(CLO) Một buổi cầu nguyện nhỏ đã được tổ chức hôm 15/6 bên trong nhà thờ Đức bà Paris, lần đầu tiên kể từ sau khi nhà thờ này bị cháy cách đây 2 tháng.
Buổi cầu nguyện được tổ chức tại một bên nhà thờ còn nguyên vẹn sau đám cháy hôm 15/4, với chỉ khoảng 30 người được tham dự và tất cả đều phải đội mũ bảo hiểm.
"Chúng ta ở đây với rất nhiều cảm xúc", cha xứ Michel Aupetit, người dẫn dắt buổi cầu nguyện cho hay.
"Chúng ta gửi đi một thông điệp hy vọng và cảm ơn những người đã cảm động vì những gì đã xảy ra với nhà thờ này", ông nói thêm rằng việc tổ chức buổi lễ với nón bảo hiểm "có hơi kỳ lạ".
Buổi cầu nguyện đã được truyền hình trực tiếp trên truyền hình. Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Văn hoá Pháp Franck Riester cho hay, kiến trúc của nhà thờ vẫn còn yếu, đặc biệt là mái vòm.
Những cha xứ muốn chứng minh rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn sau thảm hoạ. Các khoản tiền quyên góp tái xây dựng nhà thờ cũng bắt đầu được gửi tới.
Chỉ chưa tới 10% trong tổng số 850 triệu Euro mà các tỷ phú công bố sẽ quyên góp đã được chuyển tới, chính phủ Pháp cho hay.
"Có nhiều người hứa quyên góp nhưng cuối cùng lại không gửi tiền", ông Riester nói với đài France 2. "Tuy nhiên, các khoản quyên góp chắc chắn sẽ được dùng để khôi phục các tác phẩm".
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Hai nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Mỹ sẽ gửi vũ khí phòng không cho Ukraine ngay sau khi Thượng viện nước này phê chuẩn gói viện trợ 61 tỷ USD.
(CLO) Triều Tiên đã thực hiện cuộc tập trận phản công hạt nhân đầu tiên để mô phỏng hệ thống “kích hoạt hạt nhân” do nhà lãnh đạo Kim Jong Un chỉ đạo, theo hãng thông tấn KCNA của nước này cho biết vào thứ Ba (23/4).
(CLO) Hơn 80 trận động đất, mạnh nhất 6,3 độ richter, đã xảy ra ở bờ biển phía đông Đài Loan (Trung Quốc) bắt đầu từ đêm thứ Hai (22/4) và đến rạng sáng thứ Ba (23/4), gây ra nhiều thiệt hại.
(CLO) Người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Israel đã từ chức sau khi nhận trách nhiệm về những thất bại dẫn đến cuộc tấn công tàn khốc của Hamas vào ngày 7/10, theo quân đội Israel cho biết hôm thứ Hai (22/4).
(CLO) Sự sụt lún đất do khai thác nước ngầm quá mức và trọng lượng công trình xây dựng đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng tại Trung Quốc. Hậu quả ảnh hưởng trực tiếp đến 270 triệu người và đe dọa chìm ngập 1/4 diện tích ven biển của nước này trong vòng một thế kỷ tới.