Cà Mau: 9 năm tù cho đối tượng chở người nhập cảnh trái phép

Thứ năm, 15/04/2021 19:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoài bị tịch thu tàu cá, đối tượng chở 38 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam còn bị tuyên phạt 9 năm tù.

Bị cáo Lê Văn Thảo tại phiên xét xử.

Bị cáo Lê Văn Thảo tại phiên xét xử.

Ngày 15/4, TAND tỉnh Cà Mau đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thảo (SN 1963, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) 9 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép".

Theo cáo trạng, sáng ngày 18/1, Thảo nhận điện thoại từ Malaysia của cháu rể là Phạm Hoàng Lộ và một người tên Âu (không rõ họ) đặt vấn đề về việc cho tàu ra biển chở người nhập cảnh vào đất liền với giá 25 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận xong, bị cáo Thảo điều khiển tàu cá CM 99323 -TS đến tọa độ đã hẹn rồi rước 38 người nhập cảnh trái phép từ 1 tàu mang biển kiểm soát của Malaysia rồi về neo đậu tàu ngoài cửa biển Sông Đốc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Để tránh kiểm tra của lực lượng biên phòng, Thảo liên hệ với anh Tiêu Định Quốc thuê đò chở những người nhập cảnh trái phép trên vào đất liền nhưng khi lên bờ, anh Quốc đã trình báo vụ việc đến ngành chức năng địa phương.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, tính chất và mức độ do hành vi của bị cáo Thảo gây ra là rất nghiêm trọng. Bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của con người nhưng chỉ vì tiền mà bị cáo Thảo đã bất chấp pháp luật, nỗ lực của cả nước trong việc phòng, chống dịch Covid-19.

Việc làm của bị cáo Thảo tạo ra nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng nên cần phải xử lý nghiêm. Do đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Thảo 9 năm tù và tịch thu tàu cá mà Thảo dùng chở 38 người nhập cảnh trái phép.

Còn đối với Trần Văn Hoàng, Nguyễn Thị Hương, Phạm Hoàng Lộ những người liên quan đến việc tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép này đang ở Malaysia nên Cơ quan An ninh điều tra chưa làm việc được và sẽ tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Minh Luân

Tin khác

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án
Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra