Các công ty Đức phớt lờ lời kêu gọi thu hẹp đầu tư vào Trung Quốc

Thứ ba, 27/08/2024 13:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo dữ liệu của Bundesbank, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Đức vào Trung Quốc đang trên đà tăng gấp đôi trong năm nay, nếu các công ty tiếp tục đổ tiền vào quốc gia châu Á này nhanh như họ đã làm trong 6 tháng đầu năm.

Năm ngoái, Đức chính thức thừa nhận rằng nước này đã trở nên quá phụ thuộc vào Trung Quốc đối với các vật liệu, hàng hóa và linh kiện thiết yếu cần thiết để khởi động lại nền kinh tế Đức đang trì trệ sau đại dịch Covid-19.

Bất chấp những lời chỉ trích về sự cạnh tranh không lành mạnh và lời kêu gọi tách khỏi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Berlin đã công bố báo cáo "Chiến lược về Trung Quốc" đầu tiên vào tháng 7/2023.

cac cong ty duc phot lo loi keu goi thu hep dau tu vao trung quoc hinh 1

Trung Quốc đã chuyển từ công xưởng của thế giới sang nhà sản xuất công nghệ tiên tiến. Ảnh; DW.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nói về nhu cầu giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, đồng thời nói thêm trên X, trước đây là Twitter, rằng: "Mục đích không phải là để chúng ta tách biệt", đồng thời thừa nhận rằng cường quốc châu Á này là "đối thủ có hệ thống".

Tuy nhiên, lời kêu gọi giảm thiểu rủi ro đó dường như đã bị bỏ qua phần nào. Theo dữ liệu của Bundesbank, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Đức vào Trung Quốc đang trên đà tăng gấp đôi trong năm nay, nếu các công ty tiếp tục đổ tiền vào quốc gia châu Á này nhanh như họ đã làm trong sáu tháng đầu năm.

Số liệu của ngân hàng trung ương Đức cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đã được hưởng lợi từ 7,28 tỷ euro (8,03 tỷ đôla) đầu tư trực tiếp từ Đức từ tháng 1 đến tháng 6 - cao hơn gần 13% so với tổng con số của năm 2023.

Vận mệnh của ngành ôtô Đức gắn chặt với Trung Quốc, nơi có khoảng một phần ba số ô tô Đức mới được bán ra mỗi năm.

Theo số liệu từ Hiệp hội Công nghiệp ôtô Đức (VDA), năm 2023, xe Đức trị giá 15,1 tỷ euro đã được giao đến Trung Quốc, trong khi các nhà cung cấp ô tô Đức xuất khẩu phụ tùng trị giá 11,2 tỷ euro. Các nhà sản xuất ôtô Đức cũng xuất khẩu xe do Trung Quốc sản xuất sang châu Âu với số lượng hàng trăm nghìn chiếc.

Một cuộc khảo sát do Phòng Thương mại Đức tại Trung Quốc thực hiện vào tháng trước và được hãng thông tấn Reuters đưa tin cho thấy hơn một nửa trong số 566 công ty được khảo sát cho biết họ có kế hoạch tăng đầu tư vào Trung Quốc để duy trì khả năng cạnh tranh.

Đồng thời, 2% cho biết họ đang bán các hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc, trong khi 7% cho biết họ đang cân nhắc động thái như vậy - tăng gấp đôi số lần rút lui hoặc kế hoạch rút lui kể từ năm 2020.

Maximilian Butek, giám đốc điều hành của Phòng Thương mại Đức tại Trung Quốc cho rằng chi phí giảm rủi ro có thể khiến nhiều công ty chùn bước.

Trong chiến lược mới về Trung Quốc, chính phủ Đức đã nêu bật các lĩnh vực quan trọng mà sự phụ thuộc quá mức có thể được giảm bớt, bao gồm vật tư y tế, công nghệ tiên tiến và khoáng sản đất hiếm - vốn rất cần thiết cho quá trình chuyển đổi xanh. Trung Quốc hiện gần như độc quyền về đất hiếm.

Các công ty Đức không thể bỏ qua một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất và phát triển nhanh nhất thế giới do các vấn đề địa chính trị ngày càng gia tăng. Các nhà sản xuất lớn của Đức như Volkswagen, BASF và Siemens tiếp tục coi Trung Quốc là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của họ.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cho biết sự tập trung của Trung Quốc vào công nghệ xanh, xe điện và đổi mới kỹ thuật số tạo ra nền tảng màu mỡ cho sự hợp tác và phát triển, và có khả năng sẽ thu hút thêm FDI từ các công ty Đức.

FDI vào Trung Quốc từ Hoa Kỳ vẫn đang tăng, bất chấp các nỗ lực của cả chính quyền ông Trump và Biden nhằm làm chậm sự phát triển kinh tế của Trung Quốc bằng thuế quan thương mại và các biện pháp trừng phạt khác.

Theo Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ, FDI của Hoa Kỳ vào Trung Quốc đã tăng gần 4% vào năm ngoái lên 127 tỷ đô la (115 tỷ euro) và đã tăng 18% kể từ năm 2018, khi cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố mức thuế đầu tiên đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Lê Na (Theo DW)

Bình Luận

Tin khác

Petrolimex ủng hộ 12 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại mưa lũ sau bão số 3 (Yagi)

Petrolimex ủng hộ 12 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại mưa lũ sau bão số 3 (Yagi)

Trước những thiệt hại nặng nề đối với người, tài sản do cơn bão số 3 (Yagi) và mưa lũ kéo dài trong những ngày qua gây ra tại một số tỉnh thành phía Bắc, ngay trong hai ngày 9 - 10/9/2024, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã ủng hộ các tổ chức và địa phương bị thiệt hại với tổng số tiền là 12 tỷ đồng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh: 15 năm – Một chặng đường

Nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh: 15 năm – Một chặng đường

Tròn 15 năm trước, trong không khí hân hoan của những ngày Thủ đô và cả nước chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, ngày 9/9/2009, sau hơn 3 năm khẩn trương xây dựng và lắp đặt, những chai Bia Hà Nội đầu tiên tại mảnh đất Mê Linh địa linh nhân kiệt ra đời, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh nói riêng và HABECO nói chung.

Thị trường - Doanh nghiệp
ABBANK và Maybank tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược

ABBANK và Maybank tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược

Vừa qua tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) và cổ đông chiến lược nước ngoài - Malayan Banking Berhad (Maybank) đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận tăng cường Hợp tác chiến lược mang lại lợi ích chung cho cả hai bên, trong đó tập trung vào công tác hỗ trợ cho các sáng kiến chuyển đổi và xây dựng năng lực của ABBANK. Lễ ký kết được thực hiện trong khuôn khổ chuyến thăm ABBANK của đoàn Lãnh đạo cấp cao Maybank.

Thị trường - Doanh nghiệp
Cập nhật vụ sạt lở tại Làng Nủ (Bảo Yên, Lào Cai): Thần tốc phủ sóng di động Viettel ngay trong đêm phục vụ cứu hộ cứu nạn

Cập nhật vụ sạt lở tại Làng Nủ (Bảo Yên, Lào Cai): Thần tốc phủ sóng di động Viettel ngay trong đêm phục vụ cứu hộ cứu nạn

Chiều ngày 10/9/2024, nhận được lệnh bằng mọi cách phải phát sóng di động tại điểm sạt lở ngay trong đêm, đảm bảo phủ sóng toàn bộ khu vực bị sạt lở, phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành, cứu nạn, cứu hộ; Viettel tại Lào Cai đã khẩn trương tổ chức lực lượng di chuyển vào điểm sạt lở.

Thị trường - Doanh nghiệp
Trưa ngày 11/9, khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu ở Cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Trưa ngày 11/9, khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu ở Cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Trưa nay (11/9), cơ quan chức năng đã khôi phục hoạt động xuất - nhập cảnh đối với người và phương tiện qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai kể từ 11 giờ.

Thị trường - Doanh nghiệp