như vậy về những bước chuyển tích cực của Hội thời gian vừa qua.

Dấu mốc từ Đại hội IV

Cũng giống như không ít các HNB địa phương khác, thời kỳ khoảng 10 năm về trước, các điều kiện về nhân lực và vật lực để giúp cho HNB tỉnh Quảng Trị hoạt động đều rất thiếu, vì vậy mà vị trí, vai trò, uy tín và ảnh hưởng của Hội còn rất mờ nhạt. Đại hội IV HNB tỉnh Quảng Trị vào tháng 4 năm 2005 đã thực sự mở ra một giai đoạn mới cho Hội, với việc Ban Chấp hành mới được kiện toàn… Với những lý lẽ thuyết phục, dựa trên Chỉ thị 37 của Ban Bí thư T.Ư Đảng, tại cuộc họp của Ban Thường vụ Hội với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị (ngay sau khi Đại hội) HNB Quảng Trị đã đề xuất 4 vấn đề quan trọng và đã được Ban Thường vụ tỉnh Quảng Trị đồng ý, nhất trí cao. Như: Xây dựng trụ sở mới; cấp kinh phí để tổ chức Giải báo chí Quảng trị hàng năm; Hỗ trợ một phần kinh phí để xuất bản đặc san “Nhà báo và Quê hương”; mở lớp Đại học báo chí tại chức. Và vượt qua bao khó khăn, vất vả, do thiếu thốn cơ sở vật chất, con người, trang thiết bị, kinh phí… HNB Quảng Trị đã từng bước tháo gỡ khó khăn để đạt được mục tiêu đã đề ra. Trong đó, biện pháp đầu tiên là Hội đã củng cố các Ban Thư ký các Chi hội nhà báo để làm lực lượng nòng cốt. Tiếp đến, Ban Thường vụ mời các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí tham dư Hội nghị bàn các giải pháp phối hợp thực hiện để đưa phong trào Hội đi lên. Theo đó, các cơ quan báo chí tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chi hội về cơ chế, kinh phí hoạt động, phương tiện đi lại. Đưa các nội dung thi đua của HNB vào tiêu chuẩn bình xét thi đua hàng quý, hàng năm của cơ quan. Chính nhờ sự phối hợp tích cực đó, đến nay, Hội đã tổ chức được 8 lần Giải báo chí Quảng Trị hàng năm, đã trao thưởng cho hàng trăm tác phẩm báo chí xuất sắc, qua đó tuyển chọn các tác phẩm xuất sắc dự Giải Báo chí toàn quốc, Giải báo chí Quốc gia và các Giải báo chí chuyên ngành và đều giành được không ít giải thưởng… Hội đã phối hợp với Học viện BC- TT mở được một lớp ĐH báo chí vừa học vừa làm tại địa phương với sự tham dự của hơn 60 học viên. Nhằm nâng cao vốn sống, vốn kiến thức thực tế cho hội viên, bằng hình thức xã hội hoá, hàng năm Hội đã tổ chức được các chuyến tham quan, thực tế trong và ngoài nước; Đã nâng kỳ xuất bản đặc san "Nhà báo và quê hương" từ 1 số/năm lên 4 số/ năm.

Báo Công luận 

Bên cạnh việc làm tốt các hoạt động thường xuyên của Hội, Hội Nhà báo Quảng Trị còn đặc biệt chú trọng đến việc tăng cường công tác định hướng tuyên truyền, giáo dục đạo đức tư tưởng cho hội viên. Hội thường xuyên nhắc nhở các hội viên nhà báo nâng cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của những người làm báo. Chính vì vậy mà hàng chục năm qua, HNB Quảng Trị không có trường hợp hội viên nào vi phạm đạo đức người làm báo phải kỷ luật từ khiển trách trở lên. Các nhà báo- hội viên được đảm bảo các quyền lợi như được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, được dự các buổi họp báo do các ban ngành, địa phương tổ chức, tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, đặc biệt, được bảo vệ khi có vấn đề xảy ra trong quá trình tác nghiệp. Do đó, các hội viên- nhà báo ngày càng gắn bó hơn với Hội, xem Hội thực sự là “mái nhà chung”, đều ý thức được trách nhiệm của mình trong hoạt động báo chí cũng như trong xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Nhờ đó, vai trò vị thế của HNB Quảng Trị ngày càng được nâng lên.

Cần chú trọng đúng mức công tác “quan vận”

Với những thành tích đạt được, từ năm 2007 đến nay, HNB Quảng Trị đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III; Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và hàng chục phần thưởng cao quý khác cho tập thể và cá nhân.

Từ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình, lãnh đạo HNB Quảng Trị chia sẻ: Bản thân cán bộ chuyên trách phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, có khả năng thuyết trình thuyết phục, phát huy được sức mạnh tập thể trong lãnh đạo quản lý. Trong đó, mấu chốt nhất là sự đoàn kết, thống nhất cao trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội và các hoạt động của Hội phải thực sự có ích cho hội viên. Đặc biệt, trong hoạt động HNB, bên cạnh công tác dân vận, tập hợp hội viên, cần chú trọng đúng mức công tác “quan vận” tức vận động, thuyết phục, tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh và lãnh đạo các cơ quan báo chí. Mà muốn thuyết phục được lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp ủng hộ thì Hội phải làm việc có chương trình, kế hoạch, có mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện và phải có hiệu quả thiết thực. Đồng thời, phải biết khâu nối các mối quan hệ với lãnh đạo các cơ quan báo chí, các cơ quan chủ quản, các cơ quan đơn vị liên quan, các địa phương trong tỉnh…

Ngọc Lành

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội